1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tiền đạo tồi nhất Premier League mùa này

(Dân trí) - Mùa bóng năm nay đã đi qua được 2/3 chặng đường và đến giờ Premier League có 713 bàn thắng qua 250 trận đấu. Không khó để tìm ra những chân sút tốt nhất của giải đấu này như Van Persie, Demba Ba, Rooney…nhưng những “anh tài” nào ở chiều ngược lại?

Premier League mùa này chứng kiến sự thăng hoa của Van Persie, bây giờ tiền đạo của Arsenal đã có 22 bàn, nhiều hơn số bàn thắng của Vua phá lưới mùa giải trước (của Berbatov và Tevez, cùng 21 bàn thắng). Rooney, Demba Ba và Aguero cũng đang hướng tới cột mốc 21 bàn và tại Premier League hiện tại cũng chỉ có 4 tiền đạo này ghi được trên 15 bàn thắng.

 

Arsenal, Newcastle, MU và Man City đều đang rất hạnh phúc với việc thăng hoa của các tiền đạo của họ, nhưng rất nhiều đội bóng tại Premier League lại đang rất đau đầu với sự vô duyên của các tiền đạo. Những con người luôn được trao gửi niềm tin lớn để lèo lái các CLB đến những mục tiêu mà họ hướng tới.

 

1. Fernando Torres (Chelsea) - Số cú sút trong vòng cấm địa: 22 - Tỷ lệ chính xác: 36%
 
Những tiền đạo tồi nhất Premier League mùa này - 1
Torres giờ đang trở thành kẻ vô hại trước cầu môn đối phương

 

Nếu tính đến trước vòng 24 Premier League, Torres sẽ chỉ là chân sút tồi thứ 2 ở giải Ngoại hạng, xếp trên anh là Peter Odemwingie (West Brom), nhưng ở trận đấu diễn ra tại vòng 25 vừa diễn ra, tiền đạo này đã “lột xác” với một cú hat-trick vào lưới Wolves và làm thay đổi “bảng tổng sắp” của các chân sút tồi nhất tại Premier League.

 

Việc tiền đạo Torres trở thành chân sút tồi nhất của Premier Leauge được đánh giá dựa trên các yếu tố: số cú sút đã tung ra trong vòng cấm địa, tỷ lệ chính xác của các cú sút và số bàn thắng dựa trên số trận đấu tham dự.  Tất nhiên việc Torres sa sút từ khi chuyển sang Chelsea thì không có gì mới lạ, nhưng để trở thành chân sút kém nhất của giải đấu của người Anh thì lại là một ngạc nhiên không nhỏ.

 

Từ đầu mùa, Torres xuất hiện tại 20 trận tại Premier và anh mới chỉ tung ra 22 cú sút từ trong vòng cấm địa về phía cầu môn đối phương. Như vậy trung bình mỗi trận đấu tiền đạo này chỉ tung ra được 1 pha dứt điểm, tỷ lệ đưa bóng trúng đích cũng khá kém, chỉ đạt 36% (tương đương 8 lần). Một hiệu suất vô cùng khiêm tốn và điều đó lý giải tại sao Torres giờ đây mới chỉ có 2 bàn thắng từ đầu mùa.

 

2. Tim Cahill (Everton) - Số cú sút trong vòng cấm địa: 24 - Tỷ lệ chính xác: 38%
 
Những tiền đạo tồi nhất Premier League mùa này - 2
Cahill cũng không còn sắc sảo như các mùa bóng trước

 

Mùa giải trước Tim Cahill là một trong các cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Everton, với 9 bàn thắng. Nhưng cầu thủ người Úc đã rơi rớt phong độ thê thảm ở mùa giải năm nay. Từ đầu mùa, Cahill tung được 24 cú dứt điểm từ trong vòng cấm địa về phía cầu môn đối phương, tỷ lệ bóng đi trúng đích cũng chỉ đạt 38%.

 

Trung bình mỗi tiền đạo tại Premier League đều sút tối thiểu 1 cú sút từ vòng cấm địa trong mỗi trận đấu, nhưng Cahill còn chưa đạt được hiệu suất tổi thiểu này. 25 trận đấu mà chỉ có 1 bàn thắng, mùa trước tỷ lệ có được bàn thắng trên tổng số cú sút của Cahill là 16% nhưng giờ chỉ còn 3%.

 

Chỉ nhìn vào đó cũng đủ thấy sự “cùn” đi của cầu thủ thường xuyên đá ở vị trí hộ công hay tiền đạo trong đội hình Everton. Chính việc các cầu thủ sa sút phong độ mà Cahill là điển hình lớn nhất đã khiến Everton đang lao đao ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Và có lẽ đội chủ sân Ewood Park cũng chẳng còn hi vọng tranh giành vé tham dự cúp châu Âu mùa sau.

 

3. Những tiền đạo “kém cỏi” khác.
 
Những tiền đạo tồi nhất Premier League mùa này - 3
Drogba cũng không khá hơn đồng đội Torres bao nhiêu

 

Trong tốp 10 tiền đạo kém nhất từ đầu mùa, còn có Drogba đồng đội của Torres tại Chelsea hay Saha, đồng đội cũ của Cahill tại Everton và vừa chuyển sang Everton rồi cả Andy Caroll, tiền đạo đắt giá của Liverpool. Drogba, là người sút nhiều nhất trong số này, 43 lần dứt điểm trong vòng cấm địa, nhưng số bàn thắng của “Voi rừng” cũng chỉ mới dừng lại ở con số 3.

 

Nếu chỉ xét riêng chỉ số về số lần dứt điểm trong vòng cấm địa thì Luis Suarez (26 cú sút), Edin Dezko (25 cú sút) đều có tên trong danh sách các tiền đạo dứt điểm ít. Tuy nhiên, khả năng hai cầu thủ này lại có tỷ lệ dứt điểm thành công khá cao. Và điều đó lý giải tại sao dứt điểm thì ít mà Dezko lại có 12 bàn thắng, còn Suarez cũng có bàn thắng từ đầu mùa giải.

 

Phù Sa