1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông chủ Chelsea đối diện vụ kiện gần 5,6 tỉ USD

(Dân trí) - Tỷ phú người Nga Roman Abramovich hôm qua (4/10) đã phải hầu tòa tại London khi bị một đối tác cũ tại tập đoàn dầu mỏ Sibneft kiện đòi bồi thường 5,56 tỉ USD. Vụ việc đang khiến dư luận xứ sương mù hết sức chú ý.

Nguyên đơn là một tỉ phú người Nga khác Boris Berezovsky, người từng là đồng sở hữu với Abramovich tại công ty dầu mỏ OAO Sibneft. Theo cáo buộc, hồi năm 2000, ông chủ của Chelsea đã dùng các mối quan hệ chính trị để đe dọa và ép buộc đối tác bán lại cho mình cổ phần tại công ty nêu trên với giá chỉ 1,3 tỉ USD. 5 năm sau đó OAO Sibneft được bán lại cho tập đoàn quốc gia OAO Gazprom với giá 13,1 tỉ USD.
Ông chủ Chelsea đối diện vụ kiện gần 5,6 tỉ USD - 1
Nguyên đơn Berezovsky và ông chủ Abramovich của Chelsea

Tất nhiên Abramovich phủ nhận cáo buộc này vậy nên 2 bên phải lôi nhau ra tòa. Các luật sư của bên nguyên cho rằng nhà tài phiệt dầu mỏ đã đặt “lợi ích kinh tế và sự ảnh hưởng” lên trên tình bạn. Đáp lại Abramovich khẳng định ông chưa bao giờ xem Berezovsky là bạn và rằng chỉ coi ông này là “bố già chính trị” để giúp sức trong các thương vụ làm ăn. Đồng thời khẳng định đã chi cho ông Berezovsky khoảng 2 tỷ USD tiền lót tay trong các vụ làm ăn giai đoạn từ 1995 - 2002.

Vụ xét xử này dự định kéo dài trong 16 ngày nhưng theo giới thạo tin có thể phải mất hàng tháng trời. Ngay trong ngày đầu tiên vụ kiện đã khiến dư luận London phải “choáng” về mức độ đông đảo của lực lượng tùy tùng của 2 tỷ phú. Riêng lượng luật sư của các bên đã đông đến mức không ít người phải ngồi phía ngoài.

Bên cạnh đó là rất nhiều vệ sỹ, phiên dịch và cả các “chân dài” của 2 nhà tài phiệt. Trước khi phiên xét xử diễn ra, toàn bộ khu vực nghị án đều được rà soát bom mìn đồng thời có gia cố để chống các tay sát thủ bắt tỉa. Ước tính tổng mức phí cho ngày xét xử đầu tiên đã khoảng 1 triệu bảng.

Hoàng Tùng