1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những ngôi sao Đông Nam Á chật vật ở trời Âu

(Dân trí) - Lịch sử chưa từng chứng kiến cầu thủ Đông Nam Á nào có thể thành công và phát triển sự nghiệp ở châu Âu.

Như đã biết, ngày hôm nay, Công Phượng đã chính thức ký hợp đồng kéo dài 1 năm với CLB Sint-Truiden của Bỉ. Đây là điều đáng để kỳ vọng nhưng nó cũng mang tới thách thức lớn cho chân sút người Nghệ An.

Những ngôi sao Đông Nam Á chật vật ở trời Âu - 1

Công Phượng sẽ đối diện với nhiều thách thức ở châu Âu

Ai cũng hiểu, môi trường bóng đá châu Âu khác hoàn toàn so với châu Á. Ở đó, các cầu thủ thi đấu ở đẳng cấp cao hơn, với lối chơi nhanh mạnh hơn. Trong quá khứ, người ta đã thấy không ít ngôi sao Đông Nam Á thất bại trong việc chinh phục trời Âu.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến một cầu thủ sang châu Âu thi đấu là Lê Công Vinh, người khoác áo Leixoes ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Dù vậy, tiền đạo này không để lại nhiều dấu ấn.

Trong thời gian thi đấu ở Leixoes, Công Vinh chỉ ra sân 3 trận và chỉ ghi được 1 bàn ở cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Dù vậy, điều đó không thể thuyết phục CLB Bồ Đào Nha giữ chân Công Vinh. Anh rời khỏi Leixoes sau 3 tháng ngắn ngủi.

Một ngôi sao khác của bóng đá Đông Nam Á là Teerasil Dangda cũng từng có thời gian ngắn thử việc ở CLB Atletico Madrid. Dù vậy, tiền đạo số 1 của Thái Lan chỉ tồn tại được ở Tây Ban Nha trong vòng 2 tuần.

Nói về thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha, Teerasil Dangda cho biết: “Bóng đá Tây Ban Nha quá nhanh và chất lượng. Đẳng cấp quá chênh lệch”.

Ở thời điểm này, bóng đá Đông Nam Á còn có một cầu thủ khác thi đấu ở châu Âu là thủ thành Kawin Thamsatchanan của Thái Lan. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB OH Leuven ở giải hạng Hai Bỉ. Dù vậy, thủ thành này mới chỉ có 11 lần bắt chính. Hiện tại, anh vừa bình phục chấn thương và không có phong độ cao nhất.

Những ngôi sao Đông Nam Á chật vật ở trời Âu - 2

Công Vinh trong màu áo Leixoes

Egy Virky, người được mệnh danh là “Messi Indonesia”, cũng đang thi đấu cho CLB Lechia Gdansk của Ba Lan. Dù vậy, trong 2 mùa giải vừa qua, tiền vệ tài hoa của bóng đá Indonesia mới chỉ thi đấu đúng 2 trận. Điều đó ảnh hưởng lớn tới phong độ của cầu thủ này khi trở về khoác áo Indonesia.

Ngôi sao Đông Nam Á thành công nhất là thủ thành Neil Etheridge của Philippines. Trong mùa giải vừa qua, anh là thủ môn chính thức ở CLB Cardiff thi đấu ở Premier League và là thủ môn có số lần cản phá cao hàng đầu giải đấu. Dù vậy, nên nhớ, Neil Etheridge được đào tạo ở Anh tại lò đào tạo của Chelsea.

Nói vậy để thấy những khó khăn mang Công Phượng sẽ phải đối diện. Dù vậy, anh cho thấy mình là cầu thủ có bản lĩnh và dám dương đầu với thách thức. Những người hâm mộ Việt Nam hy vọng Công Phượng có thể ghi dấu ấn ở trời Âu.

H.Long