1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League

(Dân trí) - Thị trường chuyển nhượng ở Premier League sẽ đóng cửa vào ngày 8/8. Trong vòng 1 tuần cuối, người ta có thể chứng kiến nhiều thương vụ “bom tấn” diễn ra ở giải đấu này khi các CLB đang phải chạy đua với thời gian.

Nicolas Pepe (có thể sang Arsenal)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 1

Thương vụ Nicolas Pepe sang Arsenal gần như đã hoàn tất. Ngày hôm qua, cầu thủ này có đã có mặt London để kiểm tra y tế, trước khi trở thành người của Arsenal. Để có được chữ ký của tiền đạo người Bờ Biển Ngà, “Pháo thủ” đã chi ra 72 triệu bảng. Trong đó, họ sẽ trả trước 20 triệu bảng và 52 triệu được được trả góp trong vòng 5 năm. Đây là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal.

Wilfried Zaha (có thể sang Everton)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 2

Arsenal đã theo đuổi Wilfried Zaha trong thời gian dài nhưng cuối cùng, họ đã chuyển hướng sang Nicolas Pepe. Do đó, bến đỗ tiềm năng của cầu thủ người Bờ Biển Ngà lúc này chính là Everton. Được biết, Crystal Palace đang chào đón Wilfried Zaha với giá 60 triệu bảng.

Harry Maguire (có thể sang MU)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 3

Harry Maguire đã nhất quyết đòi ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè bởi muốn tìm bước tiến mới trong sự nghiệp. Thậm chí, Harry Maguire đã vắng mặt bí ẩn trong buổi tập vào hôm thứ Hai. Nhiều dự đoán cho rằng trung vệ người Anh đang nổi loạn đòi ra đi. MU đang rất muốn có được chữ ký của Harry Maguire và họ sẽ phải đẩy nhanh tốc độ đàm phán với Leicester City.

Kieran Tierney (có thể sang Arsenal)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 4

Sau khi có được Nicolas Pepe, Arsenal đang hướng tới “mảnh ghép cuối cùng” là hậu vệ cánh trái Kieran Tierney của Celtic. Đội bóng thành London đã chấp thuận lời đề nghị 25 triệu bảng của Celtic. Theo nhận định, khả năng thương vụ này thành công là khá cao.

Bruno Fernandes (có thể sang MU)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 5

Mới đây, Bruno Fernandes đã rơi lệ chia tay CLB Sporting Lisbon. Cầu thủ này đang trên đường tới MU. Theo báo giới Anh, Quỷ đỏ đã chấp nhận trả 55 triệu bảng cho CLB Bồ Đào Nha để có được chữ ký của tiền vệ này.

Paulo Dybala (có thể sang MU)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 6

Nguồn tin từ báo giới Italia cho hay, Juventus đã chấp nhận gán Paulo Dybala, Mario Mandzukic cộng thêm 10 triệu bảng để đổi lấy Lukaku. Đây là lời đề nghị khiến MU phải suy nghĩ bởi Lukaku cũng không còn thiết tha ở lại CLB. Sự có mặt của Paulo Dybala sẽ bổ sung sức sáng tạo và đột biến cho Quỷ đỏ.

Milinkovic-Savic (có thể sang MU)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 7

MU đã chuẩn bị sẵn cho khả năng ra đi của Paul Pogba bằng việc tiếp cận với Milinkovic-Savic. Điều đáng nói là ngay cả Chủ tịch Lazio, Claudio Lotito đã thừa nhận nguy cơ phải chia tay tiền vệ người Serbia để ứng phó với luật Công bằng tài chính. Cầu thủ này đã đồng ý thỏa thuận cá nhân với MU. Quỷ đỏ đang chờ tín hiệu từ vụ Pogba để đẩy nhanh đàm phán với Lazio ở vụ Milinkovic-Savic.

Giovani Lo Celso (có thể tới Tottenham)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 8

Sau khi ký hợp đồng “bom tấn” với Ndombele, Tottenham dự định sẽ chi thêm 68 triệu bảng để thuyết phục Real Betis nhả tiền vệ tài hoa Giovani Lo Celso. Cầu thủ trẻ này đã thi đấu tuyệt hay trong màu áo Real Betis (theo hợp đồng cho mượn từ PSG) ở mùa giải trước. Điều đó khiến CLB Tây Ban Nha phải vung tiền mua đứt. Bên cạnh đó, anh cũng có chỗ đứng ở đội tuyển Argentina.

Ryan Sessegnon (có thể tới Tottenham)

Những thương vụ “bom tấn” có thể nổ ra ở Premier League - 9

Trong trường hợp để Danny Rose ra đi, Tottenham đã ngắm sẵn Ryan Sessegnon để thay thế. Cầu thủ 19 tuổi này đang nhận lương cao ngất ngưởng ở Fulham. Do vừa xuống hạng nên CLB thành London đã không kham nổi mức lương này. Do đó, họ đang tính tới việc bán đi Ryan Sessegnon.

H.Long