1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhờ HLV Mourinho nhào nặn, Son Heung Min tăng giá sắp bằng Messi

H.Long

(Dân trí) - Sự tỏa sáng dưới thời HLV Mourinho đã giúp Son Heung Min tăng giá chóng mặt trên thị trường chuyển nhượng và sắp bằng với siêu sao Messi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho ở Tottenham mùa giải này, Son Heung Min đang trải qua giai đoạn hay nhất trong sự nghiệp. Sau 18 trận ra sân cho Spurs, chân sút người Hàn Quốc đã ghi tới 13 bàn và có 5 đường kiến tạo thành bàn.

Nhờ HLV Mourinho nhào nặn, Son Heung Min tăng giá sắp bằng Messi - 1

Son Heung Min đang ngày một tăng giá

Sự tỏa sáng ấy đã giúp cho ngôi sao người Hàn Quốc tăng giá chóng mặt trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, giá trị của Son Heung Min ở thời điểm này đã lên mức 90 triệu euro.

Còn nhớ, trước thềm mùa giải này, Son Heung Min từng được định giá 75 triệu euro (kém thời điểm hiện tại 15 triệu euro). Các chuyên gia dự đoán mức giá của ngôi sao sinh năm 1992 sẽ còn tăng lên mạnh mẽ nếu như gặt hái được thành công cùng Tottenham trong mùa giải này.

Lúc này, Son Heung Min đang được định giá ngang với các cầu thủ như Jan Oblak (Atletico Madrid), Serge Gnabry (Bayern Munich) hay Bruno Fernandes (Man Utd). Cả 4 cầu thủ này đều tăng giá so với giai đoạn đầu mùa giải.

Nhóm 4 cầu thủ chỉ còn kém giá trị của Messi (100 triệu euro) một chút. Do ảnh hưởng của tuổi tác và không còn đạt phong độ tốt trong mùa giải này nên siêu sao người Argentina đang dần hạ giá.

Nhờ HLV Mourinho nhào nặn, Son Heung Min tăng giá sắp bằng Messi - 2

Giá trị cảu Son Heung Min sắp bằng Messi

Ngoài Messi, mức giá 100 triệu euro ghi nhận các trường hợp của Jõao Félix (Atletico Madrid), Erling Haaland (Dortmund) và Jadon Sancho (Dortmund).

Nếu tính riêng ở Tottenham, mức giá của Son Heung Min vẫn còn kém người đồng đội Harry Kane, người được định giá 120 triệu euro. Harry Kane cũng nằm trong nhóm có giá trị cao nhất Premier League, ngang bằng với Sadio Mane (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool) và Kevin De Bruyne (Man City).

Cầu thủ có giá trị cao nhất thế giới lúc này vẫn là Mbappe với 180 triệu euro. Cầu thủ này bỏ xa người đồng đội xếp ở vị trí thứ 2 là Neymar với 128 triệu euro.

Trong khi đó, do đã bước sang tuổi 35 nên C.Ronaldo ngày một giảm giá. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 67 thế giới khi được định giá 60 triệu euro.