1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nửa mùa giải, Real Madrid đã chạm mốc 100 bàn

(Dân trí) - Với hai bàn thắng vào lưới Córdoba, đoàn quân của HLV Ancelotti đã chạm mốc 100 bàn chỉ sau nửa chặng đường của mùa giải 2014-15. Tam tấu BBC đóng góp nhiều nhất vào thành tích ấn tượng này.

Real Madrid là đội bóng lớn đầu tiên tại châu Âu chạm mốc 100 bàn (trên mọi mặt trận) trong mùa giải này. Sau cú đá phạt đền thành công của Gareth Bale, số lượng bàn thắng của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đã lên tới ba con số.

Real Madrid
là đội bóng có hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất tại châu Âu
Real Madrid là đội bóng có hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất tại châu Âu

Thành tích này đặc biệt ấn tượng, bởi mùa giải 2014-15 mới chỉ đi qua được nửa mùa giải, Champions League chỉ mới kết thúc giai đoạn vòng bảng. Phía trước thầy trò Ancelotti vẫn còn đến 19 vòng đấu tại La Liga lẫn các trận đấu loại trực tiếp tại Champions League để nâng cao thành tích ghi bàn.

Một lượng lớn bàn thắng của Real Madrid dĩ nhiên đến từ tam tấu BBC: Cristiano Ronaldo ghi nhiều bàn thắng nhất, với 36 bàn, tiếp theo là Benzema (15 bàn) và Gareth Bale (14 bàn). James Rodriguez đang thi đấu rất thành công trong mùa giải đầu tiên chơi bóng tại Bernabeu khi đóng góp 10 bàn thắng.

Chicharito và Isco cùng có được 6 bàn thắng, nhưng một người gây thất vọng còn một người ngày càng để lại nhiều dấu ấn. Ngoài ra, hàng thủ Real Madrid cũng cho thấy khả năng săn bàn rất lợi hại, với Sergio Ramos (5 bàn), Varane (2), Pepe, Arbeloa, Nacho và Marcelo mỗi người có 1 bàn.

Tính riêng La Liga, Real Madrid đã có đến 64 bàn thắng, vượt khá xa số bàn thắng các đội bóng lớn châu Âu có được tại giải vô địch quốc gia: Chelsea tại Anh (52 bàn); Olympique Lyon tại Francia (45); Juventus tại Italia (42) và Bayern Munich tại Đưc (41).

Dĩ nhiên thành công mà thầy trò Ancelotti có được cũng nhờ tham dự nhiều giải đấu hơn các đội bóng khác. Với tư cách nhà ĐKVĐ Champions League và Copa del Rey, Real Madrid đã có 6 bàn tại Cúp thế giới các CLB, 2 bàn tại Siêu Cúp châu Âu (2) và 1 bàn tại Siêu Cúp Tây Ban Nha.


Duy Khánh
Theo AS