1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những bí mật quanh bản hợp đồng 5 năm của Messi với Barcelona

Sông Lam

(Dân trí) - Người hâm mộ của Barcelona thực sự "mừng như bắt được vàng" sau khi ngôi sao của họ là Lionel Messi đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn lên tới 5 năm với đội chủ sân Camp Nou.

Messi gia nhập Barcelona vào năm 2000, nhưng trở thành cầu thủ tự do sau khi hợp đồng của anh với đội bóng xứ Catalan hết hạn vào ngày 30/6 vừa qua.

Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina rất muốn ở lại sân Camp Nou. Sau một năm kể từ ngày gửi một bản burofax đến chủ tịch Barcelona lúc đó là ông Josep Maria Bartomeu để đòi ra đi, Messi đã cân nhắc lại khi anh cảm thấy hài lòng với chức vô địch Copa America vừa giành được cùng đội tuyển quốc gia.

Những bí mật quanh bản hợp đồng 5 năm của Messi với Barcelona - 1

Messi đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Barcelona.

Messi vẫn mong muốn cùng Barcelona để cạnh tranh chức vô địch La Liga cũng như Champions League ở mùa giải 2021/22, khi anh quyết định ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Camp Nou bất chấp phải nhận mức lương chỉ bằng một nửa so với trước.

Nhưng tại sao vẫn chưa có thông báo chính thức từ CLB Barcelona về bản hợp đồng mới? Những gì còn cần phải được giải quyết để hợp đồng được ký kết, đóng dấu và công bố? Dưới đây là một số tiết lộ về hợp đồng mới của Messi.

5 năm nhưng cũng có thể là hai năm

Hợp đồng mới của Messi dự kiến sẽ là một hợp đồng có thời hạn 5 năm để giữ chân Messi ở lại CLB xứ Catalan cho đến năm 2026. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng số 10 sẽ chỉ thực sự chơi cho đội chủ sân Camp Nou trong một hai năm tới mà thôi. 

Sau đó, Messi có thể chuyển đến chơi bóng tại giải MLS (Hoa Kỳ) nhưng vẫn đóng vai trò là đại sứ CLB và vẫn thuộc biên chế Barcelona. Về bản chất, CLB có thể chi trả toàn bộ tiền lương cho Messi đến khi hết hợp đồng.

Messi bị cắt giảm lương

Hợp đồng trước đó của Messi tại Barcelona có trị giá hơn 500 triệu euro và là hợp đồng béo bở nhất trong lịch sử các môn thể thao chuyên nghiệp. Nhưng để giữ chân Messi ở lại, trong bối cảnh các vấn đề của đại dịch Covid-19 và tình hình tài chính rất khó khăn của Barcelona, rõ ràng Messi buộc phải đồng ý cắt giảm lớn tiền lương.

Nguồn tin cho biết Messi phải cắt giảm lương tới 50%. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB xứ Catalan, không chỉ vì nó giúp hợp đồng của Messi trở nên khả thi hơn, mà bởi vì nó buộc những cầu thủ có mức lương cao khác ở CLB cũng sẽ phải noi gương Messi.

La Liga kiểm soát tài chính gắt gao

Ngay cả khi Messi bị cắt giảm lương, thương vụ này vẫn chưa thể đi đến đích. Barcelona cần đăng ký Messi và các bản hợp đồng mùa hè khác của họ - chẳng hạn như Memphis Depay, Sergio Aguero và Eric Garcia - thông qua La Liga và họ phải đáp ứng các yêu cầu chi tiêu của giải đấu.

Với những yêu cầu cân đối tài chính, và với việc Barcelona đang gặp khó khăn trong cả việc bán đi lẫn mua về, đòi hỏi đội chủ sân Camp Nou phải thực hiện ăn khớp cả hai chiều. Một lần nữa, đây là lý do tại sao các khoản thanh toán cho Messi đang được dàn trải trong nhiều năm.

Mặc dù vậy, Barcelona vẫn phải dọn dẹp sổ sách của mình trước khi họ có thể chính thức đăng ký Messi và tất cả những tân binh của mình ở mùa hè này.

Những bí mật quanh bản hợp đồng 5 năm của Messi với Barcelona - 2

Messi buộc phải cắt giảm 50% lương để có thể ở lại Barcelona.

Những cầu thủ buộc phải ra đi

Barcelona đã giảm tải tiền lương bằng cách bán đi các cầu thủ như Trincao, Junior Firpo, Konrad de la Fuente, Jean-Clair Todibo và Carles Alena. Tuy nhiên, điều này giống như việc bỏ từng xu vào con heo đất và hy vọng sẽ đủ tiền để mua về một chiếc Ferrari.

Để có đủ tiền giữ chân Messi, một ngôi sao tên tuổi sẽ phải ra đi. Những cầu thủ có nhiều khả năng rời sân Camp Nou là Philippe Coutinho, Ousmane Dembele. Ngay cả Antoine Griezmann cũng đang được sử dụng để thực hiện một thỏa thuận hoán đổi để trở lại Atletico Madrid thay cho Saul.

Các nhà tài trợ muốn Barcelona ký hợp đồng sớm với Messi

Để tiếp tục giữ chân các nhà tài trợ lớn cũng như ký hợp đồng mới với các nhà tài trợ khác, Barcelona cần phải ký hợp đồng càng sớm càng tốt với Messi.

Các nhà tài trợ hiện có không hề thích sự không chắc chắn hoặc phải chờ đợi để được biết Messi có ở lại Barcelona hay không. Nhiều hợp đồng lớn của các nhà tài trợ cho Barcelona sẽ kết thúc vào năm 2021. Nếu không giữ được chân Messi, Barcelona sẽ lĩnh hậu quả vô cùng lớn.