1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam tổng duyệt trước trận gặp Olympic Thái Lan

(Dân trí) - 18h chiều nay, Olympic Việt Nam sẽ có những thử nghiệm cuối ở trận đấu tập với CLB Đồng Nai, trước khi có chuyến tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016.

Trong bối cảnh có nhiều cầu thủ chấn thương và thời gian không còn nhiều, nhưng HLV Miura chắc chắn sẽ xem trận đấu chiều nay như buổi tổng duyệt trước chuyến xuất ngoại đầu tiên trong năm tại Thái Lan. Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam sẽ có trận giao hữu rất đáng chờ đợi với Olympic Thái Lan (ngày 22/3) tại Bangkok và dự vòng loại U23 châu Á 2016 trên đất Malaysia (từ 27-31/3).

Trận đấu tập với Đồng Nai sẽ là cơ hội cuối cùng để những cầu thủ ít được đá chính như thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, tiền vệ Lê Cao Hoài An, hậu vệ Lê Đức Lương… ghi điểm. Đây cũng là cơ hội để những tân binh vừa được gọi lên tuyển tăng cường lực lượng là Văn Long, Văn Thanh và Đức Huy ra mắt HLV trưởng.

Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu tập dượt quan trọng với Đồng Nai

Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu tập dượt quan trọng với Đồng Nai

Để trụ lại trong thành phần 23 cầu thủ sang Malaysia tham dự vòng loại U23 Châu Á sắp tới, Đức Huy, Văn Thanh và Văn Long phải nỗ lực hết mình mới mong có suất. Bởi theo HLV Miura, họ phải chứng tỏ được năng lực cũng như khả năng hòa nhập. Thiệt thòi lớn với 3 cầu thủ này là họ mới chỉ được làm quen với môi trường tuyển có 1-2 ngày, nhưng rất có thể sẽ được tung và sân để thử nghiệm trong trận đấu với Đồng Nai chiều nay.

Sau buổi tập chiều 16/3, dù đã có thêm sự bổ sung cho đội tuyển tuy nhiên thuyền trưởng người Nhật vẫn không mấy vui vẻ khi thủ thành Văn Tiến bị thủy đậu không thể ra sân tập. Hai cầu thủ ở phòng ngự là Thanh Hiền cùng Tiến Dũng bị đau nhẹ khiến cho HLV Miura càng thêm lo lắng.

Như vậy, cùng Xuân Trường, Hoàng Lâm, Hồng Duy, Thanh Tùng, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Đức Lương, Duy Mạnh, Mạnh Hùng, Tấn Tài và Phước Thọ, hiện danh sách chấn thương, bệnh tật của Olympic Việt Nam đã lên đến con số 12 cầu thủ.

Hơn một đội hình phải ngồi ngoài, khiến HLV Miura gặp khó với ngay cả những buổi tập đơn thuần. Ông thầy người Nhật Bản sẽ phải đau đầu khi sắp xếp những vị trí đá đối kháng, nhằm tìm ra phương án nhân sự tốt nhất.

Gặp vấn đề đáng lo ngại về chấn thương, nhưng về cơ bản HLV Miura đã có trong tay bộ khung mà ông đã thử nghiệm suốt 3 trận giao hữu vừa qua với Hà Nội T&T, Olympic Indonesia và U22 Uzbekistan. Đáng chú ý là ở hàng phòng ngự, những cái tên như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Phạm Mạnh Hùng gần như chắc suất.

Ở tuyến tiền vệ, Nguyễn Tuấn Anh chính là cầu thủ chắc suất nhất. Bài toán còn lại với HLV Miura là ông sẽ sử dụng ai trong số những cầu thủ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Thanh Hiền, Huỳnh Tấn Tài ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Tuấn Anh. Ngoài ra, Duy Mạnh sau khi bình phục chấn thương, cũng có khả năng sẽ được HLV Miura tung vào sân chiều nay.

Trên hàng công, sau những gì đã thể hiện trong trận đấu với U22 Uzbekistan, Nguyễn Văn Toàn đã lấy được niềm tin từ ông thầy khó tính người Nhật Bản. Công Phượng tưởng như chắc suất, nhưng cầu thủ này vẫn phải khẳng định mình bởi trận vừa qua anh thi đấu cá nhân nhưng thiếu hiệu quả. Mặc dù HLV Miura không chê Công Phượng, nhưng người xem lại đánh giá cầu thủ này không có nhiều nổi trội so với các tiền đạo của Olympic Việt Nam.

Toàn đội hiện đang đóng quân luyện tập tại Bình Dương để làm quen với thời tiết khô nóng tương tự với Malaysia vào mùa này. Ngay sau trận đấu với Đồng Nai chiều nay, HLV T.Miura sẽ gút danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Theo kế hoạch, ngày 20/3, các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ bay sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Đội tuyển Olympic nước này diễn ra vào ngày 22/3. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV T.Miura trước khi chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á 2016.

Lê Cường