1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Những cầu thủ đáng chú ý nhất tại U20 World Cup 2017

(Dân trí) - Mặc dù nhiều cầu thủ trẻ sáng giá như Mbappe, Ousmane Dembélé, Marcus Rashford… không tham dự giải U20 World Cup 2017 nhưng giải đấu vẫn chứng kiến không ít cá nhân kiệt xuất. Cùng điểm qua những cái tên đáng chú ý.

Jonathan Klinsmann (U20 Mỹ)

Nếu giúp Jurgen Klinsmann là tiền đạo lừng danh của đội tuyển Đức thì con trai của ông, Jonathan Klinsmann lại là thủ môn của đội U20 Mỹ. Có nhiều nguồn tin cho rằng người gác đền trẻ tuổi này sẽ sang châu Âu (cụ thể là CLB Stuttgart của Đức) thi đấu trong mùa giải tới. Vì vậy, anh đang nhận được sự chú ý đặc biệt ở giải World Cup U20 lần này.
Nếu giúp Jurgen Klinsmann là tiền đạo lừng danh của đội tuyển Đức thì con trai của ông, Jonathan Klinsmann lại là thủ môn của đội U20 Mỹ. Có nhiều nguồn tin cho rằng người gác đền trẻ tuổi này sẽ sang châu Âu (cụ thể là CLB Stuttgart của Đức) thi đấu trong mùa giải tới. Vì vậy, anh đang nhận được sự chú ý đặc biệt ở giải World Cup U20 lần này.

Paik Seung-ho (U20 Hàn Quốc)

Năm 2014, Paik Seung-ho đã đạt thỏa thuận sang Barcelona nhưng mãi tới tháng 1/2016, anh mới chính thức là người của Los Blaugrana sau khi CLB này mãn hạn cấm chuyển nhượng. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc” này đã thi đấu khá hay và là thành viên chủ lực của đội Barcelona B thi đấu ở giải hạng Ba Tây Ban Nha. Ngoài ra, Lee Seung-woo cũng là gương mặt đáng chú ý. Cầu thủ này kém Paik Seung-ho 1 tuổi và đang thi đấu cho đội Juvenil A (U19) của Barcelona.
Năm 2014, Paik Seung-ho đã đạt thỏa thuận sang Barcelona nhưng mãi tới tháng 1/2016, anh mới chính thức là người của Los Blaugrana sau khi CLB này mãn hạn cấm chuyển nhượng. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc” này đã thi đấu khá hay và là thành viên chủ lực của đội Barcelona B thi đấu ở giải hạng Ba Tây Ban Nha. Ngoài ra, Lee Seung-woo cũng là gương mặt đáng chú ý. Cầu thủ này kém Paik Seung-ho 1 tuổi và đang thi đấu cho đội Juvenil A (U19) của Barcelona.

Ezequiel Ponce (U20 Argentina)

Ngôi sao trẻ Ezequiel Ponce nằm trong danh sách U20 Argentina sang Việt Nam thi đấu trong đợt vừa qua. Cầu thủ này đã ghi bàn trong cả hai trận đấu gặp U20 và U22 Việt Nam. Hiện tại, Ezequiel Ponce thuộc biên chế của AS Roma nhưng đã thi đấu cho Granada ở La Liga theo dạng cho mượn mùa giải vừa qua. Sau 27 trận ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ này đã ghi 2 bàn cho CLB Tây Ban Nha. Ngoài Ezequiel Ponce, đội U20 Argentina còn những gương mặt đáng chú ý khác như Lautaro Martinez, Santiago Ascacibar, Ezequiel Barco…
Ngôi sao trẻ Ezequiel Ponce nằm trong danh sách U20 Argentina sang Việt Nam thi đấu trong đợt vừa qua. Cầu thủ này đã ghi bàn trong cả hai trận đấu gặp U20 và U22 Việt Nam. Hiện tại, Ezequiel Ponce thuộc biên chế của AS Roma nhưng đã thi đấu cho Granada ở La Liga theo dạng cho mượn mùa giải vừa qua. Sau 27 trận ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ này đã ghi 2 bàn cho CLB Tây Ban Nha. Ngoài Ezequiel Ponce, đội U20 Argentina còn những gương mặt đáng chú ý khác như Lautaro Martinez, Santiago Ascacibar, Ezequiel Barco…

Jean-Kévin Augustin (U20 Pháp)

Mbappe không góp mặt nhưng U20 Pháp vẫn sở hữu tiền đạo nguy hiểm khác, đó là Jean-Kévin Augustin. Cầu thủ này là Vua phá lưới giải U19 châu Âu năm 2016. Hiện tại, Jean-Kévin Augustin đang là thành viên của PSG. Trong mùa giải vừa qua, anh ra sân 13 trận cho CLB nhà giàu nước Pháp và ghi được 1 bàn thắng. Trên hàng công của U20 Pháp cũng là một cầu thủ đáng chú ý là Marcus Thuram, con trai của huyền thoại Lilian Thuram.
Mbappe không góp mặt nhưng U20 Pháp vẫn sở hữu tiền đạo nguy hiểm khác, đó là Jean-Kévin Augustin. Cầu thủ này là Vua phá lưới giải U19 châu Âu năm 2016. Hiện tại, Jean-Kévin Augustin đang là thành viên của PSG. Trong mùa giải vừa qua, anh ra sân 13 trận cho CLB nhà giàu nước Pháp và ghi được 1 bàn thắng. Trên hàng công của U20 Pháp cũng là một cầu thủ đáng chú ý là Marcus Thuram, con trai của huyền thoại Lilian Thuram.

Alban Lafont (U20 Pháp)

Xét về tiềm năng phát triển, Alban Lafont không thua kém gì Donnarumma. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng Alban Lafont đã bắt chính trong khung gỗ của Toulouse trong hai mùa giải gần đây. Hiện tịa, người gác đền sinh năm 1999 này được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất ở giải Ligue 1. Sự xuất hiện của Alban Lafont trong khung gỗ mang tới sự yên tâm cho người hâm mộ Pháp ở giải đấu này.
Xét về tiềm năng phát triển, Alban Lafont không thua kém gì Donnarumma. Mặc dù mới 18 tuổi nhưng Alban Lafont đã bắt chính trong khung gỗ của Toulouse trong hai mùa giải gần đây. Hiện tịa, người gác đền sinh năm 1999 này được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất ở giải Ligue 1. Sự xuất hiện của Alban Lafont trong khung gỗ mang tới sự yên tâm cho người hâm mộ Pháp ở giải đấu này.

Dominic Solanke (U20 Anh)

Dù chưa được thử sức ở đội 1 Chelsea nhưng Dominic Solanke thi đấu rất thành công ở các lứa trẻ. Cầu thủ này đã góp công lớn giúp cho đội trẻ The Blues thống trị nước Anh cũng như châu Âu. Thực tế, mùa giải 2015/16, Dominic Solanke từng thi đấu rất thành công ở Vitesse Arnhem (Hà Lan) theo hợp đồng cho mượn. Giải World Cup U20 được kỳ vọng sẽ mang tới sức bật cho Dominic Solanke.
Dù chưa được thử sức ở đội 1 Chelsea nhưng Dominic Solanke thi đấu rất thành công ở các lứa trẻ. Cầu thủ này đã góp công lớn giúp cho đội trẻ The Blues thống trị nước Anh cũng như châu Âu. Thực tế, mùa giải 2015/16, Dominic Solanke từng thi đấu rất thành công ở Vitesse Arnhem (Hà Lan) theo hợp đồng cho mượn. Giải World Cup U20 được kỳ vọng sẽ mang tới sức bật cho Dominic Solanke.

Riccardo Marchizza (U20 Italia)

Một trung vệ đa năng của U20 Italia. Ngoài khả năng đọc trận đấu tốt, Riccardo Marchizza còn có khả năng thực hiện những đường chuyền dài chuẩn xác, sút phạt và thực hiện những quả phạt đền.
Một trung vệ đa năng của U20 Italia. Ngoài khả năng đọc trận đấu tốt, Riccardo Marchizza còn có khả năng thực hiện những đường chuyền dài chuẩn xác, sút phạt và thực hiện những quả phạt đền.

H.Long

Dòng sự kiện: World Cup U20 2017