1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những sai lầm của MU sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu

(Dân trí) - MU đã tụt dốc trầm trọng sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Vậy Quỷ đỏ đã sai ở đâu, khiến họ nhanh chóng sụp đổ tới vậy?

Không mua ngôi sao lớn sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu

Mùa giải cuối cùng ở Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã giúp MU giành chức vô địch Premier League. Nhưng có lẽ, vì quá tin tưởng vào lực lượng có trong tay, Ban lãnh đạo MU đã bỏ qua vấn đề tuyển mộ lực lượng.

MU đã không mua ngôi sao ngay sau khi Sir Alex nghỉ hưu
MU đã không mua ngôi sao ngay sau khi Sir Alex nghỉ hưu

Trong mùa giải đầu tiên thời David Moyes, họ chỉ mang về đúng một bản hợp đồng duy nhất, đó là Fellani. Khi ấy, rất nhiều điểm yếu của MU đã lộ ra, như vấn đề tuổi tác của những trụ cột, chất lượng của những cầu thủ (tài năng của Sir Alex Ferguson đã che lấp điểm yếu này) đã lộ ra. MU tụt dốc không phanh.

Không chọn trước người kế vị cho Sir Alex Ferguson

Ban lãnh đạo MU đã không chọn trước người kế vị cho Sir Alex Ferguson. Do đó, họ lâm vào thế bị động sau khi “ông già gân” về hưu. Đáng ra, Quỷ đỏ cần liên lạc trước với những HLV danh giá để tìm kiếm HLV “đi đường dài” cùng CLB. Thế nhưng, khi MU cần, những HLV như Pep Guardiola, Mourinho đều đã có bến đỗ của mình. Cuối cùng, họ đã chọn David Moyes.

Bổ nhiệm David Moyes

David Moyes từng có nhiều năm làm việc ở Premier League nhưng vấn đề ở chỗ, ông không có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng lớn. Do đó, David Moyes đã tỏ ra quá bỡ ngỡ khi được trao nhiệm vụ nặng nề này.

Bổ nhiệm Moyes là quyết định sai lầm của MU
Bổ nhiệm Moyes là quyết định sai lầm của MU

Để ý thấy, những phát biểu của David Moyes không thể hiện được cái tầm của đội bóng lớn. Thay vào đó, ông luôn khiêm tốn, đặt CLB dưới tầm những đối thủ trong các trận cầu lớn (ngay cả khi đặt mục tiêu, David Moyes cũng không dám đề cập tới chức vô địch). Do đó, MU thiếu hẳn cái tầm (điều khiến nhiều CLB Premier League sợ hãi) dưới thời David Moyes.

Sai lầm nữa của David Moyes chính là việc ông sa thải toàn bộ trợ lý HLV của Sir Alex Ferguson. Do đó, ông thiếu đi người đủ hiểu triết lý của MU để cố vấn cho mình khi mới chập chững bước ra biển lớn.

Thiếu định hướng

Khi Van Gaal tới, ông đã cố gắng xóa sạch dấu vết của David Moyes và Sir Alex Ferguson để xây dựng triều đại của mình. Hệ quả, HLV người Hà Lan đã vung ra đống tiền để tăng cường lực lượng.

Nhưng khi Mourinho tới, ông lại xóa sạch di sản của Van gaal (trong đó có những cầu thủ trẻ) để tự xây dựng triều đại của mình. Mùa Hè vừa qua, ông thày người Bồ Đào Nha đã ném tới 150 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

Có thể thấy, việc bổ nhiệm HLV của BLĐ MU không có tính kế thừa. Những HLV mới đều muốn tự mình xây dựng triều đại và đặt dấu ấn. Do đó, hàng năm, MU đã vung ra hàng đống tiền nhưng không hiệu quả.

MU mua sắm bừa bãi, thiếu định hướng
MU mua sắm bừa bãi, thiếu định hướng

Mua sắm bừa bãi

Sau khi không cấp tiền cho David Moyes, họ đã cố gắng sửa sai bằng việc cấp hàng núi tiền cho Van Gaal và Mourinho mua sắm nhưng cũng không thể vực dậy được đế chế MU. Thậm chí, Quỷ đỏ giờ đây chỉ được xem như tập hợp của những ngôi sao, chứ không phải là đội bóng gắn kết.

Thời còn tại vị, Sir Alex Ferguson kiêm luôn cả chức vụ Giám đốc thể thao (phụ trách cả chuyên môn, lẫn mua người). Sở dĩ ông làm như vậy bởi từng có nhiều năm gắn bó với MU và hiểu quá rõ CLB.

Nhưng Mourinho, Van Gaal, David Moyes đều không có điều đó. Việc để họ tự do mua sắm đã khiến MU rối tung, chệch định hướng phát triển. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ed Woodward (người phụ trách vấn đề tài chính) lại không hề có chuyên môn bóng đá mà chỉ là người biết kinh doanh.

H.Long