1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Obi Mikel lãnh án phạt vì lăng mạ trọng tài Mark Clattenburg

(Dân trí) - Trong lúc nóng giận, Obi Mikel đã xông thẳng vào phòng trọng tài Mark Clattenburg và có những lời lẽ lăng mạ “ông vua áo đen” này. Ngày hôm qua, tiền vệ người Nigeria đã chịu án treo giò 3 trận sau hành vi “nông nổi” này.

Như đã biết, trong trận đấu giữa Chelsea và MU hồi tháng 10, sau khi được đồng đội Ramires “tố” trọng tài Mark Clattenburg có lời lẽ phân biệt chủng tộc với mình, Obi Mikel đã xông thẳng vào phòng trọng tài và đưa ra những lời lẽ lăng mạ với “ông vua áo đen” này.

 
Obi Mikel đã phải chịu án treo giò 3 trận sau những hành động vô lễ với trọng tài Mark Clattenburg
Obi Mikel đã phải chịu án treo giò 3 trận sau những hành động vô lễ với trọng tài Mark Clattenburg
 

Hành động này mở màn cho chuỗi sự việc rắc rối sau đó khi Chelsea quyết đâm đơn kiện trọng tài Mark Clattenburg vì tội phân biệt chủng tộc với Obi Mikel. Thế nhưng, khi mà cả phía cảnh sát lẫn LĐBĐ Anh (FA) tuyên bố Mark Clattenburg vô tội vì không đủ chứng cớ thì Obi Mikel lại chịu sự trừng phạt từ cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá Anh.

Theo đó, FA đã quyết định treo giò tiền vệ người Nigeria này trong 3 trận đấu (bắt đầu ngay từ trận đấu với Sunderland vào cuối tuần này). Bên cạnh đó, Obi Mikel cũng chịu phạt thêm 60.000 bảng tiền mặt.

Trong tuyên bố chính thức được đăng tải trên trang web chính thức của FA có đoạn: “Cầu thủ của Chelsea, Obi Mikel đã chịu án treo giò 3 trận và án phạt này có hiệu lực ngay lập tức, cùng với đó, cầu thủ này cũng bị phạt 60.000 bảng sau buổi điều trần với Ủy ban kỷ luật độc lập của FA trong ngày hôm nay (6/12/2012). Trước đó, Mikel đã yêu cầu một buổi điều trần cá nhân sau khi thừa nhận cáo buộc đe đọa lăng mạ trọng tài từ phía FA”.

Được biết, theo Chủ tịch Ủy ban kỷ luật độc lập của FA, Christopher Quinlan, Obi Mikel đáng lẽ ra đã phải chịu án phạt nặng hơn thế nếu như FA không “chiếu cố” tới tình tiết giảm nhẹ tội cho cầu thủ này (khi xúc phạm trọng tài Mark Clattenburg, Obi Mikel đã nghĩ mình bị phân biệt chủng tộc).

Trước đó, có vẻ như HLV Benitez đã chuẩn bị trước tình huống này (Obi Mikel sẽ bị treo giò), do đó, ông đã quyết định đưa tiền vệ người Tây Ban Nha, Oriol Romeu đá chính thay thế Obi Mikel trong trận đấu với Nordsjaelland. Cùng với đó, David Luiz cũng được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự trong quãng thời gian cuối trận đấu này.

Ở diễn biến khách, mới đây, Obi Mikel cũng vừa gia hạn hợp đồng với The Blues thêm 5 năm (tới năm 2017), phát biểu nhân sự kiện này, tiền vệ người Nigeria cho biết: “Tôi đã ở Chelsea trong 6 năm và tôi coi đây tựa như ngôi nhà của mình. Tôi hiểu được giá trị quãng thời gian ở Chelsea, được ra sân tập trong niềm hạnh phúc mỗi ngày. Tôi muốn giành thêm những danh hiệu mới cùng đội bóng này”.

H.Long