1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Olympic Syria cấm cửa phóng viên Việt Nam tác nghiệp

(Dân trí) - Trong khi HLV Park Hang Seo của Olympic Việt Nam thoải mái cho giới truyền thông trong và ngoài nước được tác nghiệp buổi tập thì người đồng nghiệp bên phía Syria lại tỏ ra rất “rắn”.

Ngay sau khi Olympic Việt Nam kết thúc buổi tập chiều 25/8, các cầu thủ Olympic Syria xuất hiện trên sân tập ở Bung Karno (Jakarta Indonesia) để tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu thầy trò HLV Park Hang Seo ở tứ kết Asiad 2018 (19h30 ngày 27/8).


Olympic Syria quyết giữ bài trước cuộc đấu với Olympic Việt Nam

Olympic Syria quyết giữ bài trước cuộc đấu với Olympic Việt Nam

Khác với buổi tập mở của Olympic Việt Nam, khi thấy giới truyền thông quốc tế (hầu hết là các phóng viên Việt Nam), lãnh đội Olympic Syria liền đề nghị tình nguyện viên ra thông báo rằng phóng viên không được phép tác nghiệp trên sân tập.

Một số phóng viên Việt Nam cố gắng giải thích với các tình nguyện viên rằng theo quy định của ban tổ chức, truyền thông được phép tác nghiệm trong khoảng 15 phút đầu mỗi buổi tập. Tuy nhiên lãnh đội Olympic Syria yêu cầu phóng viên Việt Nam không được phép chụp ảnh hay quay phim vì họ sợ lộ bài trước Olympic Việt Nam.

Syria chính là đối thủ nặng ký nhất với Olympic Việt Nam kể từ ngày dự Asiad 2018. Dẫu vậy, lịch sử bóng đá Syria không có nhiều điểm nhấn mang tầm châu lục. Ở đấu trường Asiad, Syria chỉ mới có 3 lần tham dự. Lần đầu tiên bóng đá Syria thi đấu ở Asiad là năm 1980, với việc dừng chân ngay vòng 1 sau 2 trận thua và 1 trận hòa, không ghi được bàn thắng nào và thủng lưới tới 8 lần. Lần thứ hai là vào năm 2006, với thành tích xếp thứ 12/28 đội tham dự.

Tuy nhiên, đây là thời điểm chứng kiến sự thay da đổi thịt của bóng đá Syria. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018, Syria là đội bóng mạnh thứ 6 châu Á với vị trí 73 thế giới, chỉ xếp sau Iran (32), Australia (43), Nhật Bản (55), Hàn Quốc (57) và Saudi Arabia (70). Các đội bóng lớn khác, từ Trung Quốc, UAE, Iraq hay Uzbekistan đều xếp sau Syria. Riêng Việt Nam đang xếp thứ 102, tức kém đối thủ tới 29 bậc.

Quốc Huy (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: Asiad 2018