1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Novak Djokovic đặt mục tiêu sớm "vượt mặt" Serena Williams

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi đăng quang ở Australian Open, tay vợt người Serbia Novak Djokovic cho biết anh đặt mục tiêu sẽ vượt qua thành tích số tuần giữ ngôi vị số 1 của đàn chị Serena Williams.

18 pha bóng tuyệt hay của Novak Djokovic ở Australian Open 2021

Ngày hôm qua (1/3), bảng xếp hạng ATP mới nhất đã ghi dấu mốc 310 tuần giữ ngôi số một thế giới của tay vợt Serbia, Novak Djokovic, qua đó cân bằng thành tích với Roger Federer. 

8 ngày trước, tay vợt Serbia đã giành chức vô địch Australian Open thứ chín để cán mốc Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp. Và đầu tuần sau, vào ngày 8/3, chắc chắn Djokovic sẽ vượt qua Federer để trở thành một trong những tay vợt nam giữ ngôi số một thế giới lâu nhất.

Novak Djokovic đặt mục tiêu sớm vượt mặt Serena Williams - 1

Novak Djokovic giành chức vô địch Australian Open và đang hướng tới kỷ lục giữ ngôi vị số 1 trong nhiều tuần nhất của Serena Williams

Djokovic lần đầu lên ngôi số một vào tháng 7/2011 lúc anh mới 24 tuổi 43 ngày. Tính đến nay, tay vợt 33 tuổi đã có năm lần làm được điều này và từng có chuỗi 122 tuần liên tiếp đứng đầu bảng điểm ATP, từ tháng 7/2014 đến tháng 11/2016.

Trong quãng thời gian giữ ngôi số một thế giới, Djokovic thắng 387 trận trong tổng số 440 trận đã chơi, đạt tỷ lệ thắng 88%. Trong số đó, có 117 chiến thắng và 30 thất bại trước các đối thủ top 10 thế giới.

Theo tờ RT, Novak Djokovic đặt mục tiêu trước mắt là vượt qua kỷ lục giữ ngôi vị số 1 thế giới của tay vợt nữ Serena Williams, khi anh còn 8 tuần nữa để bắt kịp thành tích có 319 tuần trên đỉnh vinh quang của tay vợt nữ đang ở tuổi 39.

Nhà vô địch người Serbia tiết lộ anh cảm thấy "nhẹ nhõm" sau khi giành chức vô địch Australian Open và khẳng định sẽ nhắm đến các kỷ lục mới ngoài chuỗi thành tích giữ ngôi vị quán quân nói trên.

Novak Djokovic đặt mục tiêu sớm vượt mặt Serena Williams - 2

Djokovic khẳng định anh sẽ cố gắng cân bằng giữa việc giành các danh hiệu với trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình

"Khi bạn giành được vị trí số một trong bảng xếp hạng, bạn phải chơi cả mùa giải và bạn phải luôn chơi tốt, đồng thời phải chơi tất cả các giải đấu" Novak Djokovic nói.

"Bây giờ, sau khi đạt được vị trí số một lịch sử trong nhiều tuần dài nhất ở vị trí số một, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào danh hiệu Grand Slam. Tôi sẽ thích nghi và thay đổi một chút, bằng cách điều chỉnh lịch đấu của mình nhưng không quên trách nhiệm của một người cha, một người chồng trong cuộc sống", Djokovic nói thêm.

Djokovic cần tới gần mười năm để soán kỷ lục của Federer, còn Serena Williams cũng mất khoảng 15 năm để giành được nhiều tuần ở vị trí đầu bảng xếp hạng. Nếu giữ được phong độ tốt như hiện nay, Djokovic gần như chắc chắn sẽ vượt qua kỷ lục của Serena Williams vào tháng 5 tới.

Novak Djokovic đặt mục tiêu sớm vượt mặt Serena Williams - 3

Djokovic chỉ còn kém Federer và Nadal 2 danh hiệu Grand Slam

Tay vợt người Serbia cũng đứng trước cơ hội san bằng thành tích giành được 20 danh hiệu Grand Slam của Federer và Nadal trong một hoặc hai năm tới, khi cả hai đối thủ lớn của anh ấy đều gặp vấn đề về chấn thương và sa sút phong độ tại các giải đấu gần đây.

Mặc dù đã vượt qua được Federer, nhưng Djokovic vẫn còn "hai ngọn núi" phía trước để chinh phục kỷ lục có số tuần giữ ngôi vị số 1 nhiều nhất của hai tay vợt nữ là Steffi Graf với 377 tuần và Martina Navratilova với 332 tuần.