1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cầu thủ UAE có duyên nợ với đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - HLV Bert Van Marwijk của UAE sẽ mang đến Hà Nội hai cầu thủ có rất nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam, cho lần đối đầu với đội bóng HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup, ngày 14/11. Hai cầu thủ đó là hậu vệ trái Yousef Jaber và tiền đạo Ahmed Khalil.

Hậu vệ trái Yousef Jaber là cầu thủ duy nhất hiện có tên trong thành phần cả 2 đội UAE và Việt Nam, từng góp mặt tại VCK Asian Cup 2007, mà Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đồng chủ nhà. 

Tại Asian Cup năm đó, đội tuyển Việt Nam bất ngờ đánh bại UAE 2-0, bằng các bàn thắng của Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh.

Chơi ở vị trí hậu vệ trái, Yousef Jaber cũng là người đã mắc một phần lỗi, dẫn đến bàn thắng của hậu vệ phải Huỳnh Quang Thanh bên phía đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tại VCK Asian Cup cách nay 12 năm.

Những cầu thủ UAE có duyên nợ với đội tuyển Việt Nam - 1
Yousef Jaber (17) là cầu thủ duy nhất hiện còn thi đấu, từng tham dự trận UAE thua đội tuyển Việt Nam 0-2 tại VCK Asian Cup 2007

Khác biệt rất lớn giữa Yousef Jaber thời đó với chính anh ở thời điểm hiện tại, đó là hậu vệ trái của đội tuyển UAE năm 2007 mới chỉ là một cầu thủ trẻ (22 tuổi), trong khi hiện nay Jaber đã là một lão tướng của bóng đá UAE, với rất nhiều kinh nghiệm.

Ở tuổi 34, Jaber không còn ở phong độ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm có thể là yếu tố giúp cầu thủ này trở nên hữu ích với đội bóng Tây Á.

Bản thân Yousef Jaber bày tỏ cảm xúc trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup: “Bảng đấu này có sự cạnh tranh lớn giữa các đội. Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ để chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Không khí của toàn đội hiện rất tốt”.

Nhân vật thứ 2 ở đội UAE hiện tại, từng có kinh nghiệm đối đầu với đội tuyển Việt Nam, là tiền đạo Ahmed Khalil.

Những cầu thủ UAE có duyên nợ với đội tuyển Việt Nam - 2
Ahmed Khalil từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015

Tại vòng loại Asian Cup 2015, diễn ra vào năm 2013, đội tuyển Việt Nam khi đó dưới dự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc, thua UAE cả 2 trận lượt đi và lượt về (lượt đi thua 1-2 trên sân nhà, lượt về chúng ta thua 0-5 trên sân đối phương).

Tiền đạo Ahmed Khalil là người góp 2 bàn thắng trong cả 2 trận lượt đi và lượt về đấy cho UAE. Cầu thủ này năm nay 28 tuổi, hiện đã có 103 lần khoác áo đội tuyển quốc gia UAE, và ghi được 48 bàn thắng.

Ahmed Khalil hiện vẫn là tiền đạo chủ lực của UAE trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội bóng Tây Á, mà đội tuyển Việt Nam cần phải dè chừng.

Ahmed Khalil cao 1m82, thuộc mẫu tiền đạo mạnh mẽ, giỏi càn lướt, chơi bóng bổng tốt, nhưng cũng không thiếu kỹ năng đi bóng và kết thúc bóng tầm thấp. Tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, đang diễn ra, Ahmed Khalil từng ghi 1 bàn thắng vào lưới Indonesia hồi giữa tháng 10 vừa rồi.

Khả năng cả Ahmed Khalil lẫn hậu vệ trái Yousef Jaber đều sẽ đá chính trong đội hình của UAE khi làm khách trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/11 tới đây. 

Thiện Nhân

Những cầu thủ UAE có duyên nợ với đội tuyển Việt Nam - 3