1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Novak Djokovic tham dự sự kiện sau khi mắc Covid-19

Kim Anh

(Dân trí) - Luật sư cho biết Novak Djokovic đã mắc Covid-19 ngày 16/12. Tuy nhiên tay vợt người Serbia vẫn tham dự một sự kiện ở quê nhà Serbia sau đó một ngày.

Trong đơn gửi lên tòa án liên bang tìm cách lật lại vụ việc hủy visa của Novak Djokovic, các luật sư của tay vợt số một thế giới nói anh xét nghiệm PCR có kết quả dương tính Covid-19 vào ngày 16/12/2021, theo công bố của Viện Y tế Cộng đồng Serbia.

Tài liệu này là cơ sở để Liên đoàn Quần vợt Australia và chính quyền bang Victoria cấp giấy miễn trừ cho Djokovic ngày 30/12/2021.

Novak Djokovic tham dự sự kiện sau khi mắc Covid-19 - 1

Novak Djokovic tham dự một sự kiện ngày 17/12 ở Belgrade.

Tuy nhiên, truyền thông đã tìm được bài chia sẻ trên mạng xã hội của Hiệp hội Quần vợt Belgrade (đăng ngày 17/12/2021) khi tổ chức lễ trao giải cho các tay vợt trẻ hay nhất năm 2021. Novak Djokovic có mặt với vẻ ngoài rạng ngời và không đeo khẩu trang.

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Quần vợt Novak ở thủ đô của Serbia và đưa tin rộng rãi trên truyền thông. Buổi lễ giới hạn người tới tham dự nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh. Djokovic đã trao bằng khen cho khoảng 20 tay vợt.

Tại buổi lễ, người đứng đầu hiệp hội Milan Slavkovic trao tặng Djokovic một bằng chứng nhận cho "những gì anh đã làm cho quần vợt và thể thao nói chung, cho tất cả thành tựu và sự hào phóng mà anh đang làm hàng ngày trên khắp thế giới".

Chưa rõ Djokovic biết anh mắc bệnh khi những bức ảnh trên được chụp hay không. Ngày 15/12/2021, Djokovic dự khán trận bóng rổ châu Âu giữa Red Star và Barca ở Belgrade. Ở trận đấu này, rất nhiều người góp mặt đã mắc Covid-19.

Vào đêm ngày 5/1, Novak Djokovic đã bị Lực lượng Biên phòng Australia giữ lại thẩm vấn trong 8 tiếng tại sân bay Melbourne, sau đó thị thực của tay vợt người Serbia đã bị hủy. Djokovic được đưa về tạm trú tại khách sạn Park ở Carlton và yêu cầu phải rời Australia ngay trong ngày 6/1.

Ngay sau khi thị thực của Djokovic bị hủy, đội ngũ luật sư của tay vợt người Serbia đã kiện lên Tòa án Liên bang nhằm chống lại quyết định của Lực lượng Biên phòng Australia. Được biết các luật sư của Djokovic giành chiến thắng bước đầu sau phiên điều trần trực tuyến, nhờ đó Djokovic sẽ không phải rời Australia trong ngày 6/1.

Djokovic được ở lại Australia tối thiểu đến thứ Hai tuần tới (10/1) trong khi các luật sư của anh chuẩn bị cho phiên điều trần đầy đủ được lên lịch xét xử vào đầu tuần sau.