1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những "ngòi nổ" của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác

Sông Lam

(Dân trí) - Với thể hình tốt cũng như lối chơi mạnh mẽ, nhiều cầu thủ Malaysia sẽ là "ngòi nổ" nguy hiểm mà đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác trong trận đấu vào hai ngày tới (23h45 ngày 11/6).

Mặc dù để thua 0-4 trước đội chủ nhà UAE, nhưng theo các chuyên gia bóng đá, đội tuyển Việt Nam không được phép chủ quan, coi thường trước đối thủ Malaysia ở trận đấu vào ngày 11/6 tới đây.

So với trận đấu lượt đi trên sân Mỹ Đình hơn một năm rưỡi trước, "bầy hổ Malaysia" đã có sự tăng cường về lực lượng tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là dàn cầu thủ nhập tịch có chiều cao vô cùng ấn tượng như Liridon Krasniqi (1,92m), Dion Cools (1,85m), Junior Eldstal (1,91m) và Guilherme De Paula (1,89m).

So với trận đấu trước UAE - trận đấu mà Malaysia phải lùi sâu phòng ngự làm chính, thì ở trận đấu với tuyển Việt Nam, "bầy hổ Malaysia" sẽ tận dụng thể hình vượt trội và chơi tấn công ngay từ đầu, đặc biệt dựa vào những "ngòi nổ" của họ dưới đây.

1. Guilherme De Paula

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil là tân binh của đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á lần này. De Paula cũng là người chơi xông xáo trên hàng công "bầy hổ Malay" ở trận gặp UAE, tuy nhiên nỗ lực của chân sút này trở nên vô vọng trước hàng thủ chơi kín kẽ của đội chủ nhà.

Những ngòi nổ của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác - 1

De Paula (số 16) chơi không tốt trong trận đấu với UAE nhưng không vì thế mà hàng phòng ngự Việt Nam được phép chủ quan.

Thể hình cùng sự càn lướt là điểm mạnh của De Paula. Ở trận thua UAE, tiền đạo 34 tuổi có một vài tình huống đi bóng và làm tường tốt cho đồng đội dứt điểm. Hàng thủ đội tuyển Việt Nam cần phải cảnh giác trước khả năng bứt tốc cũng như chơi bóng bổng của chân sút này.

2. Safawi Rasid

Tiền vệ Safawi Rasid không xa lạ gì với người hâm mộ đội tuyển Việt Nam khi anh là một trong những niềm hy vọng lớn của tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Bản thân cầu thủ sinh năm 1997 đóng góp 4 bàn thắng trong 6 trận ra sân trong chiến dịch này. Anh từng ghi một bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong lần tái đấu giữa hai đội sắp tới.

Những ngòi nổ của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác - 2

Trước UAE, tiền vệ công sinh năm 1997 là cầu thủ thi đấu tự tin và sáng nước nhất, nhưng dường như lạc lõng với những người đồng đội nhập tịch mới. Safawi Rasid sở hữu tốc độ và kỹ thuật lắt léo khiến những tình huống đột phá từ biên của cầu thủ này sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, khả năng sút phạt của ngôi sao 24 tuổi cũng là điều đội tuyển Việt Nam phải đề phòng.

3. Liridon Krasniqi

Tiền vệ nhập tịch gốc Kosovo được HLV Tan Cheng Hoe đặt nhiều kỳ vọng nơi tuyến giữa đội tuyển Malaysia. Dẫu vậy, khả năng phát động tấn công của cầu thủ này chưa được thể hiện nhiều trước khả năng chia cắt đội hình đối phương của UAE.

Những ngòi nổ của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác - 3

Liridon Krasniqi có chiều cao ấn tượng 1,92m nên đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống không chiến.

Krasniqi gắn bó phần lớn thời gian với bóng đá Malaysia trong màu áo CLB Kedah, trước khi chuyển sang Melaka United. Sau đó anh gia nhập Johor Darul Ta'zim - thế lực lớn nhất của bóng đá Malaysia hiện nay. Krasniqi được đánh giá cao ở khả năng tổ chức và sáng tạo.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thiếu vắng bộ đôi tiền vệ Quang Hải - Tuấn Anh, HLV Park Hang Seo cần lựa chọn tiền vệ đủ sức ngăn chặn những pha phát động tấn công cũng như khả năng sút xa của cầu thủ này. 

4. Mohamadou Sumareh:

Tiền đạo Mohamadou Sumareh đã rất nỗ lực trong trận đấu với UAE khi anh có khả năng hoạt động độc lập, mạnh về tranh chấp tay đôi và có tốc độ rất tốt. Chân sút gốc Gambia cũng rất hiểu đội tuyển Việt Nam khi từng chinh chiến tại AFF Cup 2018.

Những ngòi nổ của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác - 4

Sumareh (áo vàng) là tiền đạo có khả năng bứt tốc, tì đè rất tốt mà đội tuyển Việt Nam phải cảnh giác.

Sức mạnh, tốc độ và khả năng tì đè giúp Sumareh từng làm chao đảo hành lang biên của đội tuyển "Rồng vàng". Chính vì vậy hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ phải thường xuyên để mắt tới chân sút này ở trận đấu tới.

Đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu rất lớn vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam để nuôi hi vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup. Kể cả việc bị loại ở vòng loại World Cup, một chiến thắng trước tuyển Việt Nam cũng khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cảm thấy "mát lòng mát dạ" sau khi họ từng thất bại trong trận chung kết AFF Cup 2018 cũng như thất bại ở trận lượt đi vừa qua.

Những ngòi nổ của Malaysia mà đội tuyển Việt Nam cần cảnh giác - 5