Parma chính thức tuyên bố phá sản
(Dân trí) - Như vậy là điều không ai mong muốn đã tới. Ngày hôm qua, tòa án đã chấp nhận đơn xin phá sản của CLB lừng danh một thời của bóng đá Italia, Parma. Kể từ mùa giải tới, họ sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá thế giới.
Trong những năm qua, Parma luôn phải sống trong cảnh nợ nần và liên tiếp phải đổi chủ. Mặc dù vậy, điều đó không thể cứu vãn số phận của đội bóng lừng danh một thời của bóng đá Italia. Đầu mùa này, đội bóng vùng Emilia vừa bị cấm dự Europa League vì không đảm bảo được yêu cầu về tài chính.
Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian qua, những rắc rối về tài chính đã buộc đội bóng này hoãn lại những trận đấu ở Serie A (với Genoa, Udinese). Do không thể gánh nổi số nợ khổng lồ (theo BBC, con số đó khoảng 75 triệu euro), CLB này đã nộp đơn xin phá sản.
Mọi chuyện đi hơn, khi cách đây vài ngày, chủ sở hữu của Parma, Giampietro Manenti vừa bị bắt với tội danh rửa tiền. Cuối cùng, ngày hôm qua, tòa án Parma đã quyết định “giải thoát” cho CLB này khi chấp nhận đơn xin phá sản của Ducali (biệt danh của Parma).
Ban tổ chức Serie A đã quyết định rót 5 triệu euro, trích ra từ quỹ phạt của các CLB để “nuôi sống” Parma cho tới cuối mùa giải. Sau đó, đội bóng này sẽ giải thể và chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ bóng đá Italia.
Nếu quyết định “làm lại từ đầu”, Parma sẽ bắt đầu thi đấu ở hạng nghiệp dư ở Italia với cái tên khác. Điều này tương tự như Napoli, Fiorentina trong những năm qua. Rất may, với sự đầu tư của chủ sở hữu Della Valle (Fiorentina), Aurelio De Laurentiis (Napoli), hai CLB này đã trở lại hạng đấu cao nhất ở Serie A.
Parma từng nằm trong nhóm 7 chị em (Juventus, AC Milan, Inter, Fiorentina, AS Roma, Lazio, Parma) trong thời đại hoàng kim của Serie A ở thập niên cuối thế kỷ trước. Họ từng giành ngôi á quân Serie A vào năm 1997. Bên cạnh đó là 2 lần giành chức vô địch UEFA Cup (1995,1999), 1 lần giành cúp C2 (1993).
H.Long