1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký SEA Games 32 ngày 9/5: Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng, Việt Nam lên thứ 2

Kim Anh

(Dân trí) - Thể thao Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 2 bảng xếp hạng SEA Games 32 với 39 HCV, 39 HCB, 46 HCĐ. Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng với cú đúp HCV điền kinh chỉ trong 20 phút.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV 3000m vượt chướng ngại vật

Kết thúc ngày thi đấu 9/5 của SEA Games 32, đoàn Việt Nam giành được 9 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ. Sau 4 ngày thi đấu, thể thao Việt Nam tạm xếp thứ hai bảng xếp hạng huy chương với 39 HCV, 39 HCB và 46 HCĐ, vượt lên trên chủ nhà Campuchia. Thái Lan dẫn đầu với 40 HCV, 30 HCB và 45 HCĐ.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 9/5: Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng, Việt Nam lên thứ 2 - 1

Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng với cú đúp HCV điền kinh 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngày thi đấu 9/5 đánh dấu sự chói sáng của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1500m và 3000m vượt chướng ngại vật môn điền kinh. Ở môn Thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong xuất sắc vượt qua nhà vô địch thế giới Yulo ở nội dung vòng treo nam.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 9/5: Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng, Việt Nam lên thứ 2 - 2

Đinh Phương Thành giành HCV xà đơn và HCB xà kép ở môn Thể dục dụng cụ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đinh Phương Thành cũng thi đấu xuất sắc ở môn Thể dục dụng cụ, với tấm HCV xà đơn và HCB xà kép. Các môn thi đấu giành được HCV cho thể thao Việt Nam khác là cờ ốc, vovinam và đội tuyển Esports.

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 9/5

Huy chương vàng (9): Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm (vovinam, 1 nữ đao luyện 3 nam); Đoàn Thị Hồng Nhung (cờ ốc, cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút); Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay tay nam), Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo nam), Đinh Phương Thành (TDDC, xà đơn), Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo (vovinam, đa luyện vũ khí nam), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, chạy 1500m nữ), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, chạy 3000m vượt chướng ngại vật nữ), đội tuyển Crossfire Việt Nam (Esports, Crossfire).

Huy chương bạc (6): Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai (vovinam, song luyện kiếm nữ); Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép), Phạm Thị Diễm (điền kinh, nhảy cao), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, chạy 400m nữ), Bùi Thị Ngân (điền kinh, chạy 1500m nữ), Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh, nhảy xa).

Huy chương đồng (6): Vũ Văn Kiên (pencak silat, 55-60kg nam), Nguyễn Thế Vũ (pencak silat, 50-55kg nam), Phạm Tuấn Anh (pencak silat, 65-70kg nam, Trịnh Hải Khang (TDDC, nhảy ngựa), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 200m tự do nam), Nguyễn Thị Hương (điền kinh, chạy 3000m vượt chướng ngại vật nữ).

Chiều 8/5, các nội dung chung kết môn điền kinh diễn ra trên SVĐ Morodok. Nguyễn Thị Oanh trở thành tâm điểm khi tranh tài ở nội dung 5.000m. Với thành tích 17 phút 00 giây 28, chân chạy Việt Nam bỏ xa các đối thủ còn lại để giành tấm HCV SEA Games 32 nội dung 5000m nữ.

Trong ngày thi đấu hôm nay, VĐV người Bắc Giang tiếp tục thi đấu ở nội dung sở trường 3.000m vượt chướng ngại vật. Nếu không có bất ngờ nào, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục vô đối ở cuộc tranh tài ở nội dung này, qua đó hoàn tất cú đúp HCV cá nhân ở SEA Games 32.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 9/5: Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng, Việt Nam lên thứ 2 - 3

Nguyễn Thị Oanh và Hồng Lệ chói sáng ở đường chạy 5.000m nữ ngày hôm qua 8/5 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể chờ đợi HCV ở các nội dung chạy 400m nam nữ, 5.000m nam, nhảy xa nam... Đây là những nội dung Việt Nam có sự chuyển giao lực lượng nhưng vẫn được đánh giá rất cao.

Trong khi đó, môn bơi tiếp tục diễn ra với 4 nội dung. Đội tuyển bơi lội Việt Nam được dự đoán giành ít nhất 1 HCV ở nội dung 200m tự do của Nguyễn Huy Hoàng.

Môn thể dục dụng cụ sau ngày đầu tiên "mở hàng" HCV ở nội dung đồng đội toàn năng nam, được chờ đợi giành thêm 2-3 HCV khi các VĐV bước vào 6 nội dung cá nhân. Các VĐV Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng là những người có thể đóng góp HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Các môn như bi sắt, tennis, vovinam, pencak silat, cờ ốc… đều có nội dung chung kết. Ở môn bóng đá, vào lúc 16h00, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu cuối vòng bảng gặp Philippines.