1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Pep Guardiola chỉ là kẻ ăn theo Messi”

H.Long

(Dân trí) - Cựu HLV Bayern Munich, Felix Magath cho rằng thành công của HLV Pep Guardiola ở Barcelona chỉ là ăn theo sự xuất sắc của Messi.

Giai đoạn dẫn dắt Barcelona chứng kiến thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp của HLV Pep Guardiola. Trong 4 năm dẫn dắt, ông đã mang về cho Los Blaugrana 3 chức vô địch La Liga, 2 Champions League và nhiều danh hiệu khác.

“Pep Guardiola chỉ là kẻ ăn theo Messi” - 1

Pep Guardiola bị cho rằng là kẻ ăn theo thành công của Messi

Ở giai đoạn này, Pep Guardiola đã giúp thế hệ vàng của Barcelona (trong đó có Messi) vươn tầm thế giới. Dù vậy, kể từ sau khi rời khỏi Nou Camp, “tướng” Pep không còn thành công như trước.

Chứng kiến việc chiến lược gia người Tây Ban Nha chật vật không thể giành chức vô địch Champions League tiếp theo trong sự nghiệp, cựu HLV của Bayern Munich, Felix Magath cho rằng thành công của Pep Guardiola ở Barcelona chỉ là ăn theo sự xuất sắc của Messi.

HLV Felix Magath cho biết: “Messi đã giúp Barcelona giành danh hiệu, chứ không phải Pep Guardiola. Không có Messi thì hệ thống của ông ta không bao giờ vươn tới thành công được.

Nếu không phải như vậy thì ông ta đã vô đích Champions League tiếp theo cùng với Bayern Munich hay Man City từ lâu rồi.

Lối chơi tiqui-taka chỉ hiệu quả khi bạn sở hữu những cầu thủ ở trình độ siêu hạng, vượt trội so với các đối thủ. Còn đối với khán giả, thì việc giữ bóng trong lối chơi ấy mang tới cảm giác nhàm chán. Một đội bóng hàng đầu không thực sự cần nó.

“Pep Guardiola chỉ là kẻ ăn theo Messi” - 2

HLV Felix Magath cho rằng việc bị ám ảnh bởi lối chơi kiểm soát bóng đã ngăn cản thành công của HLV Pep Guardiola

Theo quan điểm của tôi, HLV Pep Guardiola thường bị lạc lối trong việc giành chiến thắng ở một vài trận đấu. Chiến thuật đó thường dẫn tới sai lầm và ngăn cản CLB hướng tới thành công”.

Bên cạnh đó, HLV Felix Magath cũng không cho rằng thành công của Jurgen Klopp gắn liền với chiến thuật. Ông nói thêm: “Jurgen Klopp tạo nên thành công nhờ vào những quyết định về nhân sự, chứ không phải chiến thuật.

Nếu như ông ấy không mua thủ môn Alisson với giá 60 triệu euro và trung vệ Virgil van Dijk với 85 triệu euro thì cũng không đi đến đâu. Ngày xưa, tôi gọi kiểu chiến thuật như vậy là phản công, còn giờ đây, họ gọi là Gegenpressing”.

HLV Felix Magath là một trong những HLV người Đức thành công trong vòng 20 năm trở lại đây. Ông từng giúp Bayern Munich 2 lần vô địch Bundesliga và đặc biệt là giúp Wolfsburg lên ngôi ở giải đấu này vào năm 2009. Hiện tại, ông không còn đảm nhiệm vai trò HLV kể từ khi rời khỏi CLB Shandong Luneng vào năm 2017.