1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nữ trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan vui vì chung bảng với U23 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan Nualphan Lamsan (Madame Pang) cho biết việc U23 Thái Lan chung bảng với U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2022 là điều may mắn.

Kết quả bốc thăm giải U23 châu Á vào chiều 17/2 đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng C cùng các đội U23 Hàn Quốc, U23 Malaysia và U23 Thái Lan. Trong bảng này, hai đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia có rất nhiều duyên nợ với U23 Việt Nam.

Ngoài ra, việc các đội bóng Đông Nam Á chung bảng với nhau cũng giúp cho cơ hội giành vé đi tiếp của từng đội tăng lên. Bởi vì việc đối đầu với các đội bóng trong khu vực dù sao cũng làm tăng khả năng giành chiến thắng cho từng đội, so với việc gặp phải các đại diện đến từ các khu vực khác ở châu Á.

Nữ trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan vui vì chung bảng với U23 Việt Nam - 1

Madame Pang hài lòng với việc U23 Thái Lan chung bảng với U23 Việt Nam tại giải châu Á (Ảnh: Siam Sport).

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madame Pang cũng thừa nhận điều này. Phát biểu trước truyền thông xứ Chùa Vàng, vị nữ trưởng đoàn xinh đẹp và giàu có của các đội tuyển Thái Lan bày tỏ quan điểm: "Tôi cho rằng so với ba bảng đấu còn lại, kết quả bốc thăm ở bảng C rất khả quan".

"Mặc dù vậy, đừng tưởng rằng các trận đấu sắp xảy ra sẽ dễ dàng. Các đội trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Malaysia đã phát triển đến đẳng cấp cao. Những cuộc đối đầu với hai đội này vì thế sẽ khó khăn.

Còn với Hàn Quốc, đây là ứng cử viên số một ở bảng C, đồng thời họ cũng là đương kim vô địch của giải đấu" - Madame Pang nói thêm.

Nữ trưởng đoàn xinh đẹp của Thái Lan vui vì chung bảng với U23 Việt Nam - 2

Kết quả bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á năm 2022.

Madame Pang được cho là người đã vực dậy đội tuyển Thái Lan vốn rệu rã trước đó trở thành nhà vô địch AFF Cup 2020. "Người đàn bà thép" của bóng đá xứ sở Chùa Vàng thuyết phục thành công HLV Mano Polking dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan và sau đó ông đã giúp đội bóng vô địch Đông Nam Á.

Còn trước đó, cũng chính Madame Pang thuyết phục HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt đội U23 Thái Lan, trong bối cảnh mà nhiều nhà chuyên môn trong nước tẩy chay các đội tuyển, vì bất mãn với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang.

Vì thế, ảnh hưởng của Madame Pang với giới bóng đá Thái Lan hiện rất lớn. Người phụ nữ này nói tiếp: "Tôi sẽ chuẩn bị cho đội bóng đầy đủ nhất có thể. Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ đến hướng đến VCK giải U23 châu Á, đồng thời xem đây là bàn đạp để các cầu thủ trẻ hướng đến các giải đấu lớn hơn trong tương lai".

Trận đấu đầu tiên của U23 Thái Lan tại VCK giải U23 châu Á năm 2022 sẽ là trận gặp U23 Việt Nam vào ngày 2/6. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 1 - 19/6, tại Uzbekistan.

Theo www.siamsport.co.th