1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những con số thú vị xung quanh chuyến hành quân đến Turin của Real Madrid

(Dân trí) - Real Madrid và Juventus là hai đội bóng nhiều duyên nợ tại đấu trường châu Âu. Vì vậy, sẽ có rất nhiều điều để nói về cặp đấu kinh điển của Champions League này…

Cái dớp vòng đấu loại trực tiếp: Real Madrid chưa từng đánh bại các đối thủ đến từ Italia trong những trận đấu loại trực tiếp theo thể thức lượt đi lượt về cúp châu Âu kể từ ngày 30-09-1987. Thời điểm ấy, Los Blancos đã đánh bại Napoli với tổng tỉ số 3-1 để đi tiếp (2-0 ở lượt đi và 1-1 ở lượt về). Kể từ đó, Real Madrid đã 7 lần liên tiếp bị loại bởi các đội bóng Italia. Bao gồm: hai lần thua AC Milan (mùa giải 1989-90 và 1990-91), một lần thua Torino (1991-92), ba lần thua Juventus (1995-96, 2002-03 và 2004-05) và một lần thua Roma (2007-08).

Cân bằng: Real Madrid đã chơi tổng cộng 63 trận ở tại đấu trường châu Âu với các đội bóng Italia, giành 29 trận thắng, hòa 10 trận và để thua 24 trận. Các cầu thủ áo trắng ghi được 92 bàn và để lọt lưới 82 bàn. Trong 18 lần đụng độ các đội bóng Italia ở vòng đấu loại trực tiếp, Real Madrid 10 lần bước tiếp (trong 11 lần đụng độ đầu tiên) và 8 lần dừng bước.

Real và Juventus chẳng lạ gì nhau
Real và Juventus chẳng lạ gì nhau

Chơi trên sân nhà ở lượt về: Trong 18 lần đụng độ các đội bóng Italia ở vòng đấu loại trực tiếp, có 7 lần Real Madrid được chơi trên sân nhà ở trận lượt về và giành chiến thắng chung cuộc 4 lần.

Duyên nợ: Real Madrid và Juventus từng đụng độ 16 lần tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Đây là cuộc đụng độ xuất hiện nhiều thứ 3 trong lịch sử Champions League (C1), chỉ sau cặp Real Madrid-Bayern Munich (22 trận) và Barcelona-AC Milan (19 trận). Trong 16 lần đối đầu này, Real Madrid giành 8 trận thắng, hòa 1 và thua 7, ghi được 16 bàn nhưng để lọt lưới 18 bàn. Hai đội từng 5 lần đụng độ ở vòng đấu loại trực tiếp, Real Madrid hai lần đi tiếp (1962 và 1986) còn Juventus ba lần đi tiếp (1996, 2003 và 2005).

Những lần hành quân đến Italia: Real Madrid đã 29 lần hành quân đến đất Italia và chỉ 4 lần ca khúc khải hoàn trở về. Ba lần tại Roma và một lần tại Turin. Những lần còn lại, Real Madrid để thua 17 trận, hòa 8 trận, ghi được 27 bàn thắng và để thủng lưới tới 49 bàn.

Những lần hành quân đến Turin: “Bà đầm già” từng 7 lần tiếp đón Real Madrid (hai tại Comunale, ba tại Delle Alpi, một tại Olímpico và một tại Juventus Stadium). Lần đầu tiên (14-02-1962) và lần cuối cùng (05-11-2013), Real Madrid giành chiến thắng. Xen giữa là 5 trận thắng liên tiếp của Juventus, trong đó có tới 3 trận thắng với cách biệt 2 bàn.

Những người quen cũ: Rất nhiều cầu thủ hai đội từng quen biết nhau từ trước. Morata thậm chí trưởng thành từ lò đào tạo và từng khoác áo Real Madrid trước khi gia nhập Juventus. Tevez và Evra từng vô địch Champions League cùng C.Ronaldo trong màu áo Manchester United cách đây 7 năm. Ngoài ra, Chicharito cũng từng là đồng đội của Evra và Pogba tại Old Trafford. Vidal và Toni Kroos thì từng sát cánh tại Bayer Leverkusen.

Người cũ Ancelotti: Người quen nhất đối với các CĐV Juventus chính là HLV Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Italia này từng 114 lần dẫn dắt “bà đầm già thành Turin” trong các trận đấu chính thức. Và thật trùng hợp, trận đấu rạng sáng mai là lần thứ 115 Carletto dẫn dắt Real Madrid. Ngoài ra, Ancelotti từng 24 lần đối đầu Juventus trên cương vị huấn luyện viên, giành 5 trận thắng, hòa 13 trận và để thua 6 trận.


Duy Khánh