1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Paul Pogba “lâm nguy” ở MU?

(Dân trí) - Sự vắng mặt của Paul Pogba trong trận đấu với Liverpool đã “giúp” MU chơi hay hơn và đúng ý đồ chiến thuật của HLV Mourinho. Điều đó càng khiến cho cầu thủ người Pháp “lâm nguy” ở Old Trafford.

1. MU đã “giết chết” Liverpool với hai nhát dao chớp nhoáng. Thủ thành De Gea phát bóng, Lukaku làm tường và Rashford lập công. Số lần chạm bóng của các cầu thủ MU trong cả hai bàn thắng ấy đều chưa vượt qua số ngón tay trên một bàn tay.

Sự rườm rà của Pogba khiến anh không hợp với chiến thuật của Mourinho trong một vài trận đấu
Sự rườm rà của Pogba khiến anh không hợp với chiến thuật của Mourinho trong một vài trận đấu

Chưa hết, ít phút sau đó, Juan Mata còn có cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng cú móc bóng của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tình huống này khá đơn giản. Valencia chuyển cánh cho Sanchez, trước khi tiền đạo người Chile thực hiện quả tạt trong vòng cấm.

Nói vậy để thấy rằng, ý đồ của HLV Mourinho khá rõ ràng. Ông không yêu cầu các học trò rườm rà, chuyền qua chuyền lại. Thay vào đó, bóng phải được đưa tới vị trí nguy hiểm một cách nhanh nhất.

Mourinho không phải là HLV có ý tưởng triển khai tấn công một cách quá phức tạp. Thông thường, những trận đấu lớn, ông áp dụng khá nhiều đòn phản công với tốc độ cao, hoặc phát bóng từ sân nhà. Mọi thứ đơn giản hết mức có thể.

2. Bởi lẽ đó, việc Pogba bất ngờ không thể ra sân trong trận đấu với Liverpool lại là... điềm may với MU. So với các cầu thủ khác trong đội, Pogba thi đấu khá rườm rà và... mất thời gian. Không ít lần, cầu thủ này bị chỉ trích vì lối chơi này.

Còn nhớ, hồi đầu mùa, Paul Scholes từng nhận xét: “Pogba bao phủ khắp nơi và cố gắng làm quá nhiều điều với trái bóng. Anh ấy cố đi bóng qua 3 hoặc 4 cầu thủ đối phương. Pogba luôn cố giữ bóng trong chân. Anh ấy nên chơi đơn giản hơn”.

Thực tế, Pogba chỉ thực sự nổi bật nếu được bố trí tự do, phục vụ mục đích tấn công. Khả năng kiến tạo, óc quan sát hay dứt điểm của cầu thủ này đều tuyệt vời. Thế nhưng, như đã nói ở trên, Mourinho “không có thói quen” phức tạp mọi thứ trong trận đấu lớn.

Vì lý do ấy, Pogba đã không ít lần bị HLV Mourinho đày ải trên băng ghế dự bị vì... lý do chiến thuật (điển hình là trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Sevilla).

Trong đội hình MU lúc này, chỉ có Sanchez được trao nhiệm vụ thi đấu tự do. Ngay cả khi xuất phát bên cánh trái, tiền đạo người Chile vẫn thường di chuyển vào trung tâm để đảm nhận nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự. Không ít lần, sự nhiệt tình đã khiến Sanchez giẫm chân vì “xâm phạm” lãnh đại của Pogba.

Trước Liverpool, HLV Mourinho đã kéo hẳn Alexis Sanchez vào trung tâm. Dù chưa tạo dấu ấn đáng kể ở mặt trận tấn công nhưng Alexis Sanchez lại “được” ở nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Cầu thủ này không ít lần di chuyển về tận sân nhà (đặc biệt ở cuối trận) để đảm nhận nhiệm vụ tranh cướp bóng với sự nhiệt tình đáng nể.

Trong khi đó, ở hai cánh, Rashford và Mata đảm bảo được sự đột biến khá cao. Trong khi Rashford gây ấn tượng bởi tốc độ của mình thì Mata lại có nhiều pha xâm nhập vòng cấm vô cùng nguy hiểm, khi Lukaku đã kéo hậu vệ đối thủ rời khỏi “vùng an toàn”.

Do đó, vấn đề đặt ra là nếu Pogba trở lại trong trận đấu với Sevilla, HLV Mourinho bố trí cầu thủ này ở đâu?

HLV Mourinho sẽ gạch tên Pogba ra khỏi trận đấu với Sevilla?
HLV Mourinho sẽ gạch tên Pogba ra khỏi trận đấu với Sevilla?

3. Lúc này, tới 99%, HLV Mourinho sẽ sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Scott McTominay và Matic. Vì vậy, nếu sử dụng Pogba, HLV người Bồ Đào Nha có thể phải hy sinh sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích để sử dụng tiền vệ người Pháp trong sơ đồ 4-3-3.

Khi ấy, Alexis Sanchez sẽ không còn được đá ở trung tâm như mong muốn của mình và bị đẩy về cánh trái. Việc tiền đạo người Chile có xu hướng di chuyển rộng có thể sẽ cản trở Paul Pogba như thời gian qua.

Nếu áp dụng sơ đồ 4-2-3-1, HLV Mourinho có thể buộc phải cất một trong hai cầu thủ Pogba hoặc Sanchez. Bởi lẽ ở hai cánh, ông sẽ sử dụng cầu thủ có tốc độ, đá lệch cánh thuần túy như Rashford và Lingard để uy hiếp đối thủ.

Nếu so về yêu cầu của Mourinho, rõ ràng Alexis Sanchez được đánh giá cao hơn bởi sự năng nổ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trong khi đó, Paul Pogba lại thường xuyên bỏ quên nhiệm vụ lui về phòng ngự.

Mourinho đã nhận định trận chiến với Sevilla còn quan trọng hơn cả Liverpool. Do đó, không ngạc nhiên khi ông chủ trương “chơi đơn giản”, thay vì ép chết đối thủ (bởi nếu bị ghi 1 bàn, nhiệm vụ của MU khó khăn gấp bội).

So với đội bóng Tây Ban Nha, MU rõ ràng lợi thế hơn ở khâu không chiến. Lukaku sẽ tiếp tục đóng vai trò chuyển tiếp hoặc ghi bàn. Vì vậy, đừng ngạc nhiên nếu HLV người Bồ Đào Nha “bê nguyên” công thức ở trận gặp Liverpool áp dụng vào trận đấu với Sevilla.

Còn với Pogba, có lẽ, cầu thủ này cũng hiểu tình cảnh của mình tại Old Trafford.

H.Long