1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nữ Việt Nam gặp khó khi giành vé dự World Cup

H. Long

(Dân trí) - Với việc nữ Hàn Quốc giành chiến thắng trước nữ Australia ở tứ kết giải nữ châu Á khiến cho nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc giành vé dự World Cup.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG PLAY-OFF TRANH VÉ DỰ WORLD CUP 2023

15h00 ngày 2/2: Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Thái Lan

15h00 ngày 4/2: Tuyển nữ Thái Lan - Tuyển nữ Đài Loan

15h00 ngày 6/2: Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Đài Loan

Ở trận tứ kết giải bóng đá nữ châu Á 2022, nữ Hàn Quốc đã chạm trán với đối thủ rất mạnh là nữ Australia. Cần nói thêm rằng nữ Australia đang là đội bóng mạnh nhất châu Á (không tính nữ Triều Tiên không dự giải) và đang có sự tự tin lớn sau giai đoạn vòng bảng vô cùng thành công.

Nữ Việt Nam gặp khó khi giành vé dự World Cup - 1

Việc nữ Hàn Quốc thắng sốc nữ Australia khiến cơ hội giành vé dự World Cup của nữ Việt Nam khó khăn hơn.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra, khi nữ Hàn Quốc đã tạo nên được bất ngờ. Dù ở trận đấu này, Australia cầm bóng tới 67% và tung ra 14 cú dứt điểm (hơn cả gấp đôi nữ Hàn Quốc) nhưng họ lại bất lực trong việc tìm kiếm cơ hội vào khung thành đối phương.

Bi kịch xảy ra ở phút 87, khi Ji So-yun ghi bàn mở tỉ số cho nữ Hàn Quốc. Sau khi hứng chịu bàn thua này, nữ Australia còn quá ít thời gian để lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-0.

Việc nữ Australia bị loại khiến cho nữ Việt Nam gặp khó khăn hơn trong việc giành vé dự World Cup. Nói vậy bởi lẽ, do là chủ nhà ở giải World Cup nữ 2023 nên nữ Australia không phải đá vòng play-off để dự giải đấu này.

Có nghĩa rằng, ba đội thua ở tứ kết sẽ phải đá vòng tròn tính điểm để chọn ra một suất đi thẳng tới World Cup (thay vì 2 suất nếu như nữ Australia lọt vào bán kết). Lúc này, Thái Lan được xác định là đội đầu tiên tham dự vòng play-off sau khi thua 0-7 trước nữ Nhật Bản ở vòng tứ kết.

Nữ Việt Nam gặp khó khi giành vé dự World Cup - 2

Cơ hội giành vé dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam trở nên hẹp hơn sau khi nữ Australia bị loại.

Thái Lan sẽ cùng tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) tham dự vòng play-off. Ba đội đá vòng tròn một lượt, đội dẫn đầu vòng play-off sẽ giành vé dự World Cup, hai đội xếp sau sẽ phải tham dự play-off Liên lục địa.

Rõ ràng, cơ hội giành vé dự World Cup 2023 của đội nữ Việt Nam hẹp đi rất nhiều. Theo tính toán trước đó, nếu nữ Australia lọt vào bán kết, chúng ta chỉ cần gặp nữ Thái Lan để xác định tấm vé dự World Cup. Còn giờ đây, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ phải đá thêm một trận play-off nữa. Có nghĩa rằng, khó khăn chồng lên thêm gấp bội.