1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những cầu thủ được tin tưởng dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng

(Dân trí) - Đội tuyển quốc gia đã có trận giao hữu đầu tiên dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Kết quả hòa với Hà Nội T&T dĩ nhiên không quan trọng. Điều quan trọng là cách sử dụng nhân sự của vị tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia trong trận đấu này.

Dĩ nhiên đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có nhiều sự thay đổi từ nay đến khi AFF Cup 2016 (mục tiêu hàng đầu của bóng đá nội trong năm) khai diễn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, sẽ có những gương mặt được ông Thắng chọn làm bộ khung chính để xây dựng nên lối chơi cho đội tuyển.

Ví dụ như ở hàng thủ, thủ thành Nguyên Mạnh và trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ là những cầu thủ được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng. Đây là 2 tài năng xuất thân từ bóng đá xứ Nghệ mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quen mặt.

Nguyên Mạnh có kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi là người trấn giữ khung thành của đội tuyển quốc gia từ AFF Cup 2014 đến nay, trong khi Quế Ngọc Hải là một trong những trung vệ tốt nhất nước ở thời điểm hiện tại.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đang bắt đầu xây dựng bộ khung nhân sự cho đội tuyển
HLV Nguyễn Hữu Thắng đang bắt đầu xây dựng bộ khung nhân sự cho đội tuyển

Trước đó, việc VFF giảm án treo giờ cho Quế Ngọc Hải để anh kịp góp mặt ở đợt tập trung lần này được xem là món quà dành cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tương tự như thế là trường hợp của các ngôi sao Thành Lương, Văn Quyết và Công Vinh trên hàng tấn công. Thành Lương đeo băng đội trưởng của đội tuyển trong trận đấu với Hà Nội T&T tối 16/3, hoạt động khá rộng ở hàng tiền vệ, tạo ra cầu nối giữa tuyến giữa và các tiền đạo.

Trong khi đó, dù Công Vinh và Văn Quyết không đá trận đấu nói trên, nhưng sau trận, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nói luôn rằng Công Vinh và Văn Quyết là những tiền đạo tốt nhất hiện nay.

Việc ông Thắng chưa thể sử dụng Công Vinh và Văn Quyết đều vì những lý do bất khả kháng. Văn Quyết bị treo giò vì hành động phản cảm là đẩy trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh ở vòng 4 V-League, còn Công Vinh chỉ mới đá trận đấu ở AFC Champions League trong màu áo B.Bình Dương, với Jeonbuk (Hàn Quốc) trên đất Hàn đúng 1 ngày trước trận đội tuyển Việt Nam – Hà Nội T&T.

Thành ra, dù không sử dụng 2 cầu thủ nói trên ở trận đấu mới nhất, như khi các cầu thủ ấy đủ điều kiện quay trở lại, chắc chắn họ sẽ là bộ đôi chính nơi tuyến đầu của đội tuyển Việt Nam.

Những vị trí khác có thể sẽ được tiếp tục thử nghiệm liên quan đến các cầu thủ trẻ dạng Văn Toàn, Tuấn Anh, hay Xuân Trường. HLV Nguyễn Hữu Thắng trước đó bày tỏ quan điểm ông thích đồng nghiệp Guardiola (người Tây Ban Nha, hiện đang nắm Bayern Munich).

Đấy cũng là cách ông Thắng nói lên hàm ý ông muốn đội tuyển chơi thứ bóng đá nhuyễn, nhỏ giống như cách Guardiola xây dựng cho Barcelona trước đây và Bayern Munich bây giờ.

Để tạo nên lối chơi đấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa ưu tiên sử dụng các cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai vốn quen lối chơi nhỏ là Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn nơi tuyến giữa (chưa kể Hoàng Thiên cũng xuất thân từ HA Gia Lai, trận rồi đá tiền đạo). Thử nghiệm chưa hoàn hảo, nhưng vẫn còn thời gian cho HLV Nguyễn Hữu Thắng trong những ngày sắp tới.

Kim Điền

Những cầu thủ được tin tưởng dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng - 2