1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Lê Hùng Dũng làm quyền Chủ tịch VFF

(Dân trí) - Đấy là kết quả quan trọng nhất của Hội nghị Ban chấp hành VFF diễn ra sáng nay (5/12). Theo đó, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xin rút lui vì lý do sức khỏe. Tạm thời lèo lái VFF trước đại hội nhiệm kỳ 7 là Quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng.

Lý do mà ông Nguyễn Trọng Hỷ đưa ra để rút lui khỏi cương vị Chủ tịch VFF chính là ông đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút. Đồng thời, theo ông Hỷ thì các công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên và Đại hội VFF khóa 7 đã hoàn tất, nên ông có thể từ nhiệm.

Cũng ngay sau khi rút lui, chính ông Hỷ là người đề đạt cho ông Lê Hùng Dũng (Phó chủ tịch phụ trách tài chính) làm Quyền Chủ tịch VFF, tạm thời đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam, từ nay cho đến khi đại hội khóa 7 diễn ra vào đầu năm sau.

Đây không phải là điều bất ngờ vì trước đó, ông Hỷ từng bộc lộ ý định không ra tranh cử vị trí Chủ tịch của VFF trong nhiệm kỳ tiếp theo, ngược lại ông Dũng là một trong các ứng cử viên cho cương vị chủ tịch VFF khóa 7.

|Ông Lê Hùng Dũng (phải) sẽ là Quyền chủ tịch VFF, thay cho ông Nguyễn Trọng Hỷ
|
Ông Lê Hùng Dũng (phải) sẽ là Quyền chủ tịch VFF, thay cho ông Nguyễn Trọng Hỷ

Chỉ bất ngờ là ở chỗ ông Nguyễn Trọng Hỷ không tiếp tục đi nốt những ngày ngắn ngủi còn lại của khóa 6, dù trước đó chính ông Hỷ là người đã ký vào quyết định thành lập Ban chỉ đạo các đội tuyển bóng đá tại SEA Games 27, do chính ông làm trưởng ban, trong khi môn bóng đá của Đại hội thể thao Đông Nam Á cho đến lúc này vẫn chưa bắt đầu.

Trong những ngày cuối cùng của ông Hỷ ở vị trí Chủ tịch VFF, ông bị chỉ trích khá nhiều vì sự đi xuống có hệ thống của cả nền bóng đá. Bên cạnh đó, bản thân ông Hỷ cũng thường xuyên có những phát biểu… hớ trong thời gian gần đây, khiến cho uy tín của ông trong giới mỗi lúc một giảm.

Những vấn đề nổi cộm nhất của VFF trong những ngày cuối cùng ông Hỷ tại vị chính là sự rối loạn của các giải đấu trong nước, sự xuống cấp dẫn đến thất bại nhục nhã của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, và sự thiếu hiệu quả cũng như sự lãng phí mà trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF đang tạo ra.

Ngoài chuyện ông Lê Hùng Dũng thay ông Nguyễn Trọng Hỷ làm Quyền Chủ tịch VFF, một số vấn đề khá quan trọng khác cũng được Ban chấp hành (BCH) VFF thông qua trong Hội nghị BCH sáng nay.

Đó là việc thống nhất với phương án 13 đội đá ở V-League 2014, thay vì nhất nhất đòi phải đủ 14 đội như Nghị quyết BCH VFF từng đề ra trước đó. Ngoài ra, số đội lên xuống hạng cũng được tính tới. Sẽ có 2 đội rớt từ V-League xuống giải hạng Nhất và 1 đội thăng từ giải hạng Nhất lên V-League mùa sau.

Trọng Vũ