1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nico Rosberg chiến thắng trên đường đua Silverstone

(Dân trí) - Cuộc đua giành ngôi vô địch trên đường đua Silverstone vừa diễn ra vô cùng căng thẳng giữa Nico Rosberg và Mark Webber. Kết quả, tay đua người Đức của đội Mercedes đã về nhất với thời gian 1 giờ 32 phút 59.456 giây, Webber về sau chưa đầy 1 giây.

Nico Rosberg và Mark Webber đã tạo nên một sự cạnh tranh vô cùn khốc liệt trên đường đua Silverstone khi hai người đều khẳng định quyết tâm muốn giành ngôi vô địch. Kết quả, tay đua của đội Merscedes, người xuất phát ở vị trí thứ 2 đã có được chiến thắng. Nếu để tuột chiến thắng vào tay Webber, có lẽ đội đua Merscedes sẽ rất “bực tức”, bởi bộ đôi tay đua của họ đã có những vị trí xuất phát điều tiên.

 
Rosberg đã có chiến thắng thứ 2 mùa giải năm nay
Rosberg đã có chiến thắng thứ 2 mùa giải năm nay
 

Ở chặng đua này, với những vấn đề rắc rối về lốp, Hamilton, tay đua giành Pole đã chỉ cán đích ở vị trí thứ 4. Thực sự đó cũng là nỗ lự lớn của tay đua người Anh khi anh sớm bị tụt lại phía cuối cuộc đua ngay từ sớm. Về trước Hamilton chút ít là Alonso, tay đua người Tây Ban Nha cũng chỉ nhỉnh hơn chưa đầy 1 giây trước đối thủ để giành vị trí thứ 3, qua đó có mặt ở podium. Bên cạnh đó, với 15 điểm có được từ chặng đua này, Alonso cũng đã rút ngắn khoảng cách với người về đầu là Vettel xuống còn 21 điểm.

 

Nhà ĐKVĐ thế giới đã một chặng đua thất vọng, anh xuất phát ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, Vettel đã không thể hoàn thành chặng đua. Ở vòng đua 39, nghĩa là chỉ còn 13vòng đua nữa là kết thúc chặng, tay đua của đội Red Bull đã phải bỏ cuộc. Nguyên nhân của việc Vettel lần đầu tiên bỏ cuộc ở mùa giải năm nay là do xe anh bị hỏng mạch điện và hộp số.

 

Quả thật là đáng tiếc cho Vettel bởi anh đang tràn trề cơ hội giành chiến thắng để nới rộng khoảng cách với Alonso trên BXH cá nhân. 6 cái tên còn lại trong tốp 10 người là 5) Kimi Raikkonen, 6) Felipe Massa, 7) Adrian Sutil, 8) Daniel Ricciardo, 9) Paul Di Resta, 10) Nico Hulkenberg.

 
Webber đã có một chặng đua hay dù sớm bị hỏng cánh trước
Webber đã có một chặng đua hay dù sớm bị hỏng cánh trước
 

Với vị trí giành Pole, Hamilton đã khởi đầu tốt để bảo vệ ngôi dẫn đầu. Trong khi đó Vettel, người xuất phát với vị trí thứ 3 đã rất quyết tâm tấn công Rosberg để vượt qua người đồng hương và anh đã thành công.  Massa từ vị trí thứ 11 cũng đã tranh thủ để vươn lên chạy ở vị trí thứ 6, còn chiếc xe của  Webber đã một vài vấn đề ở cánh trước nên anh đã nhanh chóng bị tụt lại ở vị trí thứ 15.

 

Vettel tiếp tục áp sát Hamilton, khoảng cách giữa hai người khá nhỏ, chưa đầy 1 giây, tuy nhiên tay đua người Anh sau đó đã nới rộng được khoảng cách. Đang bon bon ở vị trí dẫn đầu, chiếc xe của Hamilton đã nổ lốp và anh nhanh chóng phải về pit, nhường vị trí dẫn đầu cho Vettel. Rosberg bám đuổi quyết liệt phía sau người đồng hương.

 

Sau vòng 13, chiếc xe của  Jean-Eric Vergne cũng bị nổ lốp, cao su bắn tung tóe trên mặt đường và lần đầu tiên ở chặng đua này, chiếc xe an toàn phải xuất hiện. Webber lúc này đã trở lại đường đua và anh đã vươn lên chạy ở vị trí thứ 12. Đến vòng 17, đội đua Red Bull thông báo lốp trái trên chiếc xe của Vettel xuất hiện một vết cắt, tuy nhiên tay đua này không vội về pit.

 
Vettel đã bỏ lỡ chiến thắng khá đáng tiếc
Vettel đã bỏ lỡ chiến thắng khá đáng tiếc
 

Thứ tự các vị trí dẫn đầu không nhiều thay đổi đến vòng đua 29, Vettel dẫn đầu với 2.1 giây dẫn trước Rosberg. 8 vị trí còn lại ở tốp 10 lần lượt thuộc về 3 Sutil, 4 Alonso, 5 Raikkonen, 6 Ricciardo, 7 Grosjean, 8 Webber, 9 Perez, 10 Button. Hamilton sau khi trở lại đường đua đã có được vị trí thứ 13.

 

Hamilton và Webber đều đã thi đấu tốt khi chặng đua bắt đầu bước vào giai đoạn cuối. Đến vòng đua 38, sau khi các tay đua đã xong lượt thứ 2 về pit, Vettel tiếp tục dẫn đầu, tiếp theo là các vị trí của Kimi Raikkonen và Mark Webber. Đến vòng 39, bất ngờ chiếc xe của Vettel bị hỏng hộp số và tay đua người Đức bắt buộc phải rời khỏi cuộc đua.

 

Ngay sau khi vượt lên dẫn đầu, Rosberg tiếp tục trở lại pit để thay lốp và khi trở lại anh vẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc đua, Webber đã vươn lên vị trí thứ 2 và cạnh tranh quyết liệt để leo lên ngôi đầu. Đến vòng 51, Lewis Hamilton vượt qua Kimi Raikkonen để leo lên vị trí thứ 4, song đã quá muộn để giành vị trí thứ 3 của Alonso. Rosberg đã có bảo vệ ngôi đầu vững chắc để lần thứ 2 vô địch chặng trong mùa giải năm nay

 

Phù Sa