1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Paraguay hoà bế tắc với Costa Rica

(Dân trí) - Trận đấu thứ 2 tại bảng A, cũng là trận đấu thứ 2 tại Copa America Centenario giữa Costa Rica và Paraguay kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, giữa một thế trận thận trọng được cả 2 đội sử dụng.

So với 2 đội đã đá trận khai mạc là Mỹ và Colombia, cả Costa Rica và Paraguay không phải là các đội được đánh giá cao tại bảng A. Thực tế những gì diễn ra trong trận đấu giữa 2 đội này cũng phần nào phản ánh điều đó.

Chất lượng kỹ thuật của cầu thủ đôi bên không có gì nổi bật, cả hai cũng không sở hữu các ngôi sao sáng giá trong thời điểm hiện tại, ở cấp độ quốc tế. Paraguay là đội lên tiếng trước. Phút 13, Jorge Benitez bên phía Paraguay tung cú dứt điểm ngay sát khu vực cấm địa của đối phương, nhưng đường bóng lại không đi trúng đích.

Khoảng 5 phút sau, Costa Rica có câu trả lời bằng một tình huống khá nguy hiểm. Đón đường chuyền của Joel Campbell, Bryan Ruiz bên phía đội bóng Trung Mỹ đánh đầu từ khoảng chục mét, nhưng may cho Paraguay là thủ môn Villar của Paraguay kịp thời ngăn chặn.

Costa Rica và Paraguay chia điểm sau trận hoà không bàn thắng
Costa Rica và Paraguay chia điểm sau trận hoà không bàn thắng

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Paraguay có tình huống rất thuận lợi để mở tỷ số. Jorge Benitez tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần, thủ thành Pemberton bên phía Costa Rica cũng bó tay, nhưng đường bóng lại đi chệch khung thành.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi, 2 bên vẫn rất ít khi tiếp cận được khung thành của nhau. Họ chủ yếu giải quyết tình huống bằng các pha dứt điểm từ xa, nhưng các tình huống này hầu hết không thể gây sóng gió lên 2 đầu cầu môn.

Tốc độ của trận đấu chỉ thực sự được đẩy cao trong khoảng 20 phút cuối cùng. Phút 71, Bruno Alves của Paraguay đánh đầu từ khoảng cách chừng 9m, nhưng bóng lại dội trúng người một hậu vệ đối phương.

Sự thận trọng bao trùm lên cả 2 phía
Sự thận trọng bao trùm lên cả 2 phía

Ngay lập tức, Costa Rica có pha đáp trả ở phút 79. Từ cánh trái, Cristian Gamboa tạt bóng vào trung lộ cho Kendall Watson đánh đầu căng, nhưng thủ thành Villar của Paraguay vẫn là người chiến thắng cầu thủ tấn công của Costa Rica.

Chưa hết, ở phút 89, thủ môn Villar còn có một pha cứu thua xuất sắc khác, khi anh tung người đẩy bóng chịu phạt góc, từ cú sút vừa căng vừa hiểm ở khoảng cách 25m, của Celso Borges bên phía Costa Rica, bảo toàn mành lưới cho đội nhà.

Trong thời gian đá bù giờ của hiệp 2, Costa Rica chỉ còn thi đấu với 10 người, do Kendall Watson phải nhận thẻ đỏ vì chơi thô bạo với cầu thủ đối phương. Dù vậy, khoảng thời gian quá ít ỏi còn lại không đủ để Paraguay tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng, đành chấp nhận hoà 0-0 với Costa Rica.

Trận hoà này khiến cho cả Costa Rica lẫn Paraguay đều chuyển động rất chậm trên bảng xếp hạng, họ chỉ hơn đội chủ nhà Mỹ đúng 1 điểm sau lượt trận đầu tiên, trong khi cùng kém đội tạm dẫn đầu bảng A là Colombia đến 2 điểm.

Đội hình xuất quân:

Costa Rica: Pemberton, Acosta, Duarte, Waston, Matarrita, Gamboa, Tejeda, Borges, Ruiz, Campbell, Urena.

Paraguay: Villar, Da Silva, Gomez, Samudio, Valdez, Da Motta, Ortiz, Benitez, Lezcano, Romero, Gonzalez.

Thiện Nhân

Paraguay hoà bế tắc với Costa Rica - 3