1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những chân sút đáng chú ý ở mùa bóng 2014

(Dân trí) - Một trong những cuộc đua hấp dẫn nhất V-League, bên cạnh cuộc đua đến ngôi vô địch chính là cuộc đua đến ngôi vua phá lưới, nơi mà những tiền đạo nổi danh như Merlo, Timothy, Công Vinh, Samson, Gonzalo… tiếp tục là các ứng viên hàng đầu.

Gaston Merlo quyết tâm giành lại “ngai vàng”

3 mùa liên tiếp 2009, 2010 và 2011, Gaston Merlo là vua phá lưới của V-League. Nếu không có chấn thương ở giữa mùa giải 2012, tiền đạo người Argentina rất có thể đã thêm một lần nữa trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải VĐQG Việt Nam.

Cũng vì chấn thương ấy mà Gaston Merlo không thật sung sức ở giai đoạn đầu của mùa giải 2013, trước khi để mất nhịp trong cuộc đua đến ngôi vua phá lưới năm rồi.

Một nguyên nhân khác không thể không tính đến là chuyện SHB Đà Nẵng phải căng sức nhiều trên mặt trận cúp châu Á mùa giải trước, nên Gaston Merlo cũng bị vắt kiệt sức trong một số thời điểm của mùa giải.

Gaston Merlo (phải) vẫn là một trong những chân sút đáng gờm nhất V-League
Gaston Merlo (phải) vẫn là một trong những chân sút đáng gờm nhất V-League


Năm nay, khi đội bóng sông Hàn không còn phải đá ở cúp châu Á, khi Gaston Merlo được đánh giá rằng đang ở trạng thái sung sức hơn, có thể tiền đạo người Argentina này sẽ còn ghi bàn nhiều hơn.

Điểm mạnh của Gaston Merlo là anh dứt điểm tốt bằng cả chân lẫn bằng đầu, anh có đầy đủ những tố chất của một trung phong hiện đạo: tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh, thể hình tốt, và quan trọng nhất là khả năng đánh hơi cơ hội cực tốt.

Ngoài ra, nhờ luôn được các đồng đội ở đội bóng sông Hàn tập trung bóng tối đa, nên số cơ hội treo trước mũi giày của chân sút người Argentina cũng nhiều hơn.

Sự trở lại của Gaston Merlo cũng chính là thách thức cực lớn cho 2 đồng vua phá lưới ở mùa giải trước là Gonzalo và Samson (cùng đang khoác áo Hà Nội T&T). Năm nay, cả 2 cầu thủ này đều gặp phải trường hợp mà Merlo từng dính phải trong năm ngoái: Buộc phải căng sức trên mặt trận cúp châu Á.

Những ngôi sao chờ được lên tiếng


Lê Công Vinh (SL Nghệ An) chắc chắn là một trong những chân sút được ủng hộ nhiều nhất trong số những ứng cử viên cho vị trí vua phá lưới V-League 2014, bởi đơn giản anh là cầu thủ nội duy nhất có khả năng tiếp cận với danh hiệu này.

Năm ngoái, nếu Công Vinh không bỏ vài tháng cuối cùng ở giải VĐQG để sang Nhật khoác áo CLB Sapporo, có thể người đoạt giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2013 là anh, chứ không phải là Gonzalo hay Samson.

Năm nay, Công Vinh trở lại SL Nghệ An với kỳ vọng y hệt năm ngoái, đó là dìu dắt lớp trẻ của đội bóng xứ Nghệ trong cơn chảy máu tài năng, đồng thời tiếp tục đóng vai trò là chân sút chủ lực của đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Một ngôi sao đáng được chờ đợi khác là chân sút vừa gia nhập “ dãi ngân hà” B.Bình Dương Abass. Trong màu áo Thanh Hóa, Abass đã ghi được rất nhiều bàn thắng quan trọng, giúp đội bóng xứ Thanh trở thành hiện tượng của V-League năm rồi.

Giờ, trong màu áo B.Bình Dương, Abass được dự đoán là sẽ có nhiều thuận lợi hơn, vì về lý thuyết, đội hình của B.Bình Dương mạnh và đồng đều hơn đội hình của Thanh Hóa, nên Abass sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt hơn của các đồng đội.

Dĩ nhiên, điều kiện để Abass tỏa sáng là B.Bình Dương của anh phải chơi tốt, phải là một khối thống nhất, và các đồng đội ở đội bóng mới bằng lòng phục vụ anh trong vai trò của một trung phong mũi nhọn.

Nếu B.Bình Dương là một đội bóng gắn kết như thế, Abass sẽ phát huy tối đa khả năng săn bàn, cùng sự nhạy bén của mình trước các cơ hội, để vươn tới danh hiệu cầu thủ ghi bàn tốt nhất mùa giải.

Với Timothy Anjembe, đây là trường hợp hơi khó đoán, xuất phát từ tính khí thất thường của chính cầu thủ này. Về mặt năng lực, không ai dám xem thường cầu thủ từng giành danh hiệu vua phá lưới V-League 2012.

Biết đâu trong mùa bóng này, khi về với HA Gia Lai, được đặt dưới bàn tay huấn luyện của HLV nổi tiếng kỷ luật Choi Yoon Gyum, Timothy sẽ khác, biết cách gò mình vào khuôn khổ, trước khi phát huy những phẩm chất tốt về mặt chuyên môn.

Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014