1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pep Guardiola - Mourinho: Đại chiến của những “người từng trải”

H.Long

(Dân trí) - Cả thời thanh xuân Pep Guardiola và Mourinho trở thành kình địch của nhau. Và giờ đây, khi cả hai đã “đầu hai thứ tóc”, định mệnh lại buộc họ phải đối đầu trong trận chiến sinh tử...

Từ tình bạn hóa kẻ thù

Bức ảnh Pep Guardiola (thời còn là cầu thủ) chụp chung với Mourinho (làm trợ lý cho HLV Bobby Robson) ở Barcelona được nhắc tới khá nhiều trong nhiều năm qua. Bởi đó là lần hiếm hoi họ nhìn chung về một hướng.

Pep Guardiola - Mourinho: Đại chiến của những “người từng trải” - 1

Pep Guardiola và Mourinho từng là những người bạn của nhau

Quãng thời gian ngắn ngủi ấy đủ để họ xây dựng tình bạn, của những người có đầu óc bậc thầy. Nhưng sau đó, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn...

Triết lý bóng đá khác biệt, việc dẫn dắt những CLB đối nghịch... đã khiến họ quên mất những ngày tháng đẹp đẽ thời ở Barcelona, để kéo nhau vào cuộc chiến không có hồi kết.

Trong thế kỷ 21, nhắc tới lối chơi kiểm soát bóng, người ta nghĩ ngay tới Pep Guardiola và ngược lại, Mourinho chính là đại diện tiêu biểu nhất cho lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Một bên coi kiểm soát bóng là ưu tiên số 1 còn một bên thì nhấn mạnh: “Chỉ cần không kiểm soát bóng, bạn có thể hạn chế những sai lầm”.

Tới tận bây giờ, những tranh cãi xem lối chơi nào hiệu quả hơn vẫn chưa có hồi kết. Thời hoàng kim của Pep Guardiola, lối chơi tiqui-taka được xem là chuẩn mực. Nhưng nếu xét về thành công, Mourinho không hề kém người đồng nghiệp.

Những mâu thuẫn của Pep Guardiola và Mourinho bắt đầu manh nha khi “Người đặc biệt” dẫn dắt Inter vượt qua Barcelona ở Champions League 2009/10, với lối chơi mà nhiều người xem là “xấu xí”.

Nhưng mâu thuẫn ấy được đẩy lên tới đỉnh điểm trong giai đoạn mà hai HLV này dẫn dắt Barcelona và Real Madrid. “Tôi chỉ có thể học hỏi Mourinho trên sa bàn, chứ không bao giờ học ông ta dưới góc độ con người” - Pep Guardiola từng nhấn mạnh về mối hận thù của hai người.

Pep Guardiola - Mourinho: Đại chiến của những “người từng trải” - 2

Sự khác biệt về triết lý, làm việc ở những CLB đối địch... đã biến cả hai trở thành kẻ thù

Mourinho cũng đau phải dạng vừa, ông từng khẳng định: “Tôi hy vọng một ngày nào đó, Pep Guardiola sẽ vô địch một cách sạch sẽ. Tôi cảm thấy nhục nhã nếu vô địch mà cần tới sự chống lưng”.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng là người đầu tiên có thể ngăn chặn được Barcelona hủy diệt dưới thời Pep Guardiola (dù cho Real Madrid thua nhiều hơn thắng trong 11 trận El Clasiso giữa hai người). Lối chơi được xem là xấu xí với không ít tiểu xảo của Mourinho lại được xem là khắc tinh của thứ bóng đá đầy mê hoặc của Pep Guardiola.

Sau giai đoạn ấy, họ không còn đụng độ nhau nhiều. Thời dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng thua Pep Guardiola ở trận siêu cúp châu Âu 2013/14 sau loạt đấu súng. Mãi tới khi “Người đặc biệt” tới dẫn dắt Man Utd, họ mới có nhiều cơ hội chạm trán.

Tất nhiên, tính chất của những cuộc đối đầu giữa Man Utd và Man City trong những năm qua không thể so với Real Madrid và Barcelona năm xưa nhưng cuộc chiến giữa hai vị HLV đại tài này chưa bao giờ thiếu sức hút. Trong 6 trận đấu họ chạm trán nhau, mỗi HLV thắng 3 trận.

Ở mùa giải trước, Mourinho lần đầu tiên dẫn dắt Tottenham đối đầu với Man City. Kết quả, “Người đặc biệt” đã chiến thắng.

Cuộc chiến không có hồi kết

Cách đây vài ngày, HLV Mourinho từng gây sốt dư luận khi tự nhận mình là “Người từng trải”. Đó là lần hiếm hoi, ông thầy người Bồ Đào Nha tự đặt biệt danh cho mình sau lần đầu nhận là “Người đặc biệt” kể từ khi tới Chelsea năm 2004.

Không chỉ có Mourinho, Pep Guardiola cũng xứng đáng với biệt danh “Người từng trải”. Giống như đồng nghiệp, ông đã đi qua biết bao vinh quang, tủi hờn, cay đắng trong sự nghiệp.

Họ gặp nhau từ khi là những anh chàng sục sôi nhiệt huyết, bắt đầu xây dựng mối hận thù kể từ khi cả hai đã có chút danh tiếng. Và giờ đây, hai người đều đã “đầu hai thứ tóc”.

Họ hiểu quá rõ công việc và sự khắc nghiệt của HLV. Sau khi rời Barcelona, Pep Guardiola từ một người có mái tóc đen đã có rất nhiều sợi bạc. Mourinho cũng không thoát khỏi quy luật khắc nghiệt ấy.

Nếu không ở hai đầu chiến tuyến, có lẽ, hai vị HLV đại tài ấy đã trở thành những người bạn, cùng nhau đàm đạo, tận hưởng bóng đá. Họ đều sở hữu những bộ óc vĩ đại trong làng túc cầu.

Pep Guardiola - Mourinho: Đại chiến của những “người từng trải” - 3

Họ vẫn luôn được xem là bộ óc vĩ đại, những HLV đại diện cho hai trường phái đối nghịch trong thế kỷ 21

Nhưng định mệnh đã bắt họ đứng hai đầu chiến tuyến trong suốt sự nghiệp. Và ai cũng hiểu, chỉ có mạnh mẽ mới có thể chiến thắng được kẻ thù. Đó là lý do vì sao họ luôn xù xì, gai góc và hận thù nhau tới vậy.

Cuộc chiến ấy chưa bao giờ có hồi kết. Trước thềm trận chiến giữa Tottenham và Man City đêm nay, Mourinho đã lên tiếng cho rằng Man City tác động vào HLV Gareth Southgate để không triệu tập Sterling. Đáng lại, Pep Guardiola mắng Mourinho đâu phải là bác sĩ mà phán bừa.

Tất cả chỉ là dấu hiệu khởi đầu cho trận chiến khốc liệt. Mourinho đã tìm lại cảm hứng và giúp Tottenham bay cao. Trong khi đó, Pep Guardiola lại đang cần tìm sự khẳng định ở thời điểm này.