Từ tư duy bằng cấp đến tư duy nghề nghiệpChống “bệnh bằng cấp” không phải là hạ thấp học vị, mà buộc mọi văn bằng, chứng chỉ và chương trình đào tạo chứng minh được giá trị thực đối với công việc, nghề nghiệp và năng suất lao động.
Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ bằng cấp qua photoshopNhận thấy nhu cầu làm giả bằng cấp, giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ tăng cao, Hùng thuê thợ ảnh giỏi Photoshop và tuyển cộng tác viên lập đường dây làm giả tài liệu, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Đừng đánh giá bằng cấp cao hơn kỹ năng!Có lẽ đã đến lúc cần nhìn lại vai trò của giáo dục nghề nghiệp bằng một tư duy rộng mở hơn. Không chỉ là nơi đào tạo nghề, mà là nơi kiến tạo năng lực phát triển quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “thay đổi tư duy bằng cấp”Để đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thay đổi tư duy từ “bằng cấp” sang “nghề nghiệp”, từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang đào tạo theo đặt hàng.
Phần lớn lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp không có bằng cấp, chứng chỉTheo báo cáo của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa, trong quý I năm nay, hơn 56% người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bằng cấp, thâm niên không thể thay thế năng lựcNhấn mạnh công tác cán bộ phải đổi mới từ “đúng quy trình” sang “đúng người, đúng việc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực, uy tín.
“Bằng cấp quốc tế” bủa vây người ViệtViệc lựa chọn chương trình quốc tế không thể chỉ dựa vào tên trường, càng không thể dừng lại ở những cụm từ quen tai như “bằng cấp quốc tế” hay “được công nhận toàn cầu”.
Bộ trưởng Quốc phòng Romania từ chức vì không trung thực về bằng cấpBộ trưởng Quốc phòng Ionut Mosteanu thông báo từ chức, đồng thời thừa nhận thông tin trên báo chí nước này rằng ông không trung thực về bằng cấp.
Bệnh "sính" bằng cấp!Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, một số đại biểu cho rằng, có tình trạng cán bộ đi học lấy bằng để lý lịch của mình “hoành tráng” hơn. Đặc biệt, ở cơ sở xuất hiện lớp lãnh đạo rất nhiều bằng cấp nhưng không biết làm gì. Điều này có lẽ không mới nhưng nó nhận được sự quan tâm, suy ngẫm của nhiều người về đánh giá cán bộ hiện nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Mục tiêu của giáo dục không phải điểm số"Không phải điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà mục tiêu cuối cùng của giáo dục, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là giáo dục được những con người như thế nào.
Người thầy không bằng cấpMới học xong lớp 7, không có bằng cấp gì trong tay nhưng ông Đặng Tiến Dũng ở Hà Tĩnh được hàng ngàn em học sinh gọi là thầy. Các em yêu mến, “bái sư” bởi cái tâm và trí tuệ hiếm có của ông.