1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những phát ngôn gây sốc của HLV Lê Thụy Hải

(Dân trí) - Nói về HLV Lê Thụy Hải là phải nói đến những phát ngôn gây sốc của ông này. Có thể những phát ngôn này đúng hoặc sai, nhưng điểm chung là nó luôn khiến dư luận xôn xao.

“Nhà tôi Hà Đông rất gần, nếu cần chỉ vài chục nghìn xe ôm là về đến nơi”. HLV Lê Thụy Hải từng tuyên bố như thế khi còn dẫn dắt HN.ACB của bầu Kiên nhiều năm trước, để trả lời cho câu hỏi rằng ông có sợ mất việc hay không, khi bầu Kiên hồi đấy thường nhúng tay vào chuyện chuyên môn của đội bóng.

“Nguyễn Trọng Thư chỉ xứng đáng làm trọng tài cấp phường”. Năm 2008, bức xúc về trong tài Nguyễn Trọng Thư (người sau này 2 lần nhận giải “còi vàng” Việt Nam), HLV Lê Thụy Hải đã nói như thế!

“Tôi là hàng Việt Nam chất lượng cao nên hưởng lương như vậy mới xứng đáng”. Bình luận của ông Hải khi bàn về mức lương 100 triệu đồng/tháng (kỷ lục năm 2010), khi ông dẫn dắt V.Ninh Bình.

HLV Lê Thụy Hải thường xuyên có những phát biểu gây sốc
HLV Lê Thụy Hải thường xuyên có những phát biểu gây sốc

“Anh Hỷ là dân bóng rổ thì không nên bình luận về bóng đá”. Ông Hải nói về cựu chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi còn dẫn dắt Thanh Hóa năm 2011, để phản đối chuyện người đứng đầu cơ quan điều hành bóng đá nhưng không rành về bóng đá.

“Van Gaal bảo ông ta cần 3 tháng để đội bóng đi vào quỹ đạo, tôi chỉ cần 1 tháng. Mourinho bảo đừng bắt ông ta mang về danh hiệu ở mùa giải đầu tiên, tôi dẫn dắt Bình Dương còn chưa đầy một năm”. Ngay sau khi cùng B.Bình Dương lần thứ 3 vô địch V-League, HLV Lê Thụy Hải đã có phát biểu đầy tự tin như thế.

“Ở Bình Dương chỉ có tôi là ngôi sao duy nhất. Anh Đức là cầu thủ hay nhất V-League mùa trước, điều đó có nghĩa là Anh Đức hay hơn Công Vinh. Nên Anh Đức sẽ đá chính và Công Vinh sẽ ngồi dự bị. Tôi không biết Công Vinh là ai, nên tôi không quan tâm đến chuyện có hay không có cậu ấy ở đây”. Khi Công Vinh vừa gia nhập B.Bình Dương đầu mùa này, HLV Lê Thụy Hải đã sớm tiết lộ số phận của ngôi sao nào ở đội bóng đất Thủ Dầu, ngày nào mà ông còn làm HLV ở đây.

“Nếu được chọn lựa chọn thành phần ĐT U19 Việt Nam vào B. Bình Dương thi đấu tôi sẽ không chọn ai cả, vì các em chưa đủ khả năng vào đội tôi”. Ông Hải bình luận về lứa U19 của bầu Đức, khi lứa này đang nổi đình nổi đang hồi năm ngoái.

“Anh Đức, Công Vinh có phong độ chưa tốt, còn Tấn Tài coi như vứt đi”. Sau trận thua bất ngờ của B.Bình Dương trước Than Quảng Ninh ở sân Bình Dương cách nay không lâu, ông Hải đã chọn cách này để lý giải về thất bại của đội nhà.

“Lâu nay, người ta cứ tung hô và ca ngợi HLV Miura xây dựng lối chơi nhỏ, phối hợp nhóm phù hợp tố chất cầu thủ Việt Nam, nhưng trận giao hữu với Olympic Indonesia có bài vở gì đâu, toàn chuyền bóng dài cơ mà” – HLV Lê Thụy Hải bình luận về HLV Miura và về đội tuyển U23 Việt Nam trước vòng loại giải U23 châu Á.

Thiện Nhân