1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nội binh phải gánh luôn vai trò của ngoại binh tại CLB Viettel

(Dân trí) - Lực lượng cầu thủ nội không tệ, nhưng Viettel vẫn thi đấu thất thường ở V-League năm nay, bởi ngoại binh của họ quá kém. Chuỗi ngày phong độ thấp của CLB Viettel trong những vòng đấu vừa qua cũng khiến HLV Lee Heung Sil như “ngồi trên lửa”.

Viettel đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ rất nhiều triển vọng, như Hoàng Đức, Trọng Đại, Đức Chiến, Đinh Thanh Bình… Điểm chung giữa họ là họ đều có kỹ thuật tốt, nhờ được đào tạo bài bản, nhưng nhược điểm của các cầu thủ trẻ vẫn là kinh nghiệm.

Đây có lẽ chẳng phải là vấn đề quá đáng lo, nếu như Viettel sở hữu các ngoại binh tốt, đủ sức gánh vác đôi chút trách nhiệm cho các cầu thủ nội, lần đầu được đá V-League.

Tuy nhiên, đáng buồn là chất lượng cầu thủ ngoại của Viettel lại quá thấp. Các ngoại binh gồm Joao De Souza, Kayo Borges hay Gustavo Santos từ mùa đến giờ chưa có đóng góp gì đáng kể cho Viettel.

Nội binh phải gánh luôn vai trò của ngoại binh tại CLB Viettel - 1

Các ngoại binh của Viettel thi đấu khá kém từ đầu mùa đến giờ (ảnh: Trọng Vũ)

Ngược lại, vì chất lượng kém của các cầu thủ này mà những cầu thủ trẻ của Viettel phải làm thêm nhiệm vụ, gánh thêm trách nhiệm cho các cầu thủ ngoại. Tức là các ngoại binh thay vì giúp cho toàn đội tốt hơn, thì lại đang trở thành gánh nặng cho toàn đội Viettel.

Ví dụ như tiền vệ tấn công Kayo Borges dù cao lớn, nhưng khả năng tranh chấp tay đôi khá tồi, khiến cho anh thường xuyên để mất bóng ngay nhịp đầu tiên mà bóng được chuyển đến vị trí của anh, rồi buộc những tiền vệ chơi bên cạnh mình phải làm thêm nhiệm vụ thu hồi bóng.

Thiếu sức bật từ các ngoại binh, các cầu thủ trẻ của Viettel dù thường xuyên đưa được bóng lên tuyến trên, nhưng lại thiếu hiệu quả, vì hiệu quả trong khâu kết thúc của các cầu thủ tấn công ngoại không cao.

Nội binh phải gánh luôn vai trò của ngoại binh tại CLB Viettel - 2

Viettel thất thường dù sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng (ảnh: Trọng Vũ)

Bên cạnh đó, những cựu binh được Viettel mua về từ các CLB khác, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Trung vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải bị treo giò quá nhiều từ đầu mùa giải 2019 đến giờ, khiến cho số lượng các trận đấu mà anh dành cho Viettel bị giảm đáng kể.

Chưa hết, cầu thủ chạy cánh phải ở đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Trọng Hoàng vẫn chưa thi đấu trận nào cho Viettel trong mùa giải Wake-Up 247 V-League 2019, vì vướng thủ tục. Trọng Hoàng chỉ có thể thi đấu từ lượt về. Còn Vũ Minh Tuấn vẫn khá đơn độc trên hàng tấn công của Viettel.

Sở hữu lực lượng cầu thủ khá triển vọng, nhưng kết quả không như ý, HLV Lee Heung Sil của Viettel dường như chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và chuỗi ngày thi đấu thất thường của đội Viettel vừa qua đang khiến cho vị trí của vị HLV người Hàn Quốc bấp bênh!

Kim Điền

Nội binh phải gánh luôn vai trò của ngoại binh tại CLB Viettel - 3