1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều HLV sớm mất việc sau khi vô địch Premier League

(Dân trí) - Theo thống kê, kể từ năm 2010 tới nay, có tới 4 HLV mất việc trong vòng 1 năm sau khi vô địch Premier League (tính cả HLV Ranieri).

Càng ngày sức ép ở Premier League với HLV càng lớn. Việc dẫn dắt CLB lên ngôi vô địch ở giải đấu này đã khó nhưng để giữ được việc sau đó lại… khó hơn. Theo thống kê, kể từ năm 2010 tới nay, có tới… 4 HLV mất việc chỉ trong vòng 1 năm khi CLB đăng quang ở Premier League.

Ancelotti, Ranieri, Mancini đều mất việc trong vòng chưa đầy 1 năm sau khi vô địch Premier League
Ancelotti, Ranieri, Mancini đều mất việc trong vòng chưa đầy 1 năm sau khi vô địch Premier League

Đầu tiên là trường hợp của HLV Ancelotti ở Chelsea. Sau khi giúp CLB đăng quang chức vô địch Premier League vào năm 2010, ông đã bị sa thải vào năm 2011 (và nhận được khoản tiền đền bù 6,5 triệu bảng).

Sau Ancelotti, một HLV khác người Italia là Roberto Mancini cũng phải chịu số phận tương tự. Năm 2012, ông giúp Man City lần đầu lên ngôi ở Premier League nhưng rồi “nuốt nước mắt” ra đi chưa đầy 1 năm sau đó.

Gần nhất là trường hợp của HLV Mourinho. Mùa giải 2014/15, ông đã giúp Chelsea vô địch Premier League đầy thuyết phục. Dù vậy, khá bất ngờ, Chelsea thi đấu cực kỳ bết bát ở mùa giải 2015/16 và Mourinho phải ra đi vào tháng 12 (tức chưa đầy 6 tháng sau khi đăng quang).

HLV Ranieri là trường hợp thứ 4 trải qua “số phận đắng cay” này. Chỉ 9 tháng sau khi vô địch Premier League và hơn 1 tháng kể từ ngày nhận giải HLV xuất sắc nhất thế giới, “Gã thợ hàn” đã ra đi sau khi không thể trục vớt Leicester City ở mùa giải này.

Những người từng lên ngôi vô địch còn lại trong khoảng thời gian này cũng chẳng sung sướng hơn. HLV Pellegrini, người giúp Man City vô địch Premier League năm 2014, cũng mất việc sau 2 năm. Đáng ra, chiến lược gia người Chile đã có thể ra đi sớm hơn nếu như Man City không được Pep Guardiola hết hạn hợp đồng với Bayern Munich. Người còn lại là Sir Alex Ferguson đã quyết định nghỉ hưu sau khi đăng quang Premier League năm 2013.

Nói vậy để thấy rằng, lò xay HLV ở Premier League quá “khủng khiếp”. Bất cứ ai cũng có thể đối diện với sự “phũ phàng” không báo trước.

H.Long