Nội bộ đội tuyển Bỉ rạn nứt nghiêm trọng sau trận thua sốc

H. Long

(Dân trí) - Nhiều thành viên của đội tuyển Bỉ đã tự chỉ trích lẫn nhau sau thất bại sốc với tỷ số 0-2 trước Morocco ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2022.

Highlight Bỉ 0-2 Morocco

Sau chiến thắng nhạt nhòa trước Canada, đội tuyển Bỉ tiếp tục để lại bộ mặt thất vọng khi để thua 0-2 trước Morocco. Kết quả này khiến cho "Quỷ đỏ" bị đẩy xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm, kém Croatia và Morocco 1 điểm.

Cửa đi tiếp của đội tuyển Bỉ không quá rộng. Họ buộc phải giành chiến thắng trước Croatia ở lượt đấu cuối để giành vé đi tiếp. Nếu giành kết quả hòa, Bỉ phải hy vọng Canada thắng đậm Morocco.

Nội bộ đội tuyển Bỉ rạn nứt nghiêm trọng sau trận thua sốc - 1

Thua Morocco, các cầu thủ Bỉ quay sang đấu đá, chỉ trích lẫn nhau (ảnh: Getty).

Khó khăn càng chồng chất khi nội bộ đội tuyển Bỉ đang rạn nứt nghiêm trọng. Các cầu thủ không ngần ngại chỉ trích lẫn nhau trên mặt báo. Trong đó, De Bruyne là cái tên bị công kích nhiều nhất.

Mới đây, ngôi sao của Man City không ngần ngại thừa nhận đội tuyển Bỉ không có cửa vô địch World Cup 2022 vì… quá già. Phát ngôn này đã khiến nhiều thành viên của đội bóng cảm thấy không hài lòng.

Sau trận thua Morocco, trung vệ Jan Vertonghen đáp trả: "Chúng tôi chơi tệ vì nhiều cầu thủ lớn tuổi ư? Liệu điều đó có đúng không? Chúng tôi vẫn sở hữu những cầu thủ chất lượng trên hàng công. Hãy nhìn Morocco xem họ làm được gì? Nỗ lực của đội bóng này thực sự đáng khen ngợi".

HLV Roberto Martinez cũng không hài lòng vì phát biểu "thiếu tính xây dựng" của De Bruyne. Ông cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy phát biểu như vậy từ De Bruyne. Ở World Cup, thông thường các cầu thủ thường chia sẻ những điều tích cực nhưng vẫn còn đó một vài phát biểu không phù hợp.

Tất nhiên, các cầu thủ có quyền bày tỏ quan điểm của họ. Chúng tôi đã gắn bó với nhau trong suốt 6 năm qua. Do đó, những phát biểu như vậy không có tính xây dựng. Nó chẳng thể giúp đội bóng giành chiến thắng".

Nội bộ đội tuyển Bỉ rạn nứt nghiêm trọng sau trận thua sốc - 2

De Bruyne là tâm điểm của sự chỉ trích vì phát ngôn thiếu tính xây dựng (ảnh: Getty).

Trong khi đó, thủ thành Courtois, người bị xem là tội đồ của đội tuyển Bỉ với những sai lầm khó hiểu, lại lên tiếng chỉ trích hàng thủ. "Lỗi thuộc về hàng thủ. Họ đã dâng lên quá cao khi phòng ngự ở quả đá phạt. Nếu bóng đi xuyên qua, thủ môn rất khó kiểm soát tình hình. Nhiệm vụ của hậu vệ là phải cản phá và kèm người, chứ không phải để mặc thủ môn như vậy. Họ chỉ đứng nhìn và không làm gì. Điều này không nên xảy ra hai lần trong một trận đấu".

Báo giới Bỉ cũng tập trung công kích những ngôi sao. Tờ HLN chế nhạo De Bruyne: "Anh ta mất bóng tới 27 lần". Còn tờ Le Soir chỉ ra ba cái tên kém cỏi nhất trong trận thua trước Morocco là Michy Batshuayi, Courtois và De Bruyne.

Tờ De Standaard không ngần ngại chỉ ra rạn nứt trong nội bộ đội tuyển Bỉ. Tờ báo này viết: "Thất bại trước Morocco cho thấy nội bộ đội tuyển Bỉ đang có sự nghi ngờ lẫn nhau. Ai có thể giúp De Bruyne tỉnh giấc không?

Thái độ của anh ta có rất ít tính tập thể và đồng cảm. Việc De Bruyne chơi không tốt mang tới nhiều sự lo ngại. Cậu ta xuất hiện ở Man City mỗi tuần, với số liệu thống kê tốt. Tuy nhiên, nếu ai theo dõi sát sao De Bruyne mùa này thì sẽ thấy rằng tiền vệ này không ở trong giai đoạn tốt nhất ở Man City".

World Cup 2022 là cơ hội cuối cùng để thế hệ vàng đội tuyển Bỉ mơ về danh hiệu lớn. Tuy nhiên, đây hoàn toàn có thể là giải đấu tệ nhất của họ. Việc đội bóng đứng số một thế giới trong hàng chục tuần liên tiếp (vừa bị Brazil phế truất) bị loại ngay từ vòng bảng là điều khó có thể chấp nhận được.