1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nico Rosberg giành chiến trên đường đua Monaco

(Dân trí) - Vượt qua áp lực cạnh tranh của vị trí đến từ bộ đôi tay đua của Red Bull, Nico Rosberg đã về nhất chặng đua tại Monaco. Anh về nhất với thời gian 2 giờ 17 phút 52.056 giây...

Chiến thắng của Nico Rosberg là rất xứng đáng, tay đua người Phần Lan đã giành pole và xuất phát tốt, anh liên tục dẫn đầu cuộc đua cho dù gặp sức ép lớn từ các đối thủ phía sau. Đầu tiên là đồng đội Hamilton, nhưng tay đua này sau đó đã bị tụt xuống vị trí thứ 4 sau khi xe an toàn xuất hiện.

 
Rosberg đã có chiến thắng tại Monaco
Rosberg đã có chiến thắng tại Monaco
 

Sau đó bộ đôi của Red Bull, Sebastian Vettel và Mark Webber, những người về đích thứ 2 và 3 ở chặng đua này, liên tục tấn công Rosberg nhưng không thể vượt lên dẫn đầu.Chặng đua tại Monaco diễn ra không thuận lợi, điều này được dự báo trước bởi trong các buổi đua thử và phân hạng, hàng loạt các tai nạn đã xảy ra. Ở cuộc đua chính thức, cờ đỏ xuất hiện hai lần vì các tai nạn nặng và thêm một lần cờ vàng.

 

“Thật ngạc nhiên”,  Rosberg nói sau khi giành chiến thắng. “Đây là nhà của tôi, tôi đã lớn lên ở đây và chiến thắng này thực sự đặc biệt. Toàn bộ những ngày cuối tuần thật hoàn hảo. Tôi đã có khởi đầu có vẻ tồi và đã bị Sebastian, Lewis áp sát nhưng sau đó tôi kiểm soát tốc độ”.

 

“Chiếc xe đã thực sự tốt, các lốp xe cùng vậy và đó chính là chìa khóa để chiến thắng, vì vậy một lời cảm ơn lớn cho toàn đội. Tôi cũng rất bất ngờ”.  Đội đua Merscedes cũng có thể nói là thành công, bởi Hamilton dù không bảo toàn được vị trí thứ 2, song cũng không bị tụt quá xa, anh kết thúc chặng đua với vị trí thứ 4.

 

Tay đua người anh cũng khá hài lòng: “Nói chung, tôi rất vui. Chúng tôi biết đây là chặng đua khó khăn để có chiến thắng. Xin chúc mừng Nico, anh ấy đã có tốc độ và lốp xe rất tốt”.
 
Perez cố gắng vượt qua Raikkonen
 
Perez cố gắng vượt qua Raikkonen

 

Perez xuất phát bị trí thứ 7 và Raikkonen xuất phát ở vị trí thứ 5, bắt đầu cạnh tranh vị trí  từ va chạm với nhau từ vòng 16 khi tay đua của đội McLaren bắt đầu tìm cách vượt qua đối thủ. Sau rất nhiều vòng đấu cạnh tranh, Raikkonen cũng đã vượt qua đối thủ ở vòng 52 nhưng Perez đã không chấp nhận mất vị trí, anh liên tục tấn công đối thủ và va chạm tiếp tục xảy ra ở vòng 69.

 

Raikkonen từ chối nhường đường và kết quả là cánh phía trước của Perez bị hỏng và thủng lốp xe bên phải phía sau của Raikkonen. Kết quả là cả hai đều bị tụt lại, Perez chính thức bỏ cuộc ở vòng đua 72, còn Raikkonen tụt xuống vị trí thứ 10

Tai nạn lớn đầu tiễn xảy ra khi Felipe Massa đâm xe tại Sainte Devote ở vòng 30. Đây cũng là địa điểm mà tay đua người Brazil đã lao vào hàng rào và khiến chiếc xe đua vỡ tan nát, bay mất cả lốp vào sáng thứ 7 vừa qua. Vụ tai nạn khiến Massa phải nhập viện, anh đã được đưa tới bệnh viện Princess Grace để kiểm tra, tuy nhiên tay đua người Brazil không gặp chấn thương nặng, anh chắc chắn sẽ có mặt ở cuộc đua tại Canada sắp tới.
 
 
Massa tiếp tục gặp tai nạn
Massa tiếp tục gặp tai nạn
 

Đến vòng 46, cờ đỏ được phất lên, Max Chilton của đội đua Marussia trong lúc cố gắng vượt qua Pastor Maldonado đã để xảy ra va chạm tại góc Tabac làm hư hỏng hàng rào. Một vụ tranh cãi nổ ra ra và Chilton đã chịu phạt vì là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Nhưng đây chưa phải lần cuối cùng trong cuộc đua này cờ phất lên.

 

Vòng 62, Romain Grosjean đã đâm vào sau chiếc xe của Daniel Ricciardo. Cú đâm khá mạnh khiến chiếc xe của đội đua Toro Rosso văng ra vài mảnh vỡ và cờ vàng lại xuất hiện. Một chặng đua đen đủi cho Grosjean, đây là lần thứ 4 tay đua của đội Lotus gặp tại nạn ở chặng đua này, anh 2 lần bị văng ra ngoài tại Sainte Devote, 1 lần đâm vào hàng rào trong 3 buổi đua thử trước.

 

STT

Tay Đua

Đội

Thời gian

Điểm

1

Nico Rosberg

Mercedes

2:17:52.056'

25

2

Sebastian Vettel

Red Bull

+00:03.888

18

3

Mark Webber

Red Bull

+00:06.314

15

4

Lewis Hamilton

Mercedes

+00:13.894

12

5

Adrian Sutil

Force India

+00:21.477

10

6

Jenson Button

McLaren

+00:23.103

8

7

Fernando Alonso

Ferrari

+00:26.734

6

8

Jean-Eric Vergne

Toro Rosso

+00:27.223

4

9

Paul Di Resta

Force India

+00:27.608

2

10

Kimi Raikkonen

Lotus

+00:36.582

1

11

Nico Hulkenberg

Sauber

+00:42.572

0

12

Valtteri Bottas

Williams

+00:42.691

0

13

Esteban Gutierrez

Sauber

+00:43.212

0

14

Max Chilton

Marussia

+00:49.885

0

15

Giedo van der Garde

Caterham

+01:02.590

0

16

Sergio Perez

McLaren

bỏ cuộc, 72 laps

0

17

Romain Grosjean

Lotus

bỏ cuộc, 63 laps

0

18

Daniel Ricciardo

Toro Rosso

bỏ cuộc, 61 laps

0

19

Jules Bianchi

Marussia

bỏ cuộc, 58 laps

0

20

Pastor Maldonado

Williams

bỏ cuộc, 44 laps

0

21

Felipe Massa

Ferrari

bỏ cuộc, 28 laps

0

22

Charles Pic

Caterham

bỏ cuộc, 7 laps

0

 

Phù Sa