1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pep Guardiola: Miếng ghép hoàn hảo của Man City

(Dân trí) - Kế hoạch “Barcelona hóa” Man City của giới chủ đội bóng đã tiến thêm bước lớn, đó là đưa về HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều thú vị cho Man City cũng như Premier League.

Tham vọng “Barcelona hóa” Man City

Ngay từ khi mua lại Man City, giới chủ Ả rập không hề giấu giếm tham vọng của mình, đó là xây dựng Man City theo mô hình của Barcelona. Bước đầu tiên của kế hoạch đó chính là đưa hai nhân vật Txiki Begiristain và Ferran Soriano về với Etihad.

 

Pep Guardiola là miếng ghép hoàn hảo của Man City
Pep Guardiola là miếng ghép hoàn hảo của Man City

 

Trong khi đó, Txiki Begiristain từng là thành viên của “Dream Team” Barcelona dưới thời Johan Cruyff. Bản thân ông sau đó từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao của CLB dưới thời Chủ tịch Joan Laporta. Trong khi đó, Ferran Soriano từng làm CEO của đội bóng xứ Catalan.

Kể từ tới Man City, hai ông đã nắm vai trò tương tự ở CLB. Trong những năm qua, họ là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Etihad, khi góp công xây dựng đội bóng ngay từ những năm đầu kỷ nguyên của giới chủ Ả rập.

Với “tư duy” của Barcelona, Txiki Begiristain và Ferran Soriano đã xác định đào tạo cầu thủ trẻ là “cái gốc” của CLB. Chính vì vậy, một trong kế hoạch đầu tiên của hai ông là xây dựng học viện đào tạo trẻ Man City trên khu đất rộng 32 hecta ngay sát sân Etihad. Tất nhiên, mô hình của lò đào tạo này được lấy từ “cái gốc” là lò La Masia.

Tất nhiên, tham vọng của giới chủ Man City không dừng ở đó. Bằng chứng, trong quãng thời gian “lôi kéo” Txiki Begiristain và Ferran Soriano về với Man City, họ cũng đã đàm phán với Pep Guardiola (năm 2012) nhưng thất bại.

Trong những năm qua, giới chủ Ả rập chưa bao giờ nguôi ý đồ chiêu mộ Pep Guardiola bởi họ cho rằng HLV người Tây Ban Nha chính là “miếng ghép hoàn hảo” cho tham vọng của “Barcelona hóa” của Man City.

Họ cần người Barcelona “gốc” để triển khai lối chơi của đội bóng xứ Catalan ở Etihad. Tất nhiên, Man City không sao chép y nguyên Barcelona, thay vào đó, họ chỉ học hỏi mô hình của CLB.

Không ngạc nhiên khi Txiki Begiristain và Ferran Soriano chính là nhân tố chính giúp Man City chiến thắng Chelsea, MU trong cuộc đua giành chữ ký của Pep Guardiola. Cần phải khẳng định, đây là chiến thắng lớn của Man “xanh” trong việc xây dựng đội bóng. Pep Guardiola chính là những gì giới chủ Man City đã tìm kiếm trong những năm qua.

Sắc màu mới của Pep Guardiola

“Tiqui-taka”, đó là thuật ngữ gắn liền với tên tuổi của Pep Guardiola. Từ Barcelona qua Bayern Munich, ông đã “chạm ra vàng” nhờ lối chơi này. Với tiqui-taka, Pep Guardiola sẽ mang tới sự đa dạng cho Man City.

 

Man City sẽ đa dạng rất nhiều dưới thời Pep Guardiola
Man City sẽ đa dạng rất nhiều dưới thời Pep Guardiola

 

Không phủ nhận tài năng của Pellegrini nhưng rõ ràng, xét về sự đa dạng, ông kém hẳn so với Pep Guardola. Ở mùa này, nhiều chuyên gia cho rằng Man City không duy trì liên tục trong những đợt tấn công. Trong những trận đấu, có thời điểm Man “xanh” đột ngột thiếu tốc độ và trở nên khô cứng. Điều đó khiến lối chơi của CLB dễ bị bắt bài.

Với sự xuất hiện của Pep Guardiola, Man City sẽ kiểm soát bóng liên tục (thậm chí có thể tăng lên 70% trong mỗi trận đấu). Ngoài ra, sơ đồ chiến thuật của HLV người Tây Ban Nha khá đa dạng 4-3-3, 4-1-4-1, 3-4-3, 2-3-3-2…

Pep Guardiola không phải là mẫu HLV “đóng đinh” một kiểu chiến thuật như Mourinho, thay vào đó, ông luôn tìm tòi, sáng tạo và “biến hóa” ra những “công thức” mới. Hãy nhớ rằng, chính “tướng” Pep là người đưa ra phát kiến kéo Phillip Lahm và David Alaba đá tiền vệ trung tâm hay sử dụng Rafinha (một hậu vệ cánh) như một trung vệ.

Chính vì vậy, Man City hứa hẹn sẽ có nhiều sắc màu mới dưới thời của Pep Guardiola. Bên cạnh đó, ở giải đấu vốn “nghèo nàn” chiến thuật như Premier League, sự xuất hiện của ông thày người Tây Ban Nha có thể mang tới nhiều điều thú vị.

Ngoài ra, Pep Guardiola sở hữu “thứ vũ khí” mà Pellegrini không thể có được, đó là khả năng chinh chiến ở đấu trường châu Âu. Trong những năm qua, Pep Guardiola đã mang về hai chức vô địch Champions League cho Barcelona và đặc biệt, ông chưa bao giờ bị loại trước vòng bán kết giải đấu này.

Chính sự khác biệt ấy là điều giới chủ cũng như CĐV Man City mong đợi ở Pep Guardiola. Bởi lẽ, trong những năm qua, giấc mơ chinh phục Champions League vẫn quá xa vời với họ.

Tựu chung lại, sự xuất hiện của Pep Guardiola ở Man City cũng như Premier League mang tới nhiều điều đáng để chờ đợi. Bản thân “tướng” Pep luôn khát khao được thử sức ở môi trường Premier League. Tất cả đang rất háo hức cho Pep Guardiola.

H.Long