1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Nguyễn Thanh Sơn làm HLV trưởng CLB B.Bình Dương

(Dân trí) - Đúng 1 ngày sau khi điều HLV Nguyễn Minh Dũng về làm công tác đào tạo trẻ, B.Bình Dương bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn làm HLV trưởng. Dù vậy, đây chỉ là chức danh, còn người thực chất nắm quyền chỉ đạo ở đất Thủ Dầu là GĐKT Lê Thụy Hải…

Ông Nguyễn Thanh Sơn vốn vài năm trở lại đây là trợ lý HLV của CLB B.Bình Dương. Trước nữa, ông là trợ lý HLV đội tuyển U22 Việt Nam, khi ông Lư Đình Tuấn làm HLV trưởng đội này nhiều năm trước.

Lần duy nhất ông Nguyễn Thanh Sơn làm HLV trưởng một đội bóng đỉnh cao là hồi ông nắm Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn tham dự giải hạng Nhất 2008. Đấy là đội bóng của ông bầu nổi tiếng thất thường Ba Vạn.

Sau đó, Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn giải tán, HLV Nguyễn Thanh Sơn về B.Bình Dương làm việc từ đó đến giờ.

Ông Nguyễn Thanh Sơn được đăng ký với chức danh HLV trưởng B.Bình Dương
Ông Nguyễn Thanh Sơn được đăng ký với chức danh HLV trưởng B.Bình Dương



Theo đăng ký của CLB B.Bình Dương, kể từ thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Sơn sẽ là HLV trưởng của đội bóng đất Thủ Dầu. Dù vậy, thực tế là những quyết định về mặt chuyên môn của B.Bình Dương sẽ do GĐKT Lê Thụy Hải quyết định, và vai trò của HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn không khác vai trò của một trợ lý.

Chuyện B.Bình Dương đăng ký ông Nguyễn Thanh Sơn, hay trước đó là ông Nguyễn Minh Dũng làm HLV trưởng đơn thuần chỉ là chuyện hợp thức hóa vấn đề bằng cấp.

Theo quy định của AFC và của VPF, một HLV muốn hành nghề ở V-League phải tốt nghiệp Đại học, hoặc tối thiểu phải có chứng chỉ A do AFC cấp, trong khi ông Lê Thụy Hải đều không đáp ứng cả 2 tiêu chí này.

Đấy chính là lý do mà ông Lê Thụy Hải không thể được đăng ký với chức danh HLV trưởng, và các đội bóng thuê ông buộc phải dựng người khác lên ngồi ghế HLV thay ông Hải.

Tính đến sau vòng 4 V-League, B.Bình Dương thi đấu 3 trận (họ được nghỉ 1 trận thuộc vòng 2), hòa 1 và thua 2, mới được 1 điểm. Đây là thành tích không tương xứng với sự đầu tư nhiều chục tỷ đồng mà lãnh đạo B.Bình Dương rót vào đội bóng.

Đấy cũng chính là lý do mà dù cho V-League mới ở chặng khởi động, nhưng đội bóng đất Thủ Dầu phải thay “tướng” giữa dòng. Ngoài chuyện thay HLV trưởng, điều ông Lê Thụy Hải làm GĐKT, nhiều khả năng B.Bình Dương còn thay tiếp lực lượng cầu thủ, nhất là lực lượng cầu thủ ngoại, nếu thành tích hiện tại không được cải thiện.

Một điều không may cho B.Bình Dương là khi mùa bóng chưa bắt đầu, họ bất ngờ mất chân sút chủ lực là Nsi do chấn thương, trong khi người tạm thay thế anh này là Suleiman lại tỏ ra quá kém. Không có Nsi, hiệu suất ghi bàn của B.Bình Dương sa sút đáng kể.

Kim Điền