1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Djokovic quá ngoan cố dẫn đến mắc sai lầm lớn"

Kim Anh

(Dân trí) - Thầy cũ Boris Becker chỉ trích Novak Djokovic đã mắc sai lầm lớn khi từ chối tiêm vaccine phòng Covid-19 và dẫn đến nguy cơ vắng mặt ở Australian Open 2022.

Boris Becker, người từng huấn luyện giúp Novak Djokovic 4 lần vô địch Australian Open cho rằng cậu học trò cũ đang đánh mất cơ hội cuối để trở thành tay vợt vĩ đại nhất: "Chính sự quyết tâm đáng kinh ngạc mà tôi đã thấy khi Djokovic giành chiến thắng trong nhiều trận gần đây, có thể là một lỗ hổng đối với sự ngoan cố của cậu ấy".

Ngoài ra, chia sẻ trên tờ ABC News, Becker khẳng định sẽ nỗ lực khuyên Djokovic tiêm vaccine phòng Covid-19: "Đó không chỉ là vấn đề ở Australia. Thực tế, chúng ta đang sống trong một thế giới khác và cậu ấy sẽ cảm thấy rất khó để sống cuộc sống của một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, đi khắp nơi mà không tiêm phòng.

Djokovic quá ngoan cố dẫn đến mắc sai lầm lớn - 1

Boris Becker nhiều lần bênh vực Djokovic trước sức ép từ dư luận.

Đó là những quy tắc, dù muốn hay không thì bạn cũng phải chấp nhận. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng ở tuổi 34, Djokovic không còn nhiều thời gian để theo đuổi các mục tiêu của bản thân".

Phó Thủ tướng Australia, Barnaby Joyce đề nghị Novak Djokovic nói sự thật về hồ sơ yêu cầu miễn trừ y tế đã bị nước này từ chối: "Nếu Novak Djokovic không thể cung cấp các bằng chứng thích hợp thì anh ta đang đùa giỡn với chủ quyền của một quốc gia.

"Chắc chắn ai đó đã phạm sai lầm trong việc này và nếu Djokovic không nói ra sự thật thì anh ta chính là kẻ có lỗi. Bạn không thể đi lang thang khắp thế giới với suy nghĩ rằng vì bạn giàu có nên bạn có thể vượt qua luật pháp của quốc gia khác".

Djokovic quá ngoan cố dẫn đến mắc sai lầm lớn - 2

Djokovic đang chờ đợi phán quyết cuối cùng vào ngày 10/1 để biết có được dự Australian Open hay không.

Trong khi đó, Jelena (vợ của Novak Djokovic) chia sẻ trên trang cá nhân: "Cảm ơn những người thân yêu trên khắp thế giới đã dùng tiếng nói của mình để gửi lời yêu thương đến chồng tôi. Luật duy nhất mà tất cả chúng ta nên tôn trọng là tình yêu và sự tôn trọng đối với con người".

Báo giới Australia cho biết người biểu tình vẫn tụ tập bên ngoài khách sạn nơi Djokovic bị giam giữ. Một số ủng hộ quyết định của chính quyền, đồng thời tẩy chay Djokovic. Những người khác tỏ ra ủng hộ ngôi sao quần vợt người Serbia, đang nỗ lực để có thể bảo vệ danh hiệu tại Australian Open.

Ban tổ chức giải Australian Open 2022 (diễn ra từ 17/1 đến 30/1) đã quyết định nâng tổng giải thưởng năm nay lên 54 triệu USD, số tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Trong đó, nhà vô địch nội dung đánh đơn nhận được khoảng 3,15 triệu USD, còn á quân giành được khoảng 1,57 triệu USD. Tay vợt vào bán kết nhận khoảng 800.000 USD.

Tay vợt người Serbia nhiều khả năng bỏ lỡ cơ hội thi đấu cho chức vô địch Australian Open lần thứ 10 và là danh hiệu thứ 4 liên tiếp tại Australia, đồng thời không thể vượt qua kỷ lục 20 lần vô địch Grand Slam đang chia sẻ cùng Federer, Nadal.

Ngày 5/1, Djokovic không được nhập cảnh vào Australia bị giới chức giữ lại ngay lập tức vì vấn đề thị thực. Djokovic được ở lại Australia tối thiểu đến thứ Hai tuần tới (10/1) trong khi các luật sư của anh chuẩn bị cho phiên điều trần đầy đủ được lên lịch xét xử vào đầu tuần sau.