1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những tài năng thể thao Việt Nam giã từ ánh hào quang sau năm 2023

Trọng Vũ

(Dân trí) - Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Trương Đình Hoàng (quyền anh), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ - TDDC) quyết định chia tay sự nghiệp vận động viên (VĐV) đỉnh cao sau năm 2023.

Năm 2023 khép lại cũng là thời điểm nhiều VĐV tài năng của thể thao Việt Nam nói lời chia tay sự nghiệp VĐV đỉnh cao, chủ yếu vì lý do tuổi tác.

Trường hợp mới nhất tuyên bố giải nghệ là nhà vô địch quyền anh châu Á Trương Đình Hoàng. Võ sĩ sinh năm 1990 này rút lui khỏi võ đài đỉnh cao sau 20 năm thi đấu.

Những tài năng thể thao Việt Nam giã từ ánh hào quang sau năm 2023 - 1

Trương Đình Hoàng (phải) tuyên bố giã từ sự nghiệp cách đây 2 ngày (Ảnh: Q.L).

Trong sự nghiệp của mình, Trương Đình Hoàng từng giành huy chương vàng (HCV) hạng siêu trung (76kg nam) tại SEA Games năm 2015.

Cách đây 4 năm, Trương Đình Hoàng chuyển từ quyền anh không chuyên (trong môn quyền anh, những võ sĩ thi đấu ở các đại hội thể thao như SEA Games, Asiad và kể cả Olympic được tính là võ sĩ không chuyên) sang võ đài chuyên nghiệp.

Tại đây, Trương Đình Hoàng giành đai vô địch WBA (Hiệp hội quyền anh thế giới) Đông Á và WBA châu Á.

Giải thích cho quyết định giải nghệ của mình, Trương Đình Hoàng nói: "20 năm tập võ, 18 năm thi đấu đỉnh cao, trải qua hết mọi cung bật cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, thất vọng, thành công và lẫn thất bại, cảm ơn Thượng đế đã cho tôi cuộc đời thú vị".

"Kết thúc một chương trong cuộc đời, bây giờ là chương mới. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Từ tận đáy lòng, tôi luôn trân trọng những tình cảm này", Trương Đình Hoàng nói thêm về quyết định giải nghệ của mình cách đây 2 ngày.

Những tài năng thể thao Việt Nam giã từ ánh hào quang sau năm 2023 - 2

Nguyễn Thị Huyền giã từ đường chạy vì lý do tuổi tác sau nhiều vinh quang trong sự nghiệp (Ảnh: Hải Long).

Nếu như quyết định giải nghệ của Trương Đình Hoàng được đưa ra khá bất ngờ thì việc Nguyễn Thị Huyền chia tay môn thể thao nữ hoàng điền kinh là điều đã được thông báo trước, được biết đến từ trước.

Dù vậy, quyết định chia tay của Nguyễn Thị Huyền vẫn khiến nhiều người tiếc nuối, bởi cô gái sinh ra ở Nam Định này quả là bậc kỳ tài trong làng điền kinh Việt Nam, xứng danh "nữ hoàng" trên đường đua Đông Nam Á.

Khép lại năm 2023, Nguyễn Thị Huyền hoàn tất kỷ lục giành nhiều HCV trong môn điền kinh ở đấu trường SEA Games, với 15 HCV từ khi thi đấu ở đấu trường này năm 2011 đến giờ.

Ngoài ra, người ta còn nể phục Nguyễn Thị Huyền ở nghị lực của cô. Nguyễn Thị Huyền từng có thời gian nghỉ thi đấu để sinh con. Khi trở lại, cô tiếp tục thống trị các cự ly sở trường của mình (400m, 400m rào, 4x400m tiếp sức nữ).

Nguyễn Thị Huyền là mẫu VĐV càng bị đặt trong tình cảnh khó khăn, cô càng đứng dậy mạnh mẽ. Ngoài 15 HCV SEA Games, sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Nguyễn Thị Huyền còn có 3 HCV điền kinh châu Á, gồm HCV nội dung 400m rào nữ và HCV 4x400m tiếp sức nữ năm 2017, cùng một HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ năm 2023.

Cũng ở đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam, chuyên gia chạy bộ cự ly dài Phạm Thị Hồng Lệ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

So với Nguyễn Thị Huyền và so với các VĐV đỉnh cao, Phạm Thị Hồng Lệ chưa thể gọi là già, bởi cô chỉ vừa bước sang tuổi 26. Dù vậy, cô gái sinh ra ở Bình Định vẫn quyết định chia tay đội tuyển với hành trang là một HCV nội dung 10.00m nữ tại SEA Games 30 năm 2022 trên sân nhà.

Giống như Hồng Lệ, VĐV TDDC Lê Thanh Tùng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, để toàn tâm toàn ý cho đơn vị chủ quản TPHCM. Sau 11 năm gắn bó với đội tuyển, Lê Thanh Tùng giành HCV tại giải vô địch châu Á năm 2017 (nội dung nhảy chống), giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản, đồng thời sở hữu 7 HCV SEA Games.