1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phá vỡ im lặng, De Gea lên tiếng về "cơn ác mộng" cùng Man Utd

H.Long

(Dân trí) - Thủ thành De Gea lần đầu tiên lên tiếng sau khi bị xem là "tội đồ" của Man Utd trong trận chung kết Europa League với Villarreal.

Man Utd đã thất bại trước Villarreal trong trận chung kết Europa League sau loạt đấu súng. Trong đó, thủ thành De Gea bị xem là tội đồ của Man Utd. Không chỉ đá hỏng quả phạt đền quyết định, thủ thành người Tây Ban Nha còn không cản được cú đá phạt đền nào của "Tàu ngầm vàng" sau 11 lần đối diện.

Phá vỡ im lặng, De Gea lên tiếng về cơn ác mộng cùng Man Utd - 1

De Gea bị chỉ trích khá nhiều sau thất bại của Man Utd trước Villarreal.

Rất nhiều ý kiến đã công kích De Gea vì khiến Man Utd hụt mất danh hiệu lớn. Trên sóng truyền hình, cựu danh thủ của Man Utd là Paul Scholes đã công khai chỉ trích thủ thành số 1 của đội bóng.

Paul Scholes chia sẻ: "Một khi bước vào loạt đấu súng thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi hiểu được điều đó. Tôi cảm thấy hơi lo lắng và có dự cảm rằng Man Utd sẽ mắc sai lầm.

Nhưng tôi cũng phải nói về De Gea, người không có thành tích bắt phạt đền tốt. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là có thể cản nổi cú sút của đối thủ. Trước đó, Man Utd cũng gặp may mắn ở tình huống sút phạt đền của Luke Shaw".

Phá vỡ im lặng, De Gea lên tiếng về cơn ác mộng cùng Man Utd - 2

HLV Solskjaer đặt niềm tin vào De Gea, thay vì thay Dean Henderson vào sân.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, De Gea đã lần đầu tiên lên tiếng trên trang Twitter cá nhân của mình. Người gác đền này tâm sự: "Thăng trầm. Học hỏi từ những kinh nghiệm. Lại tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người".

Trong khi đó, HLV Solskjaer lý giải về việc không thay De Gea bằng Dean Henderson trong thời điểm cuối trận. Ông nói: "Bạn phải tính tới mọi phương án. Tất nhiên là vậy. Ý tưởng thay De Gea bằng Henderson đã nảy lên trong đầu tôi. Nhưng chúng tôi cũng cần thể hiện sự tin tưởng vào De Gea.

Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra ở loạt sút luân lưu. Chúng tôi cần tin tưởng vào thủ môn đã chiến đấu trong cả trận. Chỉ tiếc rằng chúng tôi không đủ tốt để có thể giải quyết trận đấu trong 120 phút".