Thể thao Việt Nam giành thêm HCV ở môn Rowing và Pencak Silat

Kim Anh

(Dân trí) - Với những tấm HCV từ môn Rowing và Pencak Silat ngày 11/5, thể thao Việt Nam tạm thời có được 7 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ ở SEA Games 31.

Thể thao Việt Nam giành thêm HCV ở môn Rowing và Pencak Silat - 1

Ở chung kết nội dung thuyền 4 nữ đôi mái chèo, các vận động viên Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo mang về tấm HCV đầu tiên cho Rowing Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thể thao Việt Nam giành thêm HCV ở môn Rowing và Pencak Silat - 2

Ở môn Pencak Silat, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Thu Hà giành HCV nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Thể thao Việt Nam giành thêm HCV ở môn Rowing và Pencak Silat - 3

Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình và Nguyễn Thị Thu Hà nhận HCV Pencak Silat ngày hôm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Thể thao Việt Nam giành thêm HCV ở môn Rowing và Pencak Silat - 4

Các vận động viên Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông mang về tấm HCV thứ hai cho Rowing Việt Nam, ở nội dung thuyền 4 nữ đơn mái chèo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành cả trọn vẹn 4 bộ huy chương Kurash đã được trao trong ngày 10/5, qua đó áp sát thành tích đoàn dẫn đầu Malaysia với 4 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ.

Đoàn Malaysia đã đều đặn giành mỗi ngày 2 HCV và liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng SEA Games 31. Hiện tại Malaysia đang có 9 huy chương (6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), tuy nhiên thứ hạng này có thể thay đổi trong ngày 11/5.

Thể thao Việt Nam tham gia nhiều nội dung thế mạnh Kurash, Rowing, Bóng ném, Nhảy cầu và Pencak Silat trong ngày 11/5 và đặt kỳ vọng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương.

Đoàn Việt Nam đã chắc chắn giành thêm 1 HCV ở môn bóng ném bãi biển nam, trận đấu vào ngày 11/5 chỉ mang ý nghĩa thủ tục khi các tuyển thủ đã chính thức vô địch trước lượt đấu cuối cùng.

Đội tuyển Rowing Việt Nam khả năng cao sẽ có HCV khi tham gia 4 nội dung chung kết. Hai nội dung chung kết thuyền 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo W4X và thuyền 4 nữ 1 mái chèo W4- được kì vọng sẽ giành 2 HCV vì có sự góp mặt của 2 tay chèo rất mạnh là Hồ Thị Lý và Lê Thị Hiền.

Những niềm hy vọng tiếp theo tới ở Pencak Silat của Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền (chung kết biểu diễn đồng đội nữ) và Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình (biểu diễn tập thể nữ).

Việt Nam cũng tham gia hai nội dung chung kết Kurash và kỳ vọng có thêm HCV. Nhảy cầu sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với hai nội dung chung kết của Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tùng Dương (đơn nam cầu mềm 3m) và Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh (đơn nữ cầu cứng 10m).