1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những nguyên nhân khiến Mourinho có thể bị MU sa thải sớm

(Dân trí) - Mourinho đang ở trong tâm bão khi Man Utd đang thi đấu không tốt dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều thông tin cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ bị sa thải trong tuần này. Vậy đâu là những sai lầm của Mourinho tại đội chủ sân Old Trafford?

Man Utd chỉ có được 10 điểm sau bảy vòng đấu ở Premier League, số điểm khởi đầu tệ hại chưa từng có ở đội bóng này trong kỷ nguyên Premier League. Thành tích này lặp lại kết quả tồi tệ cách đây 29 năm, đó là khoảng thời gian khó khăn của Man Utd khi được dẫn dắt bởi Alex Ferguson.

Để Man Utd chơi không tốt, Mourinho phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Ba nguyên nhân cơ bản dưới đây có thể lí giải tại sao chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể sớm bị Man Utd sa thải.

1. Sự lạc nhịp giữa Mourinho và ban lãnh đạo Man Utd


Mourinho đang căng thẳng với Phó chủ tịch Ed Woodward, người trực tiếp điều hành Man Utd

Mourinho đang căng thẳng với Phó chủ tịch Ed Woodward, người trực tiếp điều hành Man Utd

Jose Mourinho mong muốn cải thiện hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, ông hướng tới Toby Alderwiereld và Diego Godin, những người được xem là đối tác cho Eric Bailly. Tuy nhiên điều đó không được ban lãnh đạo Man Utd đáp ứng. Cần phải nhấn mạnh rằng, một hàng thủ yếu là tử huyệt của Mourinho.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ thành công ở các đội bóng có hàng thủ vững chắc, như Sergio Ramos và Pepe ở Real Madrid, hay John Terry và Ricardo Carvalho ở giai đoạn đầu tiên khi dẫn dắt Chelsea. Ở Man Utd hiện nay, Mourinho không có sự tin tưởng với bất cứ trung vệ nào, điều đó cũng chẳng sai khi mà các hậu vệ của "Quỷ đỏ" luôn thiếu ổn định.

Rojo chưa trở lại sau chấn thương, có lẽ nhiều người còn quên cầu thủ người Argentina đang khoác áo Man Utd. Bailly thường xuyên nghỉ thi đấu do những chấn thương dai dẳng. Phil Jones mới đây khiến Man Utd bật bãi khỏi League Cup. Lindelof đúng là bản hợp đồng thất bại của đội chủ sân Old Trafford, anh không xứng đáng với giá trị chuyển nhượng 30,7 triệu bảng. Ttong khi đó tài năng của Smalling không thể phát triển lên cao hơn nữa.

Không chỉ hàng thủ, nhiều cầu thủ khác chuyển tới Man Utd như Pogba hay Sanchez đều không thể tỏa sáng rực rỡ như họ từng thể hiện ở các câu lạc bộ trước đó. Vấn đề này cả Mourinho lẫn ban lãnh đạo Man Utd đều có lỗi, họ cần phải xem xét lại chính sách chuyển nhượng, bởi một trong những yếu tố tiên quyết dẫn tới thành công là phải mua đúng cầu thủ cần thiết cho đội bóng. Nhìn lại ba năm thì số thương vụ thành công trên thị trường chuyển nhượng của Man Utd lại ít hơn số thất bại. Đó là điều cần phải thay đổi.

2. Mourinho chưa tìm ra đội hình ưng ý nhất


Mourinho chưa có chiến thuật ưng ý tại Man Utd

Mourinho chưa có chiến thuật ưng ý tại Man Utd

Trong nỗ lực để có được kết quả tốt, Jose đã liên tục luân phiên thử nghiệm cầu thủ để tìm kiếm 11 gương mặt tốt nhất mặc dù ông bước vào mùa giải thứ ba dẫn dắt Man Utd. Mới đây Paul Pogba yêu cầu đội bóng của anh "tấn công, tấn công, tấn công" hơn nữa, tiền vệ người Pháp đang nhắm vào chiến thuật bảo thủ của Mourinho.

Ở trận gặp West Ham vừa qua, Mourinho sử dụng đội hình 4-4-2, tuy nhiên trên thực tế thì đội bóng này thi đấu với năm hậu vệ khi McTominay lùi xuống thấp đá như một trung vệ. Trong khi đó Pogba được đẩy lên đá cao nhất trong hàng tiền vệ, phía trên Matic và Fellaini. Pogba chơi ở vị trí hộ công không hay, Mourinho thừa hiểu điều đó sau bao lần thử nghiệm, sở trường của cầu thủ này phải ở khu vực trung tâm, tuy nhiên ông vẫn để Pobga chơi như vậy và rút anh khỏi sân khi trận đấu chưa kết thúc.

Antonio Valencia đã thất bại trong việc gây ấn tượng dưới thời Jose Mourinho, vì thế Diego Dalot được chiêu mộ trong mùa hè. Dalot thể hiện tốt ở trận đấu với Young Boys và Derby và có thể đã có cơ hội ra sân khi thi đấu với West Ham. Đáng tiếc Mourinho lại không thúc đẩy sự phát triển của cầu thủ đồng hương, ông chọn đã Ashley Young, người cũng không gây được ấn tượng trong tấn công như Valencia.

Việc để Scott McTominay chơi ở vị trí hoàn toàn mới có thể khiến nhiều người hâm mộ của Man Utd cảm thấy kinh ngạc. Cần phải nhớ rằng cầu thủ này chưa hề ra sân, sau đó khi Man Utd bị dẫn bàn, Mourinho đã để McTominay chơi ở vị trí trung vệ trong hàng thủ bốn người. Câu hỏi là tại sao Bailly không được sử dụng khi anh vẫn có tên ở danh sách đăng ký thi đấu?

3. Mối quan hệ giữa Mourinho với học trò quá tệ


Mourinho sẵn sàng chỉ trích học trò công khai

Mourinho sẵn sàng chỉ trích học trò công khai

Man Utd sau trận thua West Ham không chỉ yếu về chuyên môn, người hâm mộ đội bóng này giận nhất chính là thái đội thi đấu của các cầu thủ. Không một chút động lực nào được họ thể hiện trên sân, một đội bóng thi đấu vật vờ, không động lực thì chẳng hi vọng chiến thắng. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, Mourinho phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Thực chất việc nếu cầu thủ Man Utd phản lại chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không ngạc nhiên, bởi ông dường như đã sai cách trong việc đặt mối quan hệ với các cầu thủ. Có lẽ hiếm thấy huấn luyện viên nào lại giỏi chỉ trích học trò như Mourinho. Năm ngoái, Luke Shaw luôn chịu áp lực lớn khi bị Mourinho chê bai, ngoài ra những Pogba, Martial và gần đây nhất là Phil Jones và Eric Bailly đều bị Mourinho phê phán.

Chê một có thể là chiêu khích tướng nhưng chê bai thường xuyên lại là vấn đề hoàn toàn khác, không chỉ với một cầu thủ mà điều đó có thể xảy ra với bất kì ai thì đúng là Mourinho đang quá cứng nhắc trong việc đặt quan hệ với học trò. Không cầu thủ nào to hơn huấn luyện viên trưởng, hơn đội bóng, song họ cũng nhỏ bé tới mức để liên tục bị vùi dập, đặc biệt với những ngôi sao đã thành danh, hoặc sở hữu cá tính mạnh.

Một mối quan hệ không tốt dẫn tới sự bằng mặt mà không bằng lòng, bởi thế sẽ ít người nhiệt huyết chiến đấu vì Mourinho. Và dường như mối quan hệ giữa Mourinho và các học trò đang trở nên tệ hơn bao giờ hết khi trên xe bus trở về của Man Utd sau trận thua, một trợ lý huấn luyện viên đã nói chuyện công khai với một cầu thủ về khả năng Mourinho bị sa thải trong tuần này.

Hạo Minh