1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nóng xung quanh ghế trưởng BTC giải và trưởng Ban trọng tài

(Dân trí) - Trước giờ mùa bóng mới khởi tranh, 2 chiếc ghế Trưởng BTC V-League và Trưởng Ban trọng tài được quan tâm. Đây là 2 chiếc ghế có thể quyết định đến thành công của cuộc chơi, trong khi người có năng lực, có tâm và thực sự sẵn sàng với nó quá ít.

Ghế trưởng giải: Ông Phạm Ngọc Viễn hay chuyên gia ngoại?

Trong hàng ngũ những người làm chuyên môn đang còn tham gia đến các hoạt động bóng đá hiện nay, ông Phạm Ngọc Viễn được đánh giá là thích hợp nhất cho vị trí trưởng BTC giải V-League.

Chỉ có điều một người vốn trước giờ quen với công tác hoạch định chiến lược ở tầm cao, nay trực tiếp xuống điều hành giải đấu quả là giải pháp chẳng đặng đừng. Cũng không phải không có người khác muốn ngồi vào vị trí trưởng giải, nhưng ngặt nỗi người đang muốn ngồi vào đấy lại bị đánh giá là “cơ hội” và bị giới bóng đá trong nước dị ứng quá dữ.

Còn một khả năng khác được PCT VFF kiêm PCT HĐQT VPF Lê Hùng Dũng nói đến trong cuộc họp đại hội cổ đông VPF hôm qua (21/11), đó là mời chuyên gia ngoại về làm CEO cho VPF, kiêm chức vụ trưởng BTC V-League.

Ai sẽ là người thay ông Dương Vũ Lâm ngồi ghế trưởng Ban trọng tài?

Ai sẽ là người thay ông Dương Vũ Lâm ngồi ghế trưởng Ban trọng tài?

Dù vậy, phương án này không phải chưa từng được thực hiện, nhưng đã thất bại từ trong trứng nước. Đầu mùa 2013, chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng từng có ý định tương tự khi đưa chuyên gia Tanabe từ Nhật sang Việt Nam, làm quen dần với công việc tại VPF, chuẩn bị cho cương vị CEO trong tương lai.

Nhưng sau ít tháng khảo sát điều kiện thực tế của bóng đá Việt Nam, ông Tanabe nhanh chóng cáo bệnh, ra đi rồi không hẹn ngày trở lại. Nói thế để thấy rằng, với thực tế nghiệp dư của bóng đá Việt Nam hiện tại, chuyên gia ngoại càng chuyên nghiệp càng khó làm, bởi thay đổi ý thức của nhiều thế hệ vốn quen làm việc theo kiểu “lệ làng” trong bóng đá Việt Nam là điều cực khó.

Người viết cũng tin rằng người có năng lực thực sự, có khả năng điều hành bóng đá Việt Nam nói chung và điều hành V-League nói riêng không thiếu. Chỉ có điều chứng kiến sự bát nháo của bóng đá nội trong mấy năm qua, nhiệt huyết của những nhân vật như thế này đã nguội lạnh ít nhiều, thành ra ghế trưởng giải cứ xoay đi xoay lại giữa mấy cái tên cũ rích.

Trong bối cảnh ấy có lẽ không ai hợp hơn ông Phạm Ngọc Viễn để điều hành V-League, bởi dù gì thì ông Viễn có kinh nghiệm có chuyên môn, và quan trọng nhất là chưa hề dính các phản ứng làm nổi sóng dư luận.

Trưởng Ban trọng tài: Chờ đại hội VFF

Một chiếc ghế vốn nóng hổi khác là ghế trưởng Ban trọng tài. Đây cũng là vị trí hết sức quan trọng, vì các trọng tài chính là những người chi phối sự công bằng của các trận đấu, của cả giải đấu.

Ghế trưởng Ban trọng tài trước mùa bóng mới chắc chắn có thay đổi, khi PCT VFF Lê Hùng Dũng từng phán rằng những “cây đa cây đề” trong giới nên nghỉ hết, để cho lớp trẻ làm.

Thấy rõ là thời những “cây đa cây đề” điều hành Ban trọng tài, giới này toàn sinh chuyện. Cựu trưởng Ban Nguyễn Văn Mùi (hồi đó Ban trọng tài được gọi là HĐTT) điều hành giới thì trọng tài trở thành nỗi nhức nhối của làng cầu nội, nổi cộm nhất là vụ có 2 trọng tài hợp sức giúp V.Hải Phòng trụ hạng hồi năm 2011.

Sau đó, ông Dương Vũ Lâm làm Trưởng Ban trọng tài, ông Lâm không có “dây”, điều hành ban dựa trên năng lực của từng người. Nhưng cũng vì chủ trương không đi “dây” nên ông Lâm đụng đến lợi ích của không ít người, trước khi bị đình chỉ công tác mà người trong giới hiểu ngầm rằng đấy là cách để cấp trên của ông Lâm “nhổ đi cái gai” trong mắt họ. Mới đây, ông Dương Vũ Lâm cho biết sẽ không quay lại vị trí này nữa, vì quá ngán cách đối xử cạn tình mà cấp trên dành cho mình.

Trong khi đó, người hiện đang tạm điều hành Ban trọng tài là ông Nguyễn Tấn Hiền lại chưa đủ năng lực để ngồi ở vị trí ấy. Thế nên, nhiều khả năng sẽ có một nhân vật mới hoàn toàn nắm Ban trọng tài, ngay sau Đại hội VFF khóa 7.

Cũng đã có thông tin có những cuộc chuyện động ngấm ngầm nhắm vào vị trí quá “thơm” ấy, bởi nói như một chuyên gia lão làng của bóng đá nội thì “nắm được giới trọng tài là chi phối được phần lới cuộc chơi”.

Trọng Vũ

Dòng sự kiện: V-League 2014