1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

22h00, 28/12/2013, SVĐ Carrow Road

Norwich - MU: Tìm “quà” ngày cuối năm

(Dân trí) - Cách đây 2 ngày, MU đã giành chiến thắng đầy kịch tính trên sân của Hull City, đêm nay họ tới làm khách trên sân của Norwich, một đối thủ ở nửa cuối bảng xếp hạng nhưng không dễ bắt nạt. Vậy đội bóng nào sẽ có “quà” để chia tay năm cũ?

 
Cách đây 2 ngày, MU đã giành chiến thắng trên sân của Hull City, nhưng đó là một chiến thắng vô cùng nhọc nhằn. “Quỷ đỏ” đã bị đối thủ dẫn trước tới 2 bàn và sau đó cũng rất may mắn mới có được 3 bàn thắng để lội ngược dòng giành thắng lợi (trong đó có một bàn phản lưới nhà của Hull City). Mặc dù vui với chiến thắng, nhưng đánh giá tổng thể khó mà cho rằng đó là trận đấu tốt của MU.
 
MU đang thi đấu vô cùng chênh vênh
MU đang thi đấu vô cùng chênh vênh
 

Vòng 19 Premier League

Thứ 7, 28/12/2013

West Ham - West Brom 19h45

Aston Villa - Swansea 22h00

Hull - Fulham

Man City - Crystal Palace

Norwich - Man Utd

Chủ nhật, 29/12/2013

Cardiff - Sunderland 0h30

Everton - Southampton 20h30

Newcastle - Arsenal

Chelsea - Liverpool 23h00

Tottenham - Stoke

Bản thân huấn luyện viên Moyes cũng thừa nhận rằng ông đã cảm thấy sợ hãi khi đội bóng của mình bị Hull dẫn trước tới 2 bàn. Chắc chắn không một ai yêu mến MU cũng như toàn bộ cầu thủ, hay ban huấn luyện đội bóng này muốn trải qua cảm giác như đã diễn ra ở KC thêm một lần nữa, tuy nhiên liệu rằng nhà ĐKVĐ có thi đấu chắc chắn hay không tại Carrow Road thì chẳng ai dám khẳng định.

 

MU dưới sự chỉ đạo của Moyes thi đấu rất thất thường, tuyến tệ hại nhất của MU hiện tại đang là hàng thủ, cụ thể là cặp trung vệ. Hiện tại Moyes thường xuyên sử dụng Evans, Smalling rồi Vidic và Ferdinand và đôi khi cả Jones, tuy nhiên chưa khi nào đội bóng này có được cặp trung vệ vững chắc. Như trong trận đấu vừa qua tại sân của Hull, Evans thậm chí còn đốt lưới nhà trong một pha bóng vô cùng ngớ ngẩn.

 

Ngoài cặp trung vệ kém, những cầu thủ đá hậu vệ cánh của MU cũng không có phong độ ổn định và vì thế tấm lá chắn trước cầu môn của De Gea vô cùng mong manh. Thêm một điểm yếu nữa là khả năng chống bóng bổng của MU bây giờ đáng báo động, ngay cả thủ thành De Gea cũng không phải người chống bóng bổng tốt, trong khi khả năng tập trung vào các tình huống cố định của MU cũng rất kém. Rõ ràng nếu ví MU như một cơ thể thì tấm thân ấy đang mang quá nhiều bệnh hiểm nghèo.
 
Thủ yếu khiến sức công của MU giảm sút
Thủ yếu khiến sức công của MU giảm sút
 

Việc hàng thủ chơi quá tồi là một phần nguyên nhân không nhỏ khiến đội hình của MU không dám mạnh dạn đẩy cao để tấn công, rất nhiều trận đấu đội bóng này cầm bóng tốt hơn đối thủ, nhưng lại tấn công rất vật vờ do lực lượng tấn công tương đối mỏng (và rồi phải trả giá). Vấn đề cũng đã rõ, trước khi nghĩ tới việc cải thiện sức tấn công của “Quỷ đỏ” thì Moyes cần tính phương án để gia cố hàng thủ thêm chắc chắn hơn.

 

Tin xấu cho hàng thủ của MU là ở trận này nhiều khả năng Rafael sẽ không kịp bình phục chấn thương khiến anh đã phải bỏ dở trận đấu trên sân Hull City, Valencia bị treo giò do tấm thẻ đỏ và như thế nếu Vidic hay Ferdinand không thể ra sân (để đẩy Smalling ra cánh) thì Fabio sẽ được đẩy ra cánh phải trám vào vị trí của người anh em song sinh. Dù là phương án nào nhưng có thể thấy hàng thủ MU  đêm nay cũng sẽ thêm một lần có sự xáo trộn lớn.

 

Mùa giải trước Norwich từng khiến MU trắng tay ra về, đó là điều Moyes cùng các học trò phải cảm thấy lo ngại bất chấp phong độ của đội chủ nhà đang rất tồi. Trận đấu trong ngày lễ tặng quà, Norwich đã thua trên sân nhà trước Fulham và giờ đây họ chỉ còn hơn nhóm xuống hạng có 3 điểm, khoảng cách điểm số đúng bằng một trận thắng.

 

Phong độ kém cỏi khiến thầy trò Chris Hughton đang gặp nhiều áp lực. Nhưng không loại trừ khi đội bóng mấp mé miệng vực thì sẽ tạo động lực cho các cầu thủ tiến lên, bên cạnh đó việc được tranh tài với một đối thủ tầm cao như nhà ĐKVĐ luôn là vinh dự của các đội bóng nhỏ, vì thế họ thường chiến đấu rất nhiệt tình, ngoài ra điểm thuận lợi nữa cho Nowrich là họ sẽ có đội hình mạnh nhất vào đêm nay.
 
Và tất cả điều đó đang trở thành nỗi lo lớn của MU. Một chuyến đi với hi vọng có thể giành trọn quà đẹp trong dịp lễ Giáng sinh, nhưng có vẻ mọi việc cũng không dễ dàng gì...

 

Bên lề trận đấu

 

Norwich đánh bại MU tới 2 trong 3 trận đội này làm chủ nhà ở đấu trường Premier League. Nhưng MU lại thắng 2 trận đối đầu gần nhất bao gồm cả chiến thắng 4-0 tại League Cup hồi tháng 10 vừa qua

 

Norwich mới chỉ thắng 4 trận trong 18 trận được tổ chức trên sân nhà trong năm 2013. Đội bóng này cũng mới chỉ giành được 5 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa có thể giành được ở tháng 12 này. Norwich đang là đội có số bàn thủng lưới nhiều thứ 2 tại Premier League (31 bàn) chỉ xếp sau Fulham (35 bàn)

 

Gary Hooper ghi 4 bàn trong 4 trận đấu gần nhất trên sân nhà cho Norwich, anh cũng ghi 4/6 bàn gần nhất cho đội bóng này

 

MU lần đầu tiên có 5 chiến thắng liên tiếp tính cho mọi đấu trường dưới thời David Moyes. Và họ đang hướng tới sự ấn tượng tại Premier League với chiến thắng thứ 4 liên tiếp

 

MU thực hiện phong cách “dại nhà, khôn chợ”, họ đã giành được 17 điểm trong 9 trận đã đấu trên sân khách, thành tích là 5 thắng, 2 hòa và thua 2. Trong khi đó tại Old Trafford, MU mới giành được có 14 điểm qua 9 trận ở mùa giải năm nay. MU đã không thua trên sân khách kể từ sau thất bại trước Man City hồi tháng 9 (thắng 6, hòa 4, tính cho tất cả các giải đấu).
 
 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

39

18

12

3

3

36-18

2

Manchester City

38

18

12

2

4

53-21

3

FC Chelsea

37

18

11

4

3

33-18

4

FC Liverpool

36

18

11

3

4

43-21

5

Everton

34

18

9

7

2

29-17

6

Newcastle United

33

18

10

3

5

29-23

7

Manchester United

31

18

9

4

5

31-22

8

Tottenham Hotspur

31

18

9

4

5

19-24

9

FC Southampton

27

18

7

6

5

25-18

10

Stoke City

21

18

5

6

7

18-26

11

Swansea City

20

18

5

5

8

23-24

12

Hull City

20

18

5

5

8

16-23

13

Aston Villa

19

18

5

4

9

17-24

14

Norwich City

19

18

5

4

9

16-31

15

West Bromwich Albion

17

18

3

8

7

19-24

16

Cardiff City

17

18

4

5

9

13-28

17

Crystal Palace

16

18

5

1

12

12-27

18

FC Fulham

16

18

5

1

12

19-35

19

West Ham United

14

18

3

5

10

15-25

20

AFC Sunderland

13

18

3

4

11

13-30

 

Phù Sa