1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Nhật Bản 1-2 Olympic Hàn Quốc: Son Heung Min hoàn tất tấm HCV Asiad

(Dân trí) - Sau 120 phút đầy căng thẳng trên sân Pakansari, Olympic Hàn Quốc đã đánh bại Olympic Hàn Quốc 2-1 nhờ các bàn thắng của Lee Seung Woo và Hwang Hee Chan. Đội bóng xứ kim chi đã chính thức giành HCV môn bóng đá nam Asiad 2018.

*Trận chung kết Olympic Hàn Quốc - Olympic Nhật Bản đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng xứ kim chi. Lee Seung Woo và Hwang Hee Chang lập công cho Hàn Quốc, còn Ueda ghi bàn danh dự cho Nhật Bản, tất cả đều được thực hiện ở hiệp phụ. Kết thúc môn bóng đá nam Asiad 2018, Hàn Quốc giành HCV, Nhật Bản giành HCB, UAE giành HCĐ còn Olympic Việt Nam xếp thứ 4.


Olympic Hàn Quốc thắng chung cuộc 2-1 và giành HCV bóng đá nam Asiad 2018

Olympic Hàn Quốc thắng chung cuộc 2-1 và giành HCV bóng đá nam Asiad 2018

Phút 120; Olympic Hàn Quốc đã bảo toàn chiến thắng đến phút cuối cùng.

Phút 116: Hàng thủ Olympic Hàn Quốc mắc sai lầm và Ueda lại có cơ hội trong vòng cấm, nhưng thủ môn Hyeon-woo kịp lao ra bắt gọn bóng.

Ueda ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Olympic Nhật Bản ở phút 115

Phút 115 - Bàn thắng: Từ tình huống đá phạt góc của Miyoshi Koji, Ueda bật cánh đánh đầu tung lưới Hàn Quốc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Nhật Bản.

Phút 110: Olympic Nhật Bản đẩy cao đội hình lên tấn công, trong khi Hàn Quốc đá chậm để bảo toàn lợi thế.

Phút 105: Son Hueng Min có tình huống bấm bóng để Hwang Ui Jo băng xuống, nhưng cú đá của "số 16" đã chệch cột dọc trong gang tấc.

Hwang Hee đánh đầu tung lưới Olympic Nhật Bản nhân đôi cách biệt

Phút 102 - Bàn thắng: Son Hueng Min đá phạt chính xác để Hwang Hee Chan bật cánh đánh đầu vào góc xa hạ Kojima, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Olympic Hàn Quốc.

Phút 94 - Bàn thắng: Tận dụng nỗ lực rê dắt của đội trưởng Son Heung-min, Lee Seung Woo tỏa sáng với cú dứt điểm tung nóc lưới Olympic Nhật Bản, mở tỷ số 1-0 cho Olympic Hàn Quốc.

Lee Seung Woo sút tung lưới Olympic Nhật Bản mở tỉ số

Phút 93: Kim Il han đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào đưa bóng tìm đúng xà ngang. Ngay sau đó, Hwang Hee Chan căng ngang vào trong bị hậu vệ Nhật Bản cản phá.

Phút 91: Hàng thủ Olympic Nhật Bản mắc sai lầm và Son Heung Min đột phá rồi dứt điểm chân trái đẹp mắt, nhưng bóng đi sạt cột dọc.

Hiệp 2 kết thúc với tỷ số hòa 0-0, hai đội chuẩn bị bước vào hiệp phụ.

Phút 89: Nhật Bản có tình huống tấn công nhanh và Kouta có pha dứt điểm cận thành, rất may cho Hàn Quốc là bóng đi ra ngoài.

Phút 83: Trận đấu đang diễn ra với sự thận trọng của cả hai bên. Nhật Bản không còn lùi đội hình về phòng ngự mà cố gắng tranh chấp ngay từ giữa sân.

Phút 75: Olympic Hàn Quốc phối hợp đá phạt nhanh, tuy nhiên cú đánh đầu của hậu vệ Min-jae đi quá nhẹ và thủ môn Kojima đã bắt gọn.


Son Heung Min bị hậu vệ Nhật Bản kèm rất chặt ở hiệp 2

Son Heung Min bị hậu vệ Nhật Bản kèm rất chặt ở hiệp 2

Phút 70: Hwang Ui Jo có tình huống đánh nguội với cầu thủ Nhật Bản, tuy nhiên trọng tài không phạt thẻ với tiền đạo Hàn Quốc.

Ui Jo đệm bóng cận thành đi ra ngoài

Phút 63: Olympic Hàn Quốc có đường bóng tấn công nhanh và Hwang Hee Chan đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang để Hwang Ui Jo đệm lòng cận thành, bóng không đi trúng khung thành.

Phút 60: Nhật Bản đầy lợi hại trong phản công và trong tình huống lộn xộn, Taishi dứt điểm trong vòng cấm đi lập bập đầy nguy hiểm.

Phút 56: Son Hueung Min nhận bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung cú đá bằng chân trái, tuy nhiên bóng đi nhẹ và thủ môn Kojima đã bắt gọn.


Nhật Bản đang chơi phòng ngự đầy chặt chẽ và hiệu quả

Nhật Bản đang chơi phòng ngự đầy chặt chẽ và hiệu quả

Phút 52: Olympic Hàn Quốc tấn công khá nhiều bên cánh trái, tuy nhiên hàng thủ Nhật Bản vẫn đang chơi đầy chắc chắn.

Phút 47: Olympic Nhật Bản bất ngờ là đội chơi ép sân ở những phút đầu hiệp 2, khiến hàng thủ Hàn Quốc có phần lúng túng.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Phút 45+1: Hàn Quốc vẫn ép sân, tuy nhiên họ không tạo thêm cơ hội đáng kể nào.

Phút 43: Son Hueng Min đột phá khéo léo trong vòng cấm, tuy nhiên cú căng ngang cuối cùng của anh đã bị hậu vệ Nhật Bản truy cản chính xác.

Ui Jo dứt diểm cận thành ra ngoài ở phút thứ 39

Phút 39: Son Hueng Min cấm bóng rồi chọc khe để Hwang Hee Chan căng ngang vào trong cho Hwang Ui Jo ập vào dứt điểm, nhưng bóng không đi trúng khung thành.

Phút 35: Sau những phút đầu tiên có phần bị ngợp, Olympic Nhật Bản đang chơi đầy thanh thoát và sắc sảo hơn. Trận đấu diễn ra cân bằng và hấp dẫn.

Phút 29: Hàng thủ Hàn Quốc có phen thót tim khi Miyoshi Koji đi bóng qua hậu vệ Hàn Quốc rồi dứt điểm căng ở góc hẹp, nhưng thủ môn Hyeon-woo đã xuất sắc cứu thua.


Son Heung Min vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của Olympic Hàn Quốc

Son Heung Min vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của Olympic Hàn Quốc

Koji khiến cổ động viên Hàn Quốc thót tim ở phút thứ 29

Phút 25: Olympic Nhật Bản có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Itakoura Kou dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.

Phút 23: Hwang Ui Jo xâm nhập vào vòng cấm rồi xoay người loại bỏ hai hậu vệ Nhật Bản trước khi dứt điểm, nhưng thủ môn Ryosuke Kojima đã xuất sắc cứu thua.

Kojima cản phá xuất sắc cú sút của Ui Jo ở phút thứ 23

Phút 16: Đội bóng xứ kim chi đang làm chủ hoàn toàn trận đấu, Cho Yu-mi căng ngang để Hwang Hee Chan dứt điểm má ngoài đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 13: Son Heung Min đột phá trong vòng cấm và bị phạm lỗi, tuy nhiên trọng tài đã không thổi phạt đền.


Olympic Hàn Quốc chơi có phần lấn lướt hơn ở đầu trận

Olympic Hàn Quốc chơi có phần lấn lướt hơn ở đầu trận

Phút thứ 10: Olympic Hàn Quốc đang ép sân và Cho Yu-min tung cú dứt điểm tầm xa đưa bóng đi sạt cột dọc đầy nguy hiểm.

Phút thứ 8: Hàn Quốc có pha tấn công sắc sảo, Son Heung Min kiến tạo để Kang Jung-min băng xuống căng ngang vào trong, tiếc là Hwang Ui Jo không thể đệm lòng cận thành.

Hwang Hee Chan dứt điểm đi vọt xà ngang ở phút thứ 7

Phút thứ 7: Hwang Hee Chan tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 5: Son Heung Min đột phá bên cánh trái, tuy nhiên anh đã phạm lỗi với cầu thủ Nhật Bản trong vòng cấm.


Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và căng thẳng

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và căng thẳng

Phút thứ 2: Cả hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và tranh chấp quyết liệt. Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu

Đội hình thi đấu

Olympic Nhật Bản: Ryosuke Kojima, Yoichi, Itakoura Kou, Daiki, Teruki, Miyoshi Koji, Yuto, Taishi, Ayase, Kouta, Tatsuta Yugo.

Olympic Hàn Quốc: Hyeon-woo, Min-jae, Jin-ya. Moon-hwan, Heung-min, Jin-hyun, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Cho Yu-min, Hwang Ui-jo, Kang Jung-min.

Thùy Anh
Ảnh: Huyền Trang

Dòng sự kiện: Asiad 2018