1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới ở Asiad 2018

(Dân trí) - Không để thủng lưới bàn nào sau 5 trận đấu liên tiếp, đội tuyển Olympic Việt Nam là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào tại Asiad năm nay. Đồng thời, chúng ta cũng đã cân bằng thành tích mà Olympic Thái Lan làm được tại Á vận hội cách nay 4 năm.

Tại Asiad 17 năm 2014, diễn ra ở Hàn Quốc, đội tuyển Olympic Thái Lan trải qua 5 trận liền không để thủng lưới bàn nào. Họ toàn thắng 3 trận vòng bảng, trước Indonesia, Malaysia và Timor Leste, ghi được 11 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng đấy, hiệu số bàn thắng/bại là 11/0.

Đến vòng 1/8, đội bóng đất Chùa Vàng vượt qua Trung Quốc bằng chiến thắng 2-0, trước khi thắng tiếp Jordan ở tứ kết cũng bằng chiến thắng 2-0.

Mãi đến vòng bán kết nội dung bóng đá nam Á vận hội 4 năm trước, đội bóng của HLV Kiatisuk mới thua chủ nhà Hàn Quốc 0-2, rồi thua Iraq 0-1 trong trận tranh HCĐ.

Olympic Việt Nam là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào, tính đến sau vòng tứ kết Asiad 2018 (ảnh: Huyền Trang)
Olympic Việt Nam là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào, tính đến sau vòng tứ kết Asiad 2018 (ảnh: Huyền Trang)

Hiện tại, đến sau vòng tứ kết Asiad 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam đã cân bằng thành tích số trận liên tiếp không để thủng lưới của người láng giềng.

Olympic Việt Nam đã thắng Pakistan 3-0, thắng Nepal 2-0, vượt qua Nhật Bản bằng chiến thắng 1-0 tại vòng bảng. Chúng ta thắng tiếp Bahrain 1-0 ở vòng 1/8, rồi thắng Syria cũng với tỷ số tương tự tại tứ kết.

Qua 5 trận đấu từ đầu giải đến sau vòng tứ kết, đội bóng của HLV Park Hang Seo ghi được 8 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào, trở thành đội duy nhất trong môn bóng đá nam Asiad năm nay giữ sạch lưới sau 5 trận.

Năm 2014, Thái Lan với thành tích vào bán kết, đồng thời giữ sạch lưới 5 trận liền giới thiệu được thế hệ cầu thủ rất tài năng, gồm Chanathip Songkrasin, thủ môn Kawin, Sarach Yooyen, Charyl Chappuis, Adisak Kraisorn, Pokklaw Anan, Adison Promrak… giành lại thế thống trị bóng đá Đông Nam Á từ tay Malaysia.

Riêng “Messi Thái” Chanathip Songkrasin và thủ môn Kawin gần như đã vươn đến đẳng cấp châu Á. Chanathip Songkrasin hiện đang chơi bóng nhà nghề tại J-League 1, còn thủ thành Kawin đá bóng ở Bỉ.

Hiện tại, bóng đá Việt Nam với chiếc vé vào bán kết Asiad 2018, cùng thành tích giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp cũng sở hữu thế hệ cầu thủ rất tài năng, tương tự như Thái Lan 4 năm trước, gồm Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Phan Văn Đức…

Thế hệ này cũng bóng đá Việt Nam cũng mở ra hy vọng đưa chúng ta trở lại ngôi đầu Đông Nam Á, cũng như tiếp tục cạnh tranh thành tích ở đấu trường châu Á.

Thiện Nhân

Olympic Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới ở Asiad 2018 - 2

Dòng sự kiện: Asiad 2018