1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam đến TPHCM thiếu Xuân Trường

(Dân trí) - Trưa nay (11/3), đội tuyển Oympic Việt Nam đã có mặt tại TPHCM, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Olympic Uzbeskistan. Đáng chú ý là do chấn thương, tiền vệ Xuân Trường không thể theo đội.

Theo thông tin từ phía BHL đội tuyển Olympic Việt Nam, Xuân Trường chấn thương và phải ở lại Nhổn (Hà Nội) để chữa trị. Với việc không vào TPHCM, Xuân Trường chắc chắn vắng mặt trong trận giao hữu quốc tế thứ 2 của đội tuyển Olympic, với Uzbekistan.

Đồng thời, nhiều khả năng tiền vệ đang khoác áo CLB HA Gia Lai không kịp bình phục để tham gia vòng loại Olympic châu Á, sẽ bắt đầu từ cuối tháng 3 này.

Không mang theo Xuân Trường, nhưng Olympic Việt Nam hiện vẫn có Tuấn Tài – một cầu thủ khác cũng đang bị chấn thương, nhưng ở mức độ nhẹ hơn, khi đến TPHCM. Ngoài ra, cũng theo thông tin từ phía đội tuyển, Ngọc Hải chỉ bị đau nhẹ và không ảnh hưởng đến khả năng ra sân ở các trận sắp đến.

Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất vào chiều nay, ngay sau trận đấu muộn thuộc vòng 3 giải bóng đá nữ VĐQG.

Ngày 14/3, đội tuyển sẽ đá giao hữu với Olympic Uzbekistan trên sân Thống Nhất. Sau đó, đội di chuyển đến Bình Dương, đóng quân tại đây, có thêm một trận đấu tập với CLB Đồng Nai, trước khi từ Bình Dương ngược về TPHCM vào ngày 20/3, rồi từ TPHCM di chuyển sang Bangkok (Thái Lan), đá giao hữu với Olympic Thái Lan vào ngày 22/3.

Olympic Việt Nam đến TPHCM mà vắng Xuân Trường

HLV Miura là người hoàn tất thủ tục nhanh nhất, ông nhanh chóng ra ngoài và nói chuyện với giám sát Nguyễn Trọng Lợi

Sau đó, các cầu thủ lần lượt có mặt

Sau đó, các cầu thủ lần lượt có mặt

Trợ lý HLV Trần Công Minh (trái) được đánh giá là trợ thủ đắc lực của HLV Miura

Trợ lý HLV Trần Công Minh (trái) được đánh giá là trợ thủ đắc lực của HLV Miura

Công Phượng vẫn là cầu thủ được các fan xin chụp ảnh nhiều nhất

Công Phượng vẫn là cầu thủ được các fan xin chụp ảnh nhiều nhất

Toàn đội nhanh chóng ra xe về khách sạn, chuẩn bị cho buổi tạp chiều

Toàn đội nhanh chóng ra xe về khách sạn, chuẩn bị cho buổi tạp chiều

Không lâu sau khi đội tuyển Olympic Việt Nam có mặt tại TPHCM, đội tuyển Olympic Uzbekistan, đối thủ của chúng ta vào ngày 14/3 tới đây cũng đã có mặt, sẵn sàng cho trận đấu giữa 2 đội trên sân Thống Nhất.

Cảm giác đầu tiên của Olympic Uzbekistan sau khi đặt chân đến TPHCM là nóng, vì nhiệt độ giữa nước họ với TPHCM vào mùa này khá chênh lệch. Cũng vì nóng và mất nước nên việc đầu tiên mà các thành viên của đội tuyển Olympic Uzbeksitan hỏi đến, khi chuẩn bị bước lên xe buýt là hỏi… nước uống.

Đội tuyển Olympic Uzbekistan có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển Olympic Uzbekistan có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay (ảnh: Trọng Vũ)

Trưởng văn phòng phía Nam VFF, ông Dương Vũ Lâm (trái) đón đội bóng vùng Trung Á (ảnh: Trọng Vũ)
Trưởng văn phòng phía Nam VFF, ông Dương Vũ Lâm (trái) đón đội bóng vùng Trung Á (ảnh: Trọng Vũ)

Đồng thời, khi biết khách sạn của mình ở chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10 phút xe buýt, toàn bộ đội khách đã mừng ra mặt, vì họ có thể nhanh chóng được nghỉ ngơi sau hành trình dài, từ Uzbekistan, quá cảnh tại Incheon (Hàn Quốc), trước khi đến TPHCM.

Một ấn tượng khác về Olympic Uzbekistan là họ còn khá trẻ. Các cầu thủ của đội bóng đến từ khu vực Trung Á có chiều cao dĩ nhiên tốt hơn hẳn so với các cầu thủ Việt Nam. Dù vậy, cầu thủ Uzbekistan cũng không quá “dày cơm”, không quá lực lưỡng.

Tối nay (11/3), Uzbekistan sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất vào lúc 19h. Họ cũng làm quen luôn với việc tập dưới ánh đèn của sân bóng này, hòng chuẩn bị cho trận giao hữu với Olympic Việt Nam vào ngày 14/3 tới đây.

Kim Điền