1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Pep Guardiola cảnh báo học trò thời điểm nguy hiểm nhất của C.Ronaldo

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các học trò của mình phải cảnh giác thời điểm nguy hiểm nhất của C.Ronaldo trong trận Man City làm khách trên sân Man Utd vào tối nay (19h30, ngày 6/11).

Tâm điểm của vòng 11 Premier League là cuộc so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng thành Manchester, khi Man City sẽ hành quân đến sân nhà Old Trafford của Man Utd vào lúc 19h30 tối nay (6/11).

Phát biểu trước thềm trận đấu, HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các cầu thủ của mình sẵn sàng cho việc đối phó với "Fergie time" (là khái niệm dưới thời HLV Ferguson, Man Utd thường ghi bàn vào phút cuối mỗi hiệp), đặc biệt không được rời mắt khỏi Cristiano Ronaldo khi ngôi sao người Bồ Đào Nha cực kỳ nguy hiểm và có duyên ghi bàn trong thời gian này.

Pep Guardiola cảnh báo học trò thời điểm nguy hiểm nhất của C.Ronaldo - 1

C.Ronaldo rất có duyên ghi bàn ở thời điểm cuối mỗi hiệp khiến HLV Pep Guardiola yêu cầu các học trò cảnh giác cao độ.

Trong trận đấu với Villareal vào tháng 9 ở vòng bảng Champions League, C.Ronaldo đã lập công ở phút 95 để giúp Man Utd giành chiến thắng với tỷ số sít sao 3-2. Đến trận gặp Atalanta cách đây ít ngày, cũng chính CR7 đã có bàn gỡ hòa quan trọng ở phút 91 để giúp Man Utd cứu lại được 1 điểm trên sân nhà của đối thủ.

Chính vì vậy HLV Pep Guardiola cảnh báo các học trò không được lơi là một phút giây nào trong việc theo kèm C.Ronaldo, nhất là ở thời điểm cuối mỗi hiệp đấu.

"Chúng tôi phải sẵn sàng trong những phút cuối cùng của hiệp một và hiệp hai, tôi khá chắc chắn rằng họ sẽ gọi Sir Alex Ferguson để cài đặt "Fergie Time"", Pep Guardiola nói.

"Tôi nghĩ điều đó rất dễ xảy ra. Họ là đội bóng đầy thể chất, với những ngôi sao trên hàng công cũng như hỗ trợ phía sau, đặc biệt là khi Bruno Fernandes có bóng. Họ vốn có hàng công rất tốt, bây giờ với sự xuất hiện của C.Ronaldo, họ còn tốt hơn", Pep Guardiola nhận định.

HLV Pep Guardiola dường như vẫn thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với C.Ronaldo ở mùa hè vừa qua, nên sẽ thấy đau đớn gấp bội nếu ngôi sao người Bồ Đào Nha "gieo sầu" Man City vào tối nay. 

Pep Guardiola cảnh báo học trò thời điểm nguy hiểm nhất của C.Ronaldo - 2

HLV Pep Guardiola vẫn tiếc nuối khi C.Ronaldo không gia nhập Man City vào mùa hè vừa qua.

Khi được yêu cầu đánh giá tác động của C.Ronaldo tại Man Utd, chiến lược gia người Tây Ban Nha cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tôi không muốn nói về những cầu thủ khác ở các CLB khác nhưng tôi khá chắc chắn rằng anh ấy hạnh phúc ở Man Utd", Pep Guardiola nói. Sự khó chịu của Pep Guardiola còn bắt nguồn từ việc Man City không thể bổ sung một tiền đạo thực thụ trên hàng công vào mùa hè vừa qua, nhất là khi bỏ lỡ cả việc chiêu mộ Harry Kane.

Việc thiếu một tiền đạo thực thụ khiến Man City nhiều trận "tịt ngòi", bất chấp đội chủ sân Etihad đã ghi rất nhiều bàn thắng ở mùa này. Theo thống kê, trong 17 trận đấu, hàng công của Man City đã ghi tới 41 bàn thắng, nhưng tất cả bàn thắng được ghi trong 12 trận, còn lại có 5 trận "tịt ngòi".

Cuối cùng, đánh giá về trận đấu với Man Utd, HLV Pep Guardiola khẳng định đội bóng của ông khó lòng thực hiện được chiến thắng cách biệt 5-0 như Liverpool đã làm cách đây hai tuần.

Guardiola nói: "Chúng tôi không thể chơi như Liverpool vì chúng tôi có những cầu thủ khác nhau và cách chơi khác nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi lối chơi của mình nhưng chúng tôi có những phẩm chất khác nhau theo một cách khác.

Và có thể nếu Man Utd gặp lại Liverpool một lần nữa, họ sẽ chơi theo một cách khác, đó sẽ không phải là kết quả xảy ra lần nữa bởi mọi người đều học hỏi và rút kinh nghiệm sau thất bại".

Pep Guardiola cảnh báo học trò thời điểm nguy hiểm nhất của C.Ronaldo - 3