1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những ngôi sao lớn sẽ vắng mặt ở World Cup 2018

(Dân trí) - Dani Alves là cái tên mới nhất sẽ không thể góp mặt ở World Cup 2018. Cùng điểm qua danh sách những ngôi sao sẽ vắng mặt ở giải đấu này.

Dani Alves (Brazil)

Dani Alves đã dính chấn thương nặng ở đầu gối trong trận chung kết cúp Liên đoàn Pháp. Cầu thủ này sẽ phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 4-6 tháng. Do đó, anh chắc chắn sẽ không thể góp mặt ở World Cup 2018.
Dani Alves đã dính chấn thương nặng ở đầu gối trong trận chung kết cúp Liên đoàn Pháp. Cầu thủ này sẽ phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 4-6 tháng. Do đó, anh chắc chắn sẽ không thể góp mặt ở World Cup 2018.

Laurent Koscielny (Pháp)

LĐBĐ Pháp đã chính thức xác nhận Laurent Koscielny sẽ không thể tham dự World Cup 2018 sau khi dính chấn thương ở gót chân trong trận đấu với Atletico Madrid ở Europa League. Thậm chí, tệ hơn, trung vệ này còn có thể nghỉ thi đấu ở giai đoạn đầu mùa giải mới.
LĐBĐ Pháp đã chính thức xác nhận Laurent Koscielny sẽ không thể tham dự World Cup 2018 sau khi dính chấn thương ở gót chân trong trận đấu với Atletico Madrid ở Europa League. Thậm chí, tệ hơn, trung vệ này còn có thể nghỉ thi đấu ở giai đoạn đầu mùa giải mới.

Karim Benzema (Pháp)

Sau scandal tống tiền clip sex người đồng đội Mathieu Valbuena, Benzema đã không còn xuất hiện ở đội tuyển Pháp (lần cuối cùng vào năm 2015). Trong bối cảnh Les Blues thừa thãi tiền đạo chất lượng, HLV Deschamps nhất quyết không đoái hoài tới chân sút của Real Madrid.
Sau scandal tống tiền clip sex người đồng đội Mathieu Valbuena, Benzema đã không còn xuất hiện ở đội tuyển Pháp (lần cuối cùng vào năm 2015). Trong bối cảnh Les Blues thừa thãi tiền đạo chất lượng, HLV Deschamps nhất quyết không đoái hoài tới chân sút của Real Madrid.

Alex Oxlade-Chamberlain (Anh)

Chấn thương đầu gối trong trận đấu với AS Roma ở Champions League đã khép lại hy vọng dự World Cup 2018 của Chamberlain. Đây thực sự là điều đáng tiếc với cầu thủ này cũng như đội tuyển Anh. HLV Gareth Southgate rất mến mẫu cầu thủ đa năng như Chamberlain. Tương tự với Chamberlain, người đồng đội ở Liverpool, Joe Gomez cũng lỡ cơ hội tham dự World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp vì chấn thương mắt cá chân.
Chấn thương đầu gối trong trận đấu với AS Roma ở Champions League đã khép lại hy vọng dự World Cup 2018 của Chamberlain. Đây thực sự là điều đáng tiếc với cầu thủ này cũng như đội tuyển Anh. HLV Gareth Southgate rất mến mẫu cầu thủ đa năng như Chamberlain. Tương tự với Chamberlain, người đồng đội ở Liverpool, Joe Gomez cũng lỡ cơ hội tham dự World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp vì chấn thương mắt cá chân.

Serge Gnabry (Đức)

Cựu cầu thủ Arsenal đã chơi tuyệt hay kể từ khi trở về Đức. Mùa này, anh đã tỏa sáng rực rỡ ở Hoffenheim. Tuy nhiên, chấn thương háng đã ngăn cản Serge Gnabry dự World Cup 2018. Ngoài Granbry, đội trưởng của Borussia Monchengladbach, Lars Stindl cũng không thể tham dự giải đấu này vì vấn đề ở mắt cá chân.
Cựu cầu thủ Arsenal đã chơi tuyệt hay kể từ khi trở về Đức. Mùa này, anh đã tỏa sáng rực rỡ ở Hoffenheim. Tuy nhiên, chấn thương háng đã ngăn cản Serge Gnabry dự World Cup 2018. Ngoài Granbry, đội trưởng của Borussia Monchengladbach, Lars Stindl cũng không thể tham dự giải đấu này vì vấn đề ở mắt cá chân.

Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển)

Dù Zlatan Ibrahimovic rất muốn dự World Cup 2018 nhưng LĐBĐ Thụy Điển đã xác nhận sẽ không triệu tập cầu thủ này. Thực tế, đội tuyển Thụy Điển “đáng sợ” hơn khi không có Zlatan Ibrahimovic.
Dù Zlatan Ibrahimovic rất muốn dự World Cup 2018 nhưng LĐBĐ Thụy Điển đã xác nhận sẽ không triệu tập cầu thủ này. Thực tế, đội tuyển Thụy Điển “đáng sợ” hơn khi không có Zlatan Ibrahimovic.

Một vài cầu thủ có nguy cơ vắng mặt:

Neymar (Brazil)

Ngôi sao số 1 của Brazil đã phải phẫu thuật mắt cá chân hồi tháng Ba và dự kiến nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Neymar đang chạy đua với thời gian để kịp tham dự World Cup 2018.
Ngôi sao số 1 của Brazil đã phải phẫu thuật mắt cá chân hồi tháng Ba và dự kiến nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Neymar đang chạy đua với thời gian để kịp tham dự World Cup 2018.

Manuel Neuer (Đức)

Thủ thành Neuer đã nghỉ thi đấu gần như cả mùa giải này vì chấn thương. Thủ thành của Bayern Munich vừa mới trở lại (như vẫn chưa ra sân trận nào). Trong thời gian Neuer dưỡng thương, Marc-Andre ter Stegen đã chiếm trọn lòng tin của HLV J.Low nhờ phong độ tuyệt vời. Do đó, khả năng Neuer được triệu tập tham dự World Cup 2018 vẫn chưa rõ ràng.
Thủ thành Neuer đã nghỉ thi đấu gần như cả mùa giải này vì chấn thương. Thủ thành của Bayern Munich vừa mới trở lại (như vẫn chưa ra sân trận nào). Trong thời gian Neuer dưỡng thương, Marc-Andre ter Stegen đã chiếm trọn lòng tin của HLV J.Low nhờ phong độ tuyệt vời. Do đó, khả năng Neuer được triệu tập tham dự World Cup 2018 vẫn chưa rõ ràng.

Jerome Boateng (Đức)

Jerome Boateng đã dính chấn thương đùi trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League. Cầu thủ này dự đoán sẽ nghỉ khoảng 4-6 tuần. Có nghĩa rằng, khả năng Boateng kịp trở lại tham dự World Cup 2018 không cao. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn lạc quan vào khả năng tham dự giải đấu này.
Jerome Boateng đã dính chấn thương đùi trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League. Cầu thủ này dự đoán sẽ nghỉ khoảng 4-6 tuần. Có nghĩa rằng, khả năng Boateng kịp trở lại tham dự World Cup 2018 không cao. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn lạc quan vào khả năng tham dự giải đấu này.

Mauro Icardi (Argentina)

Icardi đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong màu áo Inter ở mùa giải này. Dù vậy, vấn đề ở chỗ, cầu thủ này không được lòng HLV Sampaoli. Ông vừa loại cầu thủ này trong đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Argentina. Do đó, khả năng Icardi được triệu tập tham dự World Cup 2018 vẫn còn bỏ ngỏ.
Icardi đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong màu áo Inter ở mùa giải này. Dù vậy, vấn đề ở chỗ, cầu thủ này không được lòng HLV Sampaoli. Ông vừa loại cầu thủ này trong đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Argentina. Do đó, khả năng Icardi được triệu tập tham dự World Cup 2018 vẫn còn bỏ ngỏ.

Paolo Guerrero (Peru)

Paolo Guerrero là đội trưởng và ngôi sao số 1 của Peru. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn đang thụ án treo giò của FIFA vì sử dụng cocaine. Tiền đạo kỳ cựu này sẽ mãn hạn treo giò vào tháng 6. Tuy nhiên, HLV Ricardo Gareca chưa chắc triệu tập cầu thủ đã nghỉ tới 6 tháng vào đội tuyển tham dự World Cup 2018.
Paolo Guerrero là đội trưởng và ngôi sao số 1 của Peru. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn đang thụ án treo giò của FIFA vì sử dụng cocaine. Tiền đạo kỳ cựu này sẽ mãn hạn treo giò vào tháng 6. Tuy nhiên, HLV Ricardo Gareca chưa chắc triệu tập cầu thủ đã nghỉ tới 6 tháng vào đội tuyển tham dự World Cup 2018.

H.Long