1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phá kỷ lục, Chelsea chiêu mộ thành công "bom tấn" Lukaku

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin uy tín từ Sky Sports, Chelsea đã chiêu mộ thành công chân sút Lukaku từ Inter Milan với giá 110 triệu euro. Đây là lần thứ hai tiền đạo người Bỉ khoác áo Chelsea trong sự nghiệp.

Trong thời gian dài ở kỳ chuyển nhượng 2021, Chelsea đã theo đuổi Erling Haaland nhưng họ không thể thuyết phục Dortmund nhả người. Cuối cùng, The Blues đã chuyển hướng sang người cũ của CLB là Lukaku.

Phá kỷ lục, Chelsea chiêu mộ thành công bom tấn Lukaku - 1

Chelsea chiêu mộ thành công Lukaku.

Tiền đạo người Bỉ đã thi đấu tuyệt hay trong mùa giải vừa qua, khi góp công lớn giúp Inter giành chức vô địch Serie A mùa giải vừa qua. Sau 36 trận ra sân ở giải đấu cao nhất nước Italia, Lukaku đã ghi được 24 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo thành bàn.

Theo nguồn tin uy tín từ Sky Sports, Chelsea đã chiêu mộ thành công chân sút Lukaku từ Inter với giá 110 triệu euro (97,5 triệu bảng). Bên cạnh đó, chân sút người Bỉ sẽ gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Với mức giá này, Lukaku đã vượt qua Kai Havertz để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Nếu tính Premier League, chân sút sinh năm 1993 chỉ kém đúng Jack Grealish của Man City (117 triệu euro) về phí chuyển nhượng.

Được biết, mức lương của Lukaku nhận được ở Chelsea là 12 triệu euro/năm, cao hơn rất nhiều so với con số 7,5 triệu euro/năm từ Inter.

Sở dĩ, Chelsea có thể thuyết phục được Inter nhả tiền đạo số 1 của CLB là bởi đội bóng thành Milan đang gặp khó khăn về tài chính vì đại dịch Covid-19. Chủ sở hữu của CLB, tập đoàn Suning của Trung Quốc, cũng đang nợ như Chúa chổm. Cách đây vài tháng, họ từng tuyên bố phá sản CLB Jiangsu Suning dù vừa vô địch giải VĐQG Trung Quốc.

Phá kỷ lục, Chelsea chiêu mộ thành công bom tấn Lukaku - 2

Lukaku từng có giai đoạn khoác áo Chelsea trong quá khứ nhưng không thành công.

Ở thời điểm đại dịch, Inter đã phải vay 250 triệu bảng từ Oaktree Capital để tồn tại. Do đó, họ buộc phải bán cầu thủ để bù đắp vào khoản thâm hụt đó.

Chính vì ý định bán sạch trụ cột của Chủ tịch Steven Zhang mà HLV Conte đã ra đi chỉ một tuần sau khi giúp Inter vô địch Serie A vì bất đồng chính kiến. Trước Lukaku, Inter đã phải bán Achraf Hakimi cho PSG với giá 60 triệu bảng.

Trong thời gian qua, bất chấp việc CĐV Inter đã phản ứng dữ dội quyết định bán Lukaku nhưng Chủ tịch Steven Zhang vẫn làm điều đó.

Đây là lần thứ hai, Lukaku khoác áo Chelsea. Năm 2011, cầu thủ này từng tới Stamford Bridge khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên, chân sút người Bỉ không thể cạnh tranh được vị trí trên hàng công. Tới năm 2014, anh đã bị bán sang Everton với mức phí 28 triệu bảng. Tới năm 2017, Lukaku chuyển tới Man Utd với giá 75 triệu bảng nhưng chỉ trụ ở đây 2 mùa giải, trước khi bị bán sang Inter.